Đức Phanxicô xúc động trước quyển Phúc Âm của người di dân

321

Quyển sách tìm được dưới đáy tàu của người di dân đến đảo Lampedusa

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-04-27

Linh mục Carmelo La Magra, cha xứ họ đạo Lampedusa, phụ tá tổ chức Công giáo Tiến hành giáo phận Agrigente (Sicile) cho biết Đức Phanxicô đã rất xúc động khi nhận quyển Phúc Âm được tìm thấy dưới đáy tàu của người di dân.

Trong buổi Hội nghị Công giáo Tiến hành Quốc tế tổ chức ngày 17 tháng 4-2017 tại Rôma, linh mục Carmelo đã trao cho Đức Phanxicô quyển Thánh Kinh này. Báo mạng Amico del Popolo của địa phận Agrigente phát video quây ở Vatican với ông Salvatore Scibetta, chủ tịch Công giáo Tiến hành Agrigente. Linh mục Carmelo giải thích: “Chúng tôi đã trao cho Đức Giáo hoàng món quà từ đảo Lampedusa. Đó là quyển Phúc Âm với các thánh vịnh bằng tiếng Anh được tìm thấy dưới đáy ghe. Đức Giáo hoàng rất xúc động, ngài chảy nước mắt khi hôn quyển Thánh Kinh”.

Linh mục cho biết người chủ quyển Thánh Kinh đánh dấu ở bài thánh vịnh 55: “Lời van xin của người bị bách hại” mà họ đọc lúc đắm tàu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch