Ngày quốc tế phụ nữ giữa lòng Vatican

256

Vatican Radio – Tracey McClure – 06/03/2015

about-banner-1167x372Vatican Radio sẽ mở cửa ngày chúa nhật cho năm thứ hai tổ chức Tiếng nói Đức tin (Voices of Faith), một sự kiện mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, bằng cách mời đến Vatican những người nữ của đức tin, với những việc làm ít được biết đến nhưng đầy can đảm ở những vùng ven xã hội, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người Công giáo.

Bà Chantal Goetz

Đây là ý tưởng của nhà hảo tâm Công giáo Chantal Goetz và được hỗ trợ bởi  Tổ chức Fidel Goetz và Caritas Quốc tế, sự kiện Tiếng nói Đức tin sẽ được diễn ra tại Casina Pio IV trong Vườn Vatican, và được phát sóng khắp thế giới qua kênh trực tiếp trên www.voicesoffaith.org

Trong sự kiện ngày chúa nhật này, Tiếng nói Đức tin và Caritas Quốc tế sẽ có 2 giải thưởng trị giá 10 ngàn euro với tên gọi: ‘Phụ nữ: Người gieo Phát triển.’ Một giải sẽ được trao cho Caritas Nicaragua vì dự án phát triển nông nghiệp và, một giải trao cho Basmeh Zeitooneh, một hợp tác xã ở Li Băng, đem lại niềm hi vọng mới cho các phụ nữ tị nạn người Palestine và Syria.

Được hỏi liệu ý tưởng này có phát xuất từ ‘hiệu ứng Giáo hoàng Phanxicô’ hay không, bà Goetz trả lời rằng, ‘Tôi nghĩ Giáo hoàng Phanxicô đang làm hay đang thể hiện rất nhiều điều dành cho phụ nữ.’  ‘Giáo hoàng Phanxicô đang nói rằng những phụ nữ chúng tôi nên có thêm sáng kiến về nhiều việc, và đây là những gì chúng tôi đang cố gắng làm và chúng tôi tự hào khi sự kiện này được tổ chức tai Casina Pio.’

Một sự kiện quốc tế đem lại hứng khởi cho phụ nữ

Bà Goetz nói rằng, sự kiện năm nay khác với sự kiện năm ngoái được tổ chức tại thư viện phim San Carlo, năm nay trọng tâm sẽ là tính ‘quốc tế’ hơn nữa, mời đến đây ‘những phụ nữ từ khoảng 10 quốc gia và 4 châu lục.’

Hơn nữa, bà Goetz nói rằng bà tin việc chọn lựa các diễn giả năm nay sẽ phản ánh chính xác những ưu tư của Giáo hoàng Phanxicô.  ‘Khi nói đến giáo dục, chúng tôi có một phụ nữ đang vận hành một hệ thống giáo dục trên mạng cho các trại tị nạn, chúng tôi cũng nêu bật một phụ nữ đã phát triển chính sách giới tính trong hội nghị giám mục Ấn Độ, rồi còn một phụ nữ Argentina đang đấu tranh với nạn buôn người, như thế những vấn đề nêu trên theo tôi cũng chính là những ưu tư của Giáo hoàng Phanxicô và triều giáo hoàng của ngài. Tôi nghĩ đến việc mời những phụ nữ này là để chúng tôi cũng có thể giúp tăng cường sứ mạng mà Giáo hoàng đang cố gắng đạt đến.’

Bà Goetz kể về xơ Hatune Doga, người Thổ Nhĩ Kỳ, một nữ tu Chính thống Syria, đã mạo hiểm mạng sống để cứu những Kitô hữu bị bách hại ở Irắc, và cho biết xơ đã có tác động chính đến cuộc sống của mình.   ‘Gặp gỡ những người như xơ Hatune, và thấy những gì xơ thực sự đang làm, cũng như vì sao mà xơ liều mạng sống mình vì những cô gái Kitô giáo bị quân ISIS bắt đi, những việc như thế này có tác động thực đến đời sống của bạn, và khiến tôi tự nhủ lòng mình, ‘phải làm hơn nữa, Chantal à!’

Bà Goetz nhấn mạnh rằng, Tiếng nói Đức tin, đặc biệt mong muốn nêu bật những phụ nữ như thế này, những người đã hành động vì đức tin và những xác quyết của mình.

Không cố gắng thay đổi chính sách hay giáo lý của Giáo hội

Khi được hỏi liệu việc phụ nữ làm linh mục, có phải là một phần trong nghị trình của Tiếng nói Đức tin hay không, bà Goetz đã trả lời: ‘Không, bởi chúng tôi chỉ muốn nêu bật những cảm nghiệm khác nhau của các phụ nữ Công giáo, và … tập trung hơn nữa vào những việc họ đang làm cho người nghèo và những người ngoài rìa xã hội.’  Còn chủ đề trên, ‘là chuyện của người khác, … chúng tôi không cố gắng thay đổi chính sách của Giáo hội, hay giáo lý.’

Đưa trải nghiệm và kỹ năng của người nữ phục vụ Giáo hội

Bà Goetz tự hào nói về những phụ nữ được chọn phát biểu tại Tiếng nói Đức tin, như những ‘lãnh đạo’ đến đây cùng với những trải nghiệm và hàng chục năm thành thạo trong nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau.

‘Khi giáo hoàng nói về sự hiện diện sâu sắc hơn của người nữ trong Giáo hội, bạn có thể thảo luận về ý nghĩa của lời này. Tôi chắc rằng, ngài không muốn chúng tôi chỉ xuất hiện đôi ba phút trong những cuộc họp, hay ở trong bếp nhiều hơn.’  Bà Goetz diễn giải lời của giáo hoàng như ý của ngài muốn bảo đảm rằng ‘có nhiều phụ nữ, và nam giới nữa, đang dùng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực … phục vụ cho Giáo hội rộng lớn hơn.’

Bà Goetz nói rằng, đến cuối cùng, vấn đề không phải chuyện chuyên gia này là nam hay nữ, nhưng điều có ý nghĩa chính là ‘tài năng và năng lực’ mà người đó dùng để ‘thêm một điều gì đó cho sứ mạng của Giáo hội.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ đến các bà, các mẹ, các chị em khắp nơi