Cảnh sát vừa bắt 4 phần tử được cho là có cảm tình với khủng bố, đã đăng trên mạng internet những lời đe dọa Đức Giáo hoàng Phanxicô. Nhà chức trách Ý mô tả những người này là ‘vô cùng nguy hiểm,’ nhưng cũng cho biết là họ không can dự trong bất kỳ âm mưu cụ thể nào.
Ông Carmine Esposito, cảnh sát trưởng của thành phố Bắc Ý, Brescia, cho biết, ‘Họ đã đe dọa Giáo hoàng, ăn mừng các cuộc tấn công Paris vừa qua, và đe dọa cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Kosovo.’
Họ bị bắt vì bị tình nghi là ‘ủng hộ chủ nghĩa khủng bố’ và kích động hận thù cực đoan. Trên mạng, những người này tuyên bố Đức Phanxicô sẽ là Giáo hoàng cuối cùng.
Bốn người này là công dân Kosovo, vùng Balkan, và đã bị bắt hôm 01-12 tại Ý và Kosovo. Cảnh sát Ý đã thực hiện những cuộc đột kích ở các thành phố Brescia, Vicenza và Perugia.
Hai trong số các nghi phạm đã bị trục xuất khỏi Ý, còn người thứ ba vẫn đang bị tạm giữ để thẩm vấn. Lãnh đạo của nhóm này bị bắt ở Kosovo, là người từng có kinh nghiệm chiến trường ở nước ngoài.
Cảnh sát nói rằng nhóm khủng bố bị tình nghi này ‘vô cùng nguy hiểm’ chúng ‘tuyên truyền hệ tư tưởng jihad qua mạng xã hội.’ Nhóm này có quan hệ với các phần tử jihad ở Syria.
Các vụ bắt giữ diễn ra sau khi nhận được thông tin từ FBI.
Trước làn sóng khủng bố của ISIS, trong những vụ tấn công ở Paris hôm 13-11 khiến hơn 120 người thiệt mạng, đại sứ quán Hoa Kỳ ở Roma đã cảnh báo rằng vương cung thánh đường thánh Phêrô, nhà thờ chính tòa Milan và các địa điểm nối tiếng khác là những mục tiêu có thể bị tấn công.
Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, cho tờ La Croix biết rằng Vatican có thể là mục tiêu của các vụ tấn công bởi tầm vóc tôn giáo của mình, và Vatican có thể phải tăng cường thêm an ninh.
Trong buổi phỏng vấn, đăng hôm 15-11, hồng y Parolin cũng quả quyết ‘nhưng chúng ta sẽ không để mình bị sợ hãi làm tê liệt.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA