Các thành viên của Thượng Hội đồng bác bỏ mọi hình thức kỳ thị người đồng tính
Trong số các chủ đề được thảo luận, bộ trưởng bộ Truyền thông Paolo Ruffini đã trích dẫn chủ đề về “bản sắc tình dục”.
cath.ch, I.Media, 2023-10-12
Ngày thứ tư 11 tháng 10, bên lề Thượng hội đồng về tương lai Giáo hội, hồng y Cyprien Lacroix, tổng giám mục giáo phận Québec, Canada tuyên bố: “Chúng ta sẽ chưa hết ngạc nhiên về những điều ở Thượng hội đồng.” Những người tham gia đặc biệt nói về vấn đề tế nhị về việc chào đón các cặp đồng tính nam, họ đồng ý bác bỏ mọi “kỳ thị đồng tính”.
Sáng nay có 345 trong số 365 thành viên tiếp tục các phiên họp nhóm theo ngôn ngữ và chủ đề trình bày qua các tổng hợp, những người tham gia có thể tự do can thiệp.
Trong số các chủ đề được thảo luận, ông Paolo Ruffini, bộ trưởng bộ Truyền thông đã trích dẫn chủ đề về “bản sắc giới tính”, tình trạng “các cặp đồng tính nam” và “ly hôn và tái hôn”. Ông cho biết, các thành viên, một số bày tỏ những quan điểm khác nhau, họ được kêu gọi “phân định rõ ràng hơn về giáo huấn của Giáo hội về tính dục”, một số khác cảm thấy điều này “không hữu ích”. Ông cho biết, mọi người đều nhấn mạnh “sự cần thiết phải bác bỏ bất kỳ hình thức kỳ thị người đồng tính nào,” đồng thời phủ nhận “sự phân cực” có thể xảy ra trong hội đồng.
Khi được hỏi về việc thiếu đại diện của những người đã ly hôn tái hôn và cộng đồng LGBT trong số các thành viên Thượng hội đồng, hồng y Cyprien Lacroix trả lời, “chúng ta vẫn chưa thấy hết những điều sẽ làm chúng ta ngạc nhiên”. Ngài rất vui mừng khi giáo dân và phụ nữ có thể bỏ phiếu tại Thượng hội đồng lần đầu tiên trong năm nay.
Ngài khuyến cáo các nghị phụ nghị mẫu “không được phân loại theo bản sắc giới tính hoặc theo ngôn ngữ, không được dán “nhãn hiệu lên con người”.
Hồng y Lacroix cũng nhấn mạnh: “Mục tiêu của Thượng hội đồng không phải để giải quyết các vấn đề giáo lý, nhưng học cách cùng nhau bước đi để chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những vấn đề này khi chúng ta trở về nhà. Ngài hoan nghênh nỗ lực lắng nghe ý kiến của các thành viên, thật tốt khi chúng ta không có ý nghĩ mình là người duy nhất có ý tưởng đúng.”
Các vùng ngoại vi ở trọng tâm của Thượng hội đồng
Ông Luca Casarini, nhà hoạt động người Ý, người cam kết giúp đỡ người di cư ở Địa Trung Hải và là “khách mời đặc biệt” của Thượng hội đồng, ông đồng ý nên giữ kín đáo với giới truyền thông mà Đức Phanxicô yêu cầu. Ông lập luận: “Phân định không phải là quyết định của đa số, nó là một cái gì sâu đậm hơn”, ông là nhà hoạt động cánh tả cấp tiến đã trở lại với kitô giáo.
Ông Paolo Ruffini cho biết, ngày thứ ba 10 tháng 10, Đức Phanxicô đã ăn trưa ở Nhà nguyện Thánh Marta với người nghèo Rôma, họ chia sẻ những điều họ mong chờ ở Giáo hội trong Thượng hội đồng. Các người khách nghèo của ngài trả lời: “Tình yêu, chỉ tình yêu mà thôi.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thượng Hội đồng: chào đón những người “bị gạt ra ngoài lề xã hội” vì xu hướng tính dục của họ