Đức Phanxicô phân ưu với các ký giả ở ngày JMJ

150

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2016-08-01

Cố ký giả Anna Maria Jacobini, ký giả đài truyền hình Ý RAI, hình trên trang Facebook của bà.
Cố ký giả Anna Maria Jacobini, ký giả đài truyền hình Ý RAI, hình trên trang Facebook của bà.

Ngày chúa nhật 31 tháng 7, trước khi rời Krakow, Đức Phanxicô đã tiếp chị, cháu trai và cháu gái của cố ký giả người Ý chết tại Krakow trong những ngày Đại hội Giới trẻ: chiều chúa nhật 31 tháng 7, trên chuyến bay về Rôma, Đức Phanxicô đã chia buồn với các ký giả cùng đi với mình.

Ngày thứ sáu 29 tháng 7, ký giả Anna Maria Jacobini, 58 tuổi, ký giả của Đài truyền hình Ý (RAI) cảm thấy mệt, bà về khách sạn để chuẩn bị ăn tối. Sáng hôm sau, thứ bảy 30 tháng 7, các đồng nghiệp thấy bà đã qua đời, có lẽ do trụy tim.

Vì ở lại gặp thân nhân của ký giả nên Đức Phanxicô đã ra phi trường trễ một giờ.

Bắt đầu buổi nói chuyện với báo chí trên chuyến bay của hãng hàng không Ba Lan LOT, Đức Phanxicô đã nhắc đến tin buồn này. Sau hai giờ bay, phi cơ đã đáp xuống phi trường Fiumicino-Léonard de Vinci lúc 21h34.