la-croix.com, Nicolas Senèze, Rôma, 2017-02-28
Theo Thủ tướng Joseph Muscat, Đức Phanxicô là “nhà lãnh đạo thế giới cuối cùng có khả năng và có tầm nhìn vượt lên các chuyện tầm thường”.
Ngày thứ hai 27 tháng 2-2017, Thủ tướng nước Cộng hòa Malta Joseph Muscat đã chỉ trích sự “vắng bóng lãnh đạo ở Âu châu”, ông nhấn mạnh, Đức Phanxicô là “nhà lãnh đạo thế giới cuối cùng có khả năng và có tầm nhìn vượt lên các chuyện tầm thường”.
Người cầm quyền nước Malta, nước chủ trì Liên hiệp Âu châu kể từ 1 tháng 1 năm nay cho rằng “Các trực giác của giáo hoàng là cực kỳ quan trọng cho tương lai của Âu châu” và ”Đức Phanxicô có thể mang đến những chuyện mà các chính trị gia khác thiếu”. Ông Joseph Muscat trình bày trong buổi khai mạc diễn đàn về vấn đề di dân và biên giới của Âu châu được Viện Institut Jacques-Delors tổ chức trong khuôn khổ nước Malta là nước chủ tọa Liên hiệp Âu châu.
Cho “một Âu châu nhiều vận tốc”
Trong bài phát biểu, ông lấy làm tiếc các nhà lãnh đạo Âu châu đã “thiếu ý tưởng” khi đứng trước cơn khủng hoảng của vấn đề di dân, ông nêu lên sự “thiếu lãnh đạo quốc tế” và tiếc rằng “đứng trước sự đòi hỏi chính đáng là được bảo vệ” của công dân, câu trả lời duy nhất chỉ là chủ trương chế độ bảo vệ.
Ông biện hộ: “Đã đến lúc các động thái chính trị lớn phải tập trung trên vấn đề này và không được để khoảng trống” cho chủ thuyết bảo vệ, ông tin chắc “một Âu châu với nhiều vận tốc”, một Âu châu có nhiều Quốc gia mong muốn chuyện này sẽ có thể tiến tới việc hội nhập nhiều hơn.
Vấn đề này sẽ là chủ đề trọng tâm trong buổi họp thượng đỉnh sẽ diễn ra ở Rôma ngày 25 tháng 3, ngày kỷ niệm 60 năm các hiệp ước thiết lập các cộng đồng Âu châu.
Vào dịp này, các nhà lãnh đạo Quốc gia và các chính quyền Âu châu sẽ được Đức Phanxicô tiếp, trong nhiều dịp, ngài đã cổ vũ để Âu châu tìm lại nguồn gốc và đào sâu các giá trị của mình.
Ngày 6 tháng 5-2016, trong bài diễn văn nhận giải Charlemagne, Âu châu, với tinh thần xây dựng, ngài đã kêu gọi Âu châu tìm một chủ thuyết nhân đạo xây dựng trên căn tính đa văn hóa, mở ra với người di dân, với một nền kinh tế xã hội thị trường có khả năng mang công ăn việc làm đến cho người trẻ, và giáo dục để có được đối thoại.
Hình: Đức Phanxicô tiếp ông Joseph Muscat, Thủ tướng nước Cộng hòa Malta trong buổi tiếp kiến riêng ở Vatican ngày 14 tháng 6- 2013. / VATICAN POOL/CPP/CIRIC/©VATICAN POOL/CPP
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch