Các khóa học tháng 9 tại Rôma dành cho 147 Tân Giám mục

1

Các khóa học tháng 9 tại Rôma dành cho 147 Tân Giám mục

fides.org/it/news, 2026-09-02

Năm nay sẽ có 147 Tân Giám mục được bổ nhiệm từ năm châu lục. Các Giám mục sẽ tham gia các khóa đào tạo của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.và Bộ Giám mục tổ chức, từ thứ tư 2 tháng 9 đến thứ năm 10 tháng 9, tại Rôma. Bốn mươi chín Giám mục ghi danh vào khóa học do Bộ Truyền giáo tổ chức, thông qua Phân bộ Truyền giáo Đầu tiên và các Giáo hội Địa phương Mới. Các giám mục còn lại sẽ tham gia chương trình đào tạo tương tự do Bộ Giám mục tổ chức.

Các giám mục tham gia khóa học đến từ Algeria, Bangladesh, Cameroon, Colombia, Congo, Bờ Biển Ngà, Ethiopia, Philippines, Ghana, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Madagascar, Mali, Myanmar, Namibia, Papua New Guinea, Peru, Cộng hòa Trung Phi, Senegal, Seychelles, Quần đảo Solomon, Sri Lanka, Nam Phi, Việt Nam, Zimbabwe, Kyrgyzstan và Thái Lan.

Năm nay, theo cấu trúc khóa học được giới thiệu năm 2024, các buổi làm việc ngày thứ hai 7 tháng 9 và thứ ba 8 tháng 9 sẽ được tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Urbaniana. Các Giám mục tham dự khóa học do Bộ Truyền giáo tổ chức và các giám mục tham dự khóa đào tạo tương tự do Bộ Giám mục tổ chức.

Chương trình này được giới thiệu vào năm 2024, nhằm mục đích thể hiện và thúc đẩy sự hiệp thông giữa các linh mục mới được bổ nhiệm từ các Giáo hội địa phương trên khắp thế giới, tạo một  không gian để họ gặp gỡ, trao đổi và hiệp thông, dù có sự đa dạng về bối cảnh giáo hội, văn hóa và xã hội của họ.

Khóa học Truyền giáo

Khóa đào tạo dành cho 49 Giám mục thuộc các giáo khu được giao cho Bộ Truyền giáo sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng thánh Phêrô Tông đồ.

Thánh Phêrô Tông đồ” có chủ đề: “Những người phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội”. Buổi gặp sẽ bắt đầu vào tối thứ tư 2 tháng 9, với lời chào mừng và giới thiệu các học viên tham dự.

Ngày đầu tiên của khóa học, thứ năm 3 tháng 9, sẽ dành để tìm hiểu về Bộ Truyền giáo và sứ mệnh của Bộ với các Giáo hội địa phương trong các vùng truyền giáo. Thánh lễ với Kinh Sáng sẽ do Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Phó Tổng trưởng Phân Bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng”chủ trì. Hồng y Tagle sẽ trình bày về Bộ Truyền Giáo, Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng và các Giáo Hội Địa Phương Mới.

Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, Thư ký Bộ Truyền Giáo, sẽ trình bày bài tham luận có tựa đề: “Những người phục vụ Hiệp thông trong Giáo hội: Chủ nghĩa bộ lạc, chủ nghĩa đẳng cấp, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa vùng miền độc quyền trong Giáo Hội Đương Đại.

Buổi chiều, Linh mục Joseph Koonamparampil, C.M.F., cộng tác viên và cố vấn của Bộ, sẽ nói về “Các Quyền hạn và Thực tiễn Đặc biệt của Bộ Truyền Giáo: Kỷ luật Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Quản trị Tài sản.” Đức ông Erwin Balagapo, Thứ trưởng Bộ Truyền Giáo, sẽ nói về các hội đoàn của tín hữu. Linh mục Anton Paul Padinjarathala, S.D.B., của Bộ Truyền Giáo, sẽ tập trung vào một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đời sống thánh hiến trong Giáo hội truyền giáo.

Thứ sáu 4 tháng 9, dành riêng cho chủ đề “Đức tin và Hội nhập văn hóa“, mở đầu bằng Thánh lễ do Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ trì. Hồng y George Jacob Koovakad, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, sẽ thuyết trình về “Đối thoại Liên tôn trong bối cảnh hiện nay”. Tổng Giám mục Aurelio García Macías, Thứ trưởng Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích sẽ trình bày về “Sự kế thừa và Đổi mới Phụng vụ trong bối cảnh Tin Mừng đầu tiên”. Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ cổ võ sự hiệp nhất Kitô giáo sẽ kết thúc với bài thuyết trình về “Hiện tượng các giáo phái và các phong trào tôn giáo mới: Một thách thức mục vụ”

Thứ bảy 5 tháng 9, sẽ dành riêng cho thẩm quyền pháp lý trong quản trị giám mục. Thánh lễ sẽ do Hồng y Claudio Gugerotti, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương chủ trì. Tổng Giám mục Anthony Randazzo, Trưởng Bộ Văn bản Pháp luật, sẽ trình bày về cấu trúc hiệp thông và hợp tác giữa các giáo phận, cũng như về các tòa án, đặc biệt đề cập đến sắc lệnh Mitis Iudex Dominus Iesus Vos Estis Lux Mundi. Tổng Giám mục John Joseph Kennedy, Thư ký của Ban Văn bản Pháp luật, sẽ trình bày tiếp theo.

Tổng Giám mục Dario Gervasi, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ thảo luận về cách giải quyết các trường hợp liên quan đến tội ác nghiêm trọng. Vào buổi chiều, Tổng Giám mục Dario Gervasi, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống, và Tiến sĩ Gabriella Gambino, Thứ trưởng Bộ này sẽ trình bày suy niệm về chủ đề “Giáo dân, Gia đình và Đời sống: Đồng hành và Đào tạo trong Mục vụ Chăm sóc Dân Chúa 

Các phiên họp chung

Ngày thứ hai 7 tháng 9 và thứ ba 8 tháng 9, các phiên họp chung sẽ quy tụ 147 giám mục tham gia hai khóa học tại Giáo hoàng Học viện Urbaniana. Thánh lễ thứ hai sẽ do Hồng y Ángel Fernández Artime, S.D.B., Phó Bộ trưởng Bộ Các Viện Đời sống Thánh hiến và Hội dòng T0ông đồ chủ trì. Hồng y Dòng Tên Michael Czerny, Tổng Giám mục Bộ Phát triển con người toàn diện.sẽ trình bày Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô. Buổi chiều, Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Hồng y Roberto Repole, Tổng Giám mục Turin, sẽ phát biểu về chủ đề: “Vì một Giáo hội học Thượng Hội đồng: Hiệp thông, Tham gia, Sứ mệnh.

Ngày thứ ba 8 tháng 9, lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Hồng y Baldassare Reina, Tổng Giám mục phó của giáo phận Rôma sẽ cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore. Hồng y Lazarus You Heung-sik, Tổng Giám mục Bộ Giáo sĩ, và Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Phó Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng sẽ phát biểu về chủ đề đào tạo linh mục trong bối cảnh hiện nay. Phiên thảo luận buổi chiều về mối liên hệ truyền giáo với Tòa Thánh – Thông điệp của Thánh Phêrô, Điều 1271, và các Hội Truyền giáo Giáo hoàng sẽ có sự tham gia của Tổng Giám mục Filippo Iannone, Bộ trưởng Bộ Giám mục; Tổng Giám mục Samuele Sangalli, Thư ký phụ trách Hành chính của Bộ Truyền giáo; và Cha Tadeusz Nowak, O.M.I., Tổng thư ký Hội Truyền giáo Giáo hoàng.

Ngày thứ tư 9 tháng 9, Tổng Giám mục Samuele Sangalli chủ trì Thánh lễ và Kinh Sáng. Đức ông Peter Beer, giáo sư tại Viện Nhân chủng học thuộc Giáo hoàng Học viện Gregorian sẽ trình bày bài tham luận về chủ đề: “Giám mục và Quản lý Khủng hoảng, cách riêng với hàng Giáo sĩ.” Linh mục Dòng Tên Hans Zollner,  Trưởng khoa Viện Nhân chủng học tại Giáo hoàng Học viện Gregorian sẽ trình bày về “Trách nhiệm của các Giáo hội Địa phương trong việc Bảo vệ Trẻ vị thành niên và Người lớn dễ bị tổn thương”. Viện Nhân chủng học sẽ điều hành hội thảo dự kiến diễn ra vào buổi chiều, được chia theo nhóm ngôn ngữ.

Gặp Đức Giáo hoàng

Chương trình sẽ kết thúc ngày thứ năm 10 tháng 9, với Thánh lễ và việc tôn kính thánh tích của Thánh Tông đồ tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican, do Hồng y Mauro Gambetti, O.F.M. Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican.chủ trì. Sau đó, Đức Lêô sẽ tiếp 98 Tân Giám mục.

Cuộc gặp Đức Lêô là cao điểm của những ngày đào tạo, cầu nguyện và hiệp thông.

Phát biểu trước các Giám mục được phong trong năm trước ngày 11 tháng 9 năm 2025, Đức Lêô nhắc lại: “Ân sủng nhận được không phải cho bản thân nhưng để phục vụ sứ mệnh Tin Mừng. ” Các Giám mục được chọn và được kêu gọi để được sai đi, với tư cách là tông đồ của Chúa và là người phục vụ đức tin. Ngài nhấn mạnh phục vụ không chỉ đơn thuần là khía cạnh bên ngoài của việc thực thi chức vụ, nhưng liên quan đến chính bản sắc của Giám mục: “Giám mục là tôi tớ, Giám mục được kêu gọi để phục vụ đức tin của giáo dân.” Vì lý do này, ngài mời gọi các Tân Giám mục “bước đi trong khiêm nhường và cầu nguyện, là tôi tớ của giáo dân mà Chúa đã sai họ đến”.Nhắc lại Thánh Augustinô, Đức Lêô nhấn mạnh: “Người cai quản giáo dân phải hiểu mình là tôi tớ của họ.”

Trong bài diễn văn, ngài liên kết chức vụ giám mục với sự gần gũi cụ thể các cá nhân, cộng đồng và các linh mục. Ngài nhấn mạnh Giáo hội cần “các mục tử quan tâm, chu đáo, biết cách chia sẻ hành trình, các câu hỏi, lo lắng và hy vọng của giáo dân; các mục tử mong muốn trở thành người hướng dẫn, người cha, người anh em của các linh mục và anh chị em trong đức tin”.

Cuối cùng ngài nhắc lại những vấn đề cấp bách mà các Giáo hội địa phương đang phải đối diện ngày nay: cuộc khủng hoảng đức tin và việc truyền bá đức tin, những khó khăn trong việc thuộc về và thực hành Giáo hội, sự tìm kiếm tâm linh của những người dường như xa rời đức tin, thảm kịch chiến tranh và bạo lực, sự đau khổ của người nghèo, khát vọng về một thế giới huynh đệ và hỗ trợ hơn, cũng như các câu hỏi đạo đức về giá trị của sự sống và tự do. Trong bối cảnh này, ngài nhận thấy, cần phải tìm hiểu “vấn đề đức tin và sự sống”

Niềm đam mê và lòng can đảm cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng mới

Các khóa đào tạo dành cho các Tân Giám mục được bổ nhiệm tại các vùng truyền giáo được giao cho Bộ Truyền giáo nhằm mục đích mang đến thời gian cầu nguyện, suy niệm, hiệp thông và thảo luận về các trách nhiệm mục vụ, giáo luật và truyền giáo của chức vụ giám mục. Chương trình năm 2026 đặt hành trình này dưới ngọn cờ phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thành công ngoài mong đợi của chiến dịch gây quỹ cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô

Đức Lêô tại Pháp: Các biện pháp an ninh đặc biệt

Các khóa học tháng 9 tại Rôma dành cho 147 Tân Giám mục