Chiến tranh Israel-Hamas: Đức Phanxicô kêu gọi thả con tin “ngay lập tức”

126

Chiến tranh Israel-Hamas: Đức Phanxicô kêu gọi thả con tin “ngay lập tức”

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 11 tháng 10 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô kêu gọi chấm dứt cuộc chiến nổ ra  ngày 7 tháng 10 giữa Hamas và Israel, ngài rất lo ngại trước cuộc tổng bao vây ở Dải Gaza.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-10-11

Bốn ngày sau cuộc chiến bắt đầu ngày 7 tháng 10, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 11 tháng 10, Đức Phanxicô kêu gọi thả con tin ngay lập tức. / GIUSEPPE LAMI/EPA/MAXPPP

Đức Phanxicô lên tiếng: “Tôi yêu cầu thả các con tin ngay lập tức. Những người  bị tấn công có quyền tự vệ. Tôi rất lo ngại cho tình trạng người dân sống ở Dải  Gaza bị bao vây.”

“Trung Đông không cần chiến tranh, Trung Đông cần hòa bình”

Đức Phanxicô tỏ ra rất xúc động, ngài nhấn mạnh: “Tại Gaza cũng có những nạn nhân vô tội thiệt mạng. Chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan không giúp đạt được giải pháp giải quyết xung đột giữa người Palestine và người Israel, chỉ khơi dậy hận thù, bạo lực, trả thù và làm cho người dân bên này, bên kia đau khổ.”

Ngài tiếp tục: “Trung Đông không cần chiến tranh mà cần hòa bình. Một nền hòa bình xây dựng trên công lý, trên đối thoại và trên lòng can đảm của tình huynh đệ,” sau đó ngài im lặng cầu nguyện trong vài giây.

Ngày 7 tháng 10, Đức Phanxicô đã điện thoại cho linh mục Gabriel Romanelli ở Gaza để bày tỏ sự gần gũi của ngài với giáo dân ở đây. Linh mục Romanelli nói trên phương tiện truyền thông chính thức của Vatican: “Ngài cầu nguyện và thể hiện sự gần gũi với chúng tôi. Chúng tôi cám ơn ngài đã kêu gọi ngừng bắn cũng như chống lại mọi hình thức bạo lực, khủng bố và chống lại mọi chiến tranh.”

Đức Phanxicô gọi điện thoại cho linh mục Romanelli ở giáo xứ Gaza

Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, cơ quan ngoại giao của Vatican đã lên án cuộc tấn công này của Hamas là “khủng khiếp và đáng khinh”, ngài cho biết, “Tòa Thánh lo lắng theo dõi cuộc chiến đã làm nhiều người dân Palestine ở Gaza bị thiệt mạng và nhiều người bị thương, nhiều người phải di tản”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch