Phi Luật Tân: Đức Giáo hoàng cầu nguyện cho các tín hữu công giáo bị tàn sát

360

zenit.org, Marina Droujinina, 2015-12-9

Phi Luật Tân các tín hữu công giáo bị tàn sát

Dứt khoát loại bỏ tất cả bạo lực gây ra “nhân danh Chúa”

Đức Giáo hoàng gởi lời phân ưu đến các gia đình công giáo bị bắt cóc và bị giết ở Mindanao, Phi Luật Tân trong đêm 24 tháng 12-2015.

Ngày 27 tháng 12-2015, trong một điện văn gởi đi và được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký, Đức Giáo hoàng đã bày tỏ lòng đau buồn sâu đậm của mình về “cái chết vô nghĩa của nhiều người vô tội ở Mindanao”.

Đức Giáo hoàng xin “tất cả tín hữu hãy loại bỏ bạo lực gây ra nhân danh Chúa, vì Chúa là Chúa của tình yêu” và Ngài “xin ơn Chúa xuống dồi dào trên gia đình các nạn nhân để họ được an ủi, được thương xót và có sức mạnh để vượt qua được khó khăn này.”

Ngài cũng cầu nguyện để xin cho “an ninh được tái thiết lập, để tất cả dân chúng trong vùng có thể đối thoại, dung thứ nhau và có hòa bình để mỗi người được sống bình an, không bị hãi sợ”.

Theo tin tức của Vatican, chín nông dân công giáo đã bị chiến binh của tổ chức hồi giáo Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) bắt cóc và sau đó đã bị giết.

Marta An Nguyễn chuyển dịch