Từ Elon Musk đến tổng thống Emmanuel Macron: Những nhân vật đến gặp giáo hoàng năm 2022

99

Từ Elon Musk đến tổng thống Emmanuel Macron: Những nhân vật đến gặp giáo hoàng năm 2022

cath.ch, I.Media, 2022-12 -28

Elon Musk cùng với bốn người con gặp Đức Phanxicô ngày 1 tháng 7 năm 2022 | Twitter

Hãng tin I.Media điểm một số cuộc gặp quan trọng của Đức Phanxicô trong năm 2022.

Emmanuel Macron, tổng thống lắm lời

Cuối tháng 10, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp Đức Phanxicô lần thứ ba tại Vatican. Trong cuộc trao đổi kín, chủ yếu giáo hoàng và tổng thống nói về cuộc xung đột ở Ukraine, hai người đồng ý cần phải thoát ra khỏi logic của chuyên quyền và cố gắng duy trì đối thoại với Matxcova để chuẩn bị cho ngày Nga trở lại bàn thương thuyết.

Trong cuộc gặp, họ cũng thảo luận về Armenia, Lebanon, tình trạng các tín hữu kitô Đông phương. Emmanuel Macron cũng nói với Đức Phanxicô về các vấn đề cuối đời, trước ngày nước Pháp tham vấn chủ đề này trên toàn nước. Hai bên không đồng quan điểm trong vấn đề nhạy cảm này. Ba ngày trước buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô đảm bảo với các dân biểu miền bắc nước Pháp, rằng không thể yêu cầu người chăm sóc “giết bệnh nhân của họ”.

Buổi tiếp kiến kéo dài gần một giờ, sau buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô nói với nhóm tiếp theo đang chờ ngài, tổng thống Pháp thích nói chuyện.

“Người anh em” Ahmed al-Tayyeb

Trong chuyến tông du Bahrain đầu tháng 11, Đức Phanxicô đã gặp Đại Imam người sunni Ahmed al-Tayyeb của Viện Al-Azhar, đây là lần gặp thứ sáu trong vòng 5 năm, chỉ vài tuần sau khi hai người gặp nhau ở Kazakhstan tại một diễn đàn Vì hòa bình và cùng tồn tại giữa Đông và Tây. Tình bạn nảy sinh từ bữa ăn trưa ngẫu hứng tại Vatican năm 2016, đã nảy mầm cho Văn kiện về Tình huynh đệ Nhân loại, được ký tại Abu Dhabi năm 2019.

Tại Bahrain, Đức Phanxicô ca ngợi lòng dũng cảm của giáo sĩ Ahmed al-Tayyeb, trước đó vài giờ giáo sĩ đã tiếp cộng đồng người chiit để bắt đầu một cuộc đối thoại giữa những người hồi giáo.

Người hay thay đổi Elon Musk

Ngày 1 tháng 7, vài tháng trước khi mua Twitter, Elon Musk đã đến gặp giáo hoàng tại Vatican để nói chuyện riêng trong khoảng 40 phút. Người giàu nhất thế giới, ông chủ Tesla cùng đi với 4 đứa con. Sau đó ông viết trên trang Twitter: “Tôi rất vinh dự được gặp giáo hoàng hôm qua,” kèm theo hình chụp với giáo hoàng và bốn đứa con của ông.

Ngày 12 tháng 12 – 2022, tài khoản Twitter của giáo hoàng kỷ niệm 10 năm thành lập, người mở đầu tài khoản là Đức Bênêđíctô XVI, hiện nay tài khoản Twitter của giáo hoàng có hơn 50 triệu người theo dõi.

 

Chuyến thăm lịch sử đến gặp đại sứ Nga Alexandre Avdeev

Ít ai biết tên ông, nhưng vai trò chiến lược của ông năm nay trở thành đặc biệt. Alexander Avdeev là đại sứ Nga tại Tòa thánh. Ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, Đức Phanxicô đơn thân đến sứ quán trong cố gắng ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga. Vô ích. Chúng ta biết, Tòa Thánh đã thông qua danh sách các tù nhân Ukraine sẽ được trả tự do, nếu mối quan hệ được kéo dài kể từ đó và Đức Phanxicô nói ngài đánh giá cao chủ nghĩa nhân văn của nhà ngoại giao, nhưng vài tuần qua trong một tuyên bố của Đức Phanxicô đã thử thách mối quan hệ mong manh này. Phản ứng trước nhận xét của ngài về sự tàn ác của người Chechnya và Buryats trong quân đội Nga, đại sứ Alexander Avdeev đã công khai bày tỏ sự phẫn nộ của ông.

Alassane Ouattara, vì hòa bình có được ở Bờ Biển Ngà

Đức Phanxicô đã tiếp tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara trong vòng 20 phút sáng 17 tháng 9. Đây là lần thứ hai tổng thống đến Vatican kể từ khi ông được Đức Bênêđictô XVI tiếp mười năm trước, khi đất nước của ông vừa thoát khỏi một cuộc khủng hoảng đẫm máu – cuộc đọ sức giữa Alassane Ouattara và tổng thống sắp mãn nhiệm Laurent Gbagbo đã dẫn đến cuộc chiến hậu bầu cử làm cho  hàng trăm người chết.

 

Một ngày trước khi gặp Đức Phanxicô, tổng thống Alassane Ouattara, người theo đạo hồi đã dự “thánh lễ tạ ơn vì hòa bình được tìm thấy ở Đảo Ngà” ở Rôma.

Đức Phanxicô và thượng phụ Kyrill, cuộc gặp ảo

Một cuộc gặp giữa Đức Phanxicô và thượng phụ Kyrill của Matxcova đã được lên kế hoạch vào mùa hè năm 2022. Ít nhất đó là điều mà đại sứ Nga tại Tòa thánh đã cho biết ngày 18 tháng 2. Nhưng vài ngày sau, quân đội Nga xâm lược Ukraine và chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo tôn giáo đã bị xáo trộn. “Cuộc gặp thứ hai” của họ, sau cuộc gặp ở Cuba năm 2016, cuối cùng sẽ chỉ qua video ngày 16 tháng 3.

Trong những tuần sau đó, nhiều lần Đức Phanxicô mong muốn gặp thượng phụ Kyrill và xem Giêrusalem là nơi gặp gỡ. Mong muốn này bị hủy bỏ nhiều lần. Tháng 5, trên trang Corriere della Sera, giáo hoàng cảnh cáo thượng phụ không nên là “người giúp lễ cho Putin” đã tạo phẫn nộ ở tòa thượng phụ Nga kéo theo nhiều tháng lạnh nhạt trong quan hệ hai bên. Vì thế Vatican đã hủy cuộc gặp ở Giêrusalem và sau đó trong một hội nghị thượng đỉnh liên tôn giáo ở Kazakhstan có Đức Phanxicô tham dự, còn thượng phụ Nga từ chối lời mời đến tham dự.

Phil Fontaine và người bản địa Canada

Ngoài ra mùa hè năm 2022 còn đánh dấu bằng “chuyến đi sám hối” đến Canada của Đức Phanxicô, một chuyến đi để xin cộng đồng bản địa ở đây tha thứ cho các lạm dụng trong các trường nội trú do Giáo hội công giáo điều hành. Trước chuyến đi lịch sử này, một phái đoàn đại diện người bản địa đã đến Vatican. Trong số đó có tộc trưởng Phil Fontaine, nhân vật hoạt động tích cực cho người bản địa Canada, ông đã từng được Đức Bênêđíctô XVI tiếp. Ông học 7 năm ở trường nội trú Fort Alexander là một trong những người đầu tiên công khai lên tiếng về các bạo lực thể chất, tâm lý và tình dục mà người bản địa phải gánh chịu.

Roberto Benigni, cuộc sống thật tươi đẹp

Đầu tháng 12, diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng người Ý Roberto Benigni từng được giải Oscar, đã gặp Đức Phanxicô, một ngày trước buổi phát sóng ở Ý chương trình của ông về Thánh Phanxicô Assisi. Trong các bức ảnh của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đăng, người xem thấy niềm vui sâu sắc ở cả Đức Phanxicô và nghệ sĩ Roberto Benigni, 70 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên ông đến Vatican, từ năm 1999, ông đã được Đức Gioan Phaolô II mời đến Vatican để xem phim Cuộc đời đẹp sao (La Vie est belle) ở phòng chiếu phim Vatican.

Giữa Đức Phanxicô và nghệ sĩ Roberto Benigni, cuộc sống thật tươi đẹp

Éric-Emmanuel Schmitt với cuộc trò chuyện thiêng liêng

Giữa tháng 11, nhà văn người Bỉ gốc Pháp Éric-Emmanuel Schmitt tâm sự sau khi gặp Đức Phanxicô: “Chúng tôi đã có một trao đổi ở cấp độ rất cao, về mặt thiêng liêng và trí tuệ, nhưng cũng rất tự do và rất hài hước.” Tiểu thuyết gia và triết gia 62 tuổi, thành viên của Học viện Goncourt, Pháp đã ở Rôma trong một dự án sách về Đất Thánh, theo sáng kiến của Nhà xuất bản Vatican.

Tác giả sách Tin Mừng Theo Philatô (L’Évangile selon Pilate) nói thêm: “Tôi thấy ngài là người không bị tuổi tác hay bệnh tật làm lu mờ, ngài hoàn toàn tỏa sáng. Ngài tiễn tôi ra cửa khi ngài đang bị đau hông khủng khiếp, nhưng chúng ta có thể thấy ngài chế ngự cơn đau và hoàn toàn tận tâm với nhiệm vụ của mình. Ngài mang kitô giáo trên vai, và ngài dốc tâm vào công việc này.”

Eric-Emmanuel Schmitt: “Giáo hoàng là người sáng chói”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch