Tuyên úy của Giáo hoàng đưa người vô gia cư đi tắm biển

101

Tuyên úy của Giáo hoàng đưa người vô gia cư đi tắm biển

cath.ch, 2020-08-18

11 người vô gia cư và Đức Hồng y Krajewski ở bãi biển gần Rôma | © Đức Hồng y Krajewski

Ngày 18 tháng 8, trang tin Crux cho biết, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện của Tòa Thánh đã đưa 11 người vô gia cư đi tắm biển. Nhóm nhỏ đi xe đến đến Palidoro, thành phố biển không xa Rôma.

Đức Hồng y giải thích, để mọi người cảm thấy mình “đi nghỉ hè”, chúng tôi chu cấp mọi thứ cần thiết: khăn tắm, áo tắm, cả chăn mền. Sau ngày hôm nay ở khu nghỉ mát bên bờ biển, mười hai người cùng đi ăn ở một tiệm pizza. Hồng y Krajewsk nói: “Nói chuyện với nhau quanh bàn ăn thì thật là quý báu. Chia sẻ trong bữa ăn làm cho họ cởi mở hơn, thật lòng nói các câu chuyện đời của họ.”

Mục tử trên địa bàn

Năm 2013 khi Đức Phanxicô bổ nhiệm hồng y Krajewsk làm Chánh sở Từ thiện của Tòa Thánh, ngài xin hồng y “đừng ngồi sau bàn giấy.” Là mục tử thực thụ của địa bàn, hồng y không ngần ngại đi gặp những người bị tai ương, những người di cư. Trong thời gian cách ly, ngài mở nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Esquilino, mà ngài là chủ quản cho những người gặp khó khăn nhất vào ở.

Trong các năm trước, đến tháng 8 ngài cũng đã đưa các người vô gia cư đi tắm biển.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch