Chuyến đi Pháp của Giáo hoàng Lêô: Sức sống mới thu hút sự quan tâm của ngài

5

Chuyến đi Pháp của Giáo hoàng Lêô: Sức sống mới thu hút sự quan tâm của ngài

la-croix.com, Emmanuel Pellat, 2026-09-05

Trong buổi lễ trước ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, tháng 8 năm 2025, trên bậc thềm Nhà thờ Đức Bà Paris, sau bảy năm gián đoạn để trùng tu. Stéphane Compoint / Only France qua AFP

Đức Lêô đi Pháp từ ngày ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2026. Khi Giáo hội Công giáo đã trở thành tôn giáo thiểu số, một đổi mới đang diễn ra đã làm Đức Lêô đặt câu hỏi: sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người được rửa tội, nhận thức mới về tầm quan trọng của việc rao giảng Tin Mừng, và sự tập trung hơn vào những người nghèo nhất trong xã hội.

“Thật là vui khi thấy giới trẻ hết lòng với đức tin,” Đức Lêô đã thốt lên cách đây hơn một năm trước hơn 500 dự tòng và những người mới được rửa tội ở Pháp. Ngài rất quan tâm đến “mùa xuân của những người được rửa tội” mà nước Pháp đang trải qua: hơn 20.000 người sẽ được rửa tội vào năm 2026, bao gồm cả thanh thiếu niên. Trong số người lớn, 42% ở độ tuổi từ 18 đến 25, gấp ba lần so với chỉ năm năm trước. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự khởi đầu của một cuộc đổi mới rộng lớn đang lan tỏa khắp Giáo hội Pháp, cả trong công tác truyền giáo và các hoạt động bác ái.

Có lẽ khía cạnh quan trọng nhất của việc rao giảng Tin Mừng được đổi mới này là sự phát triển của các khóa học Alpha. Bà Véronique Corberon, Tổng đại diện của Alpha Pháp giải thích: “Chương trình đại kết và thân thiện này bao gồm mười bữa ăn, các bài giảng và thời gian chia sẻ để khám phá đức tin Kitô giáo, đang rất được ưa chuộng. Kể từ khi chúng tôi đến Pháp vào năm 2000, khoảng 11.000 khóa tĩnh tâm đã được tổ chức tại 5.000 giáo xứ – ba phần tư trong số này là Công giáo – đến với khoảng 190.000 người.”

Con số này tương đương với dân số của thành phố Rouen.

Chúng ta cũng phải đề cập đến Đại hội Truyền giáo, một dạng “hội chợ truyền giáo”, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, đã quy tụ gần 20.000 người tại Bercy. Một dấu hiệu khác của đổi mới này là cuộc gặp gỡ Kerygma năm 2023, do Hội đồng Giám mục Pháp tổ chức, quy tụ hơn 80 giáo phận để “hỗ trợ công việc truyền giáo tại Pháp”.

Những người nghèo nhất là trọng tâm của Giáo hội

Sự đổi mới này cũng thể hiện rõ trong lãnh vực từ thiện. Có lẽ thực tế tiêu biểu nhất là sự phát triển của dịch vụ “diakonia” (phục vụ cộng đồng) tại nhiều giáo phận, với mục đích đặt người nghèo vào trung tâm đời sống Giáo hội. Đây là thành quả của cuộc họp Diaconia 2013, do Hội đồng Giám mục Pháp khởi xướng, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều giám mục. Một dấu hiệu nổi bật khác là sự gia tăng các mô hình nhà ở chung cho những cá nhân dễ bị tổn thương và các bạn trẻ có nghề nghiệp chuyên nghiệp, như các dự án APA (Hiệp hội Tình bạn) và Lazare dành cho người vô gia cư, Marthe-et-Marie dành cho các bà mẹ trẻ, và những dự án khác. Cũng có các sáng kiến “Đoàn kết Mùa đông” cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư trong các giáo xứ, đã được thực hiện tại hàng chục giáo phận Pháp, Ngày Thế giới Người nghèo, được Đức Phanxicô thiết lập năm 2017, dựa trên ý tưởng của một giáo dân trẻ người Pháp. Tất cả các việc này là dấu hiệu của sự đổi mới Đức Lêô hy vọng sẽ đón nhận.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch