Người nghèo và người vô gia cư được dành ghế VIP trong buổi hòa nhạc từ thiện

214

Sáng ngày 30-4, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu buổi hòa nhạc được tổ chức nhằm ủng hộ công tác từ thiện của giáo hoàng, sẽ diễn ra vào ngày 14-5, lễ Chúa Lên Trời, lúc 6 giờ tối tại sảnh Phaolô VI. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Daniel Oren, trình bày bởi Dàn nhạc Philarmonic của Salerno nước Ý, và dàn đồng ca của Roma dưới sự chỉ đạo của cha Marco Frisina. Buổi hòa nhạc này được tài trợ bởi Phát chuẩn viên của Giáo hoàng, Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Hội đồng Giáo hoàng về Thăng tiến Tân Phúc âm hóa, và Quỹ thánh Matthêu, nhằm tưởng nhớ hồng y Fx Nguyễn Văn Thuận, và hợp nhất văn hóa với các bận tâm nhân đạo. Nhân dịp này, các quyên tặng sẽ được dành hoàn toàn cho văn phòng Phát chuẩn viên Tông đồ, cơ quan chuyên trách việc từ thiện của giáo hoàng.

Nhân vật chính của sự kiện này là những người cùng quẫn nhất, người nghèo, và người bệnh, những người này sẽ được dành hàng ghế đầu và được mời qua các tổ chức thiện nguyện như Đại tu viện Roma, và Dòng Quân lực Tối cao Malta, Hiệp hội thánh Phêrô, Caritas của giáo phận Roma, và Cộng đoàn Sant’Egidio, cùng với Centro Astalli chuyên lo nâng đỡ các di dân và người tị nạn, cùng với Nữ tữ Từ thiện, và các tổ chức khác ở giáo phận Roma. Sự kiện nNgười nghèo và người vô gia cư được dành ghế VIP trong buổi hòa nhạc từ thiệnày cũng sẽ có sự tham dự của các tù nhân tại nhà tù Rebibbia, và những người đến từ các trại dành cho di dân. Những người già, các gia đình, và người trẻ từ các giáo xứ Roma, cũng được mời, đặc biệt là từ những vùng đang gặp nhiều khó khăn về vật chất và tinh thần.

Cần phải có giấy mời để dự buổi hòa nhạc. Và có thể có được giấy mời hoàn toàn miễn phí trên mạng trước ngày 08 tháng 5, bằng cách điền vào mẫu trên trang mạng của Dàn hợp xướng Giáo phận Roma tại http://www.corodiocesidiroma.com/concerto-aula-paolo-vi.html

Trong buổi họp báo, cha Diego Ravelli, trưởng văn phòng Phát chuẩn viên Tông đồ, giải thích rằng đây sẽ là một buổi hòa nhạc không chỉ ‘với’ người nghèo, mà còn ‘vì’ người nghèo, khi các quyên tặng sẽ được dành cho công tác từ thiện của giáo hoàng Phanxicô. Nhiệm vụ này được trao cho Phát chuẩn viên Tông đồ, vốn hàng ngày nhận rất nhiều thư từ những người và gia đình đang cần giúp đỡ, mà con số này ngày càng tăng lên cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế, nạn thất nghiệp gia tăng và hiện tượng nhập cư. Tất cả các lá thư này đều được linh mục giáo xứ và các thẩm quyền khác trong giáo hội chứng thực, rồi gởi đến những người liên quan,  ‘và đây là điều quan trọng khi thái độ cụ thể của Giáo hoàng được thực hiện với sự gắn kết giữa Giáo hội địa phương và các cộng đoàn giáo xứ.’

Cha Ravelli tiếp rằng, ‘Các cứu trợ sẽ vừa phải, bởi muốn vươn đến càng nhiều người càng tốt. Văn phòng Phát chuẩn viên cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức tận tâm xoa dịu đau khổ của các nhóm người khác nhau đang gặp khó khăn, như người vô gia cư, tị nạn chính trị, các tù nhân, các sinh viên xa xứ, các bệnh nhân trong bệnh viện, người già, các bà mẹ đơn thân, trẻ mồ côi, hoặc trẻ bị bỏ rơi. Tương tự như thế, với các khoản trợ cấp vừa phải, văn phòng cũng can thiệp ở ngoài biên giới Ý, đặc biệt là ở những nước nghèo nhất, để ủng hộ cho các khởi xướng nhân đạo do các giám mục và linh mục khởi xướng. Và cũng dành sự chú tâm đặc biệt cho các xơ dòng kín, những người thường thiếu nguồn lực kinh tế cho nhu cầu sống hàng ngày hay cần trang trải cho các bảo dưỡng bất thường.

‘Tổng số tiền mà Phát chuẩn viên Tông đồ phân bổ trong năm 2014 là trên 1,5 triệu euro.’ Cha Rivelli, tiếp tục lưu ý rằng khi Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm tổng giám mục Konrad Krajewski vào năm 2013, ngài đã bảo giám mục hãy vươn ra với người nghèo, chứ đừng chờ họ đến xin, và ‘hãy bỏ bàn giấy mà đi ra tìm kiếm những con người bên ngoài các bức tường văn phòng.’

‘Tất cả những điều này có được là nhờ quỹ từ thiện đóng góp cho văn phòng Phát chuẩn viên, với quyên tặng từ các cá nhân, các nhóm và tổ chức, và những đóng góp trực tiếp từ tay Đức Thánh Cha sau khi ngài nhận các quyên tặng cho công việc từ thiện trong những buổi tiếp kiến chung hay trong những cuộc gặp với các khách hành hương. Tuy nhiên, phần lớn quỹ đến từ việc ban hành phép lành giáo hoàng, viết trên giấy, và được giáo hoàng Leo XIII giao phó cho văn phòng Phát chuẩn viên, cho các tín hữu mong muốn cho những dịp đặc biệt của mình.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch