Chiến dịch trên mạng kêu gọi được $100.000 cho cậu bé được Đức Giáo hoàng Phanxicô chúc lành

658

Washington Post

Những người dùng internet với lòng hảo tâm, đã quyên tặng để giúp đỡ cậu bé khuyết tật Michael Keating, sau khi thấy cậu được Đức Giáo hoàng Phanxicô chúc lành.

Đức Giáo hoàng Phanxicô chúc lành cho cậu bé Michael KeatingMột chiến dịch gây quỹ lớn đã giúp thu được hơn 100.000 mỹ kim cho cậu bé khuyết tật được Đức Giáo hoàng Phanxicô chúc lành trong chuyến công du Hoa Kỳ.

Michael Keating, bị liệt não, cũng ở trong đám đông chào đón Đức Thánh Cha hạ cánh xuống Philadelphia hồi tháng 9.

Đức Giáo hoàng đã xúc động khi thoáng thấy cậu bé, ngài yêu cầu dừng xe, và đến hôn lên trán cậu.

Cuộc gặp gỡ này đã thu hút khắp thế giới và tiền quyên tặng từ những người xa lạ nhưng đầy ân cần muốn giúp đỡ, đã lên đến 107.000 mỹ kim, tính đến hiện tại.

Trang mạng cho việc quyên tặng này, được bạn bè và gia đình của cậu bé lập, giải thích rằng tất cả hỗ trợ tài chính mà họ nhận được sẽ dành để chăm sóc cho cậu và mua một chiếc xe tiện dụng để dùng xe lăn.

‘Quá nhiều người đã vươn tay ra với chúng tôi, để chia sẻ sự phấn chấn từ lời chúc lành của Đức Phanxicô. Nhiều người đã hỏi xem liệu có thể giúp gì được cho nhà Keating không..

Bởi di chuyển cho Michael, luôn là một việc khó khăn, nên trong nhiều năm qua, chúng tôi đã mong ước có được một chiếc xe tải dành cho người khuyết tật.

Chúng tôi gây quỹ để mua một chiếc xe tiện dụng với xe lăn, và lo các chi phí chăm sóc khác cho Michael.’

Mẹ của cậu bé, bà Kristin Keating, đã hai lần phẫu thuật đĩa đệm, là hậu quả của việc bà thường xuyên cố gắng đưa cậu và xe lăn vào chiếc xe hiện đang dùng. Bà chia sẻ với Washington Post rằng, bà ‘không thể tin được’ khi thấy mức độ quyên tặng khổng lồ mà họ đã nhận.

‘Nó cứ tăng lên, thêm nữa. Tôi quá sức choáng.’

J.J Abrams, đạo diễn của phim Star Wars, cùng với vợ mình đã quyên tặng 50.000 mỹ kim cho gia đình Keating.

Còn diễn viên Ron Nino cho biết, ‘Đức tin sống động của gia đình Keating là một nguồn hứng khởi cho tất cả mọi người.’

Một người khác nói, ‘Thật là một chuyện phim đích thực. Gia đình các bạn là một mẫu gương phi thường cho tình yêu không điều kiện.’

Mẹ của cậu bé, bà Kristin Keating cảm ơn Đức Phanxicô

Bà Keating nói rằng con ta bà đã rất lo lắng trước khi Đức Giáo hoàng Phanxicô đến, nhưng lại rất bình an khi gặp ngài.

‘Khi Đức Giáo hoàng cầm tay, con tôi nở một nụ cười thật lớn. Với tôi, lúc đó, hẳn cháu cảm nhận được phúc lành này.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch