Suy niệm ngày Thứ Sáu Tuần Thánh từ Vatican: ‘Khi nào mới hủy bỏ án tử hình?’

752

NCR – Joshua J. McElwee – 30-3-2015

Chặng thứ XI - Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá
Chặng thứ XI – Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá

Giáo hoàng Phanxicô sẽ có một loạt những suy niệm trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, liên kết giữa việc đóng đinh Chúa Giêsu với án tử hình thời nay.

Các suy tư này, sẽ được giáo hoàng suy niệm trong buổi phụng vụ chung thường niên ở Colosseum, với một vấn đề đặt ra là: ‘Khi nào án tử hình, vốn vẫn còn đang được áp dụng ở nhiều quốc gia, sẽ được hủy bỏ?’

Câu hỏi này là một phần trong Đàng Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Đàng Thánh giá đi lại từng chặng Chúa Giêsu chịu hành hạ và cuối cùng là chịu đóng đinh trên thập giá, với những suy niệm về đau khổ của Ngài.

Đức Phanxicô sẽ chủ trì Đàng Thánh giá năm nay, xuất phát từ Colosseum đi đến Đồi Palatine ở Roma. Ở mỗi chặng, giáo hoàng và mọi người tham dự sẽ suy niệm dựa trên một đoạn do giám mục về hưu Renato Corti biên soạn.

Ở chặng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Phanxicô và mọi người sẽ suy niệm về việc người ta vẫn còn dùng đến án tử hình và tra tấn trong thời hiện đại này.

‘Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhìn lên Chúa khi Chúa chịu treo lên thập giá. Và lương tâm chúng con cắn rứt.

Chúng con băn khoăn hỏi rằng: Khi nào án tử hình, vốn vẫn còn đang được áp dụng ở nhiều quốc gia, sẽ được hủy bỏ? Khi nào tất cả mọi loại tra tấn và bạo lực giết hại những người vô tội mới chấm dứt? Tin mừng của Chúa là bảo vệ bảo đảm nhất cho con người, cho mọi con người.’

Trong khi giáo lý Công giáo cho phép dùng đến án tử hình trong trường hợp bậc thẩm quyền không thể tìm được cách nào khác để kiềm chế một con người nguy hiểm, thì các giáo hoàng gần đây nhất đều nói rằng gần như không có những trường hợp như trên.

Đức Phanxicô đã nhiều lần lên tiếng chống lại việc này, hôm 20 tháng 3 vừa qua, ngài đã nói rằng ‘ngày nay án tử hình là chuyện không thể chấp nhận được, cho dù tội phạm đó có nghiêm trọng đến đâu chăng nữa.’

Giám mục Corti, người được Đức Phanxicô ủy nhiệm viết suy niệm cho Đàng Thánh giá Thứ Sáu Tuần Thánh, là giám mục Novara, Bắc Ý từ năm 1990 cho đến khi về hưu năm 2011. Cha từng là giám mục phụ tá Milan cho hồng y Carlo Maria Martini.

Giám mục Corti suy niệm theo chủ đề ‘Tình yêu che chở của Thiên Chúa cho nhân loại.’ Qua các chặng Đàng Thánh giá, cha trình bày một vài cảm giác và suy nghĩ có thể có của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, rồi đưa ra suy tư ‘đồng hưởng’ theo đó.

Trong một chặng đàng, giám mục Corti cũng liên kết đau khổ của Chúa Giêsu với việc các Kitô hữu khắp thế giới bị bách hại. Ở chặng đàng Chúa Giêsu vác lấy thập giá sẽ đóng đinh mình, cha Corti nói rằng một sự ngược đãi như thế ‘đã và đang hết lần này đến lần khác diễn ra suốt dòng lịch sử.’

‘Trong thời chúng ta cũng vậy, những người đàn ông đàn bà bị bỏ tù, bị kết án, và thậm chí bị tàn sát vì một lý do đơn giản rằng họ là những tín hữu hay vì họ dấn thân thăng tiến công lý và hòa bình. Họ không xấu hổ vì thập giá Chúa. Với chúng ta, họ chính là những mẫu gương tuyệt vời để noi theo.’

5161422017_c86cfcc47c_z2

J.B. Thái Hòa chuyển dịch