Giám mục Benedict Bertrand: Chuyến đi Pháp của Đức Lêô là sự kiện lịch sử đặc biệt

7

Giám mục Benedict Bertrand: Chuyến đi Pháp của Đức Lêô là sự kiện lịch sử đặc biệt

la-croix.com, Céline Hoyeau, 2026-08-08

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, tháng 6 năm 2026. VATICAN MEDIA / Hans Lucas qua AFP

Vatican vừa công bố chương trình chuyến đi Pháp của Đức Lêô từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Giám mục Benedict Bertrand, Giáo phận Pontoise, Chủ tịch Ủy ban tổ chức chuyến đi nói về các giai đoạn và thách thức của chuyến đi.

Chương trình chuyến đi Pháp của Đức Lêô vừa được công bố. Ngài có cuộc gặp gỡ như thế nào với Đức Lêô?

Giám mục Benedict Bertrand. Ngay sau khi Đức Lêô được bầu chọn, Hồng y Aveline, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã có nhiều dịp trao đổi với ngài. Hồng y cảm nhận khát vọng muốn đi Pháp của ngài để lắng nghe những gì đang diễn ra ở đất nước chúng ta và trong Giáo hội ở Pháp, vì thế Hồng y đã mời ngài.

Sau đó công tác chuẩn bị quan trọng được tiến hành với các nhóm của Tòa Thánh, Hội đồng giám mục, các giáo phận Paris, Metz và Lộ Đức.

Các nhóm phụ trách chuyến tông du đã đi Pháp hai lần để thị sát. Sau đó, chỉ sau bốn ngày tại vị, Đức Lêô đã đưa ra các lựa chọn để ưu tiên cho các bài phát biểu mạnh mẽ và những cử chỉ mang tính biểu tượng quan trọng.

Như thế chính xác thì những bước đi này có ý nghĩa gì?

Thử thách đầu tiên là về mặt tâm linh. Ngài đi để củng cố đức tin của giáo dân Pháp và sự hiệp thông của Giáo hội. Ngài đặc biệt chú ý đến những gì đang diễn ra ở Pháp ngày nay, đến năng động, đến thức tỉnh đức tin của giáo dân Pháp. Ngài muốn biết về các dự tòng và những người mới gia nhập Giáo hội, đó là một trong những lý do Ngài đến đây.

Ngài cũng đến để khám phá thực tại của Giáo Hội, quan tâm của Giáo hội nhân danh Tin Mừng, dành cho những người đang trong hoàn cảnh yếu đuối, người bệnh, người ở giai đoạn cuối đời ngài sẽ gặp ở Lộ Đức hay người tị nạn ở Nhà Bakhtam.

Ngài muốn nhấn mạnh đến lòng can đảm của giới trẻ. Cuộc mít tinh lớn tại Sân vận động Pháp sẽ là một trong các sự kiện quan trọng, ngài muốn khích lệ tất cả những ai đang tham gia vào sứ mệnh.

Một cuộc gặp riêng với các nạn nhân bị lạm dụng đã được lên kế hoạch. Việc lựa chọn người tham gia được tiến hành như thế nào?

Đức Lêô nhận thức được các thử thách Giáo Hội tại Pháp đang trải qua, đặc biệt là vết thương do bạo lực tình dục và các hành vi lạm dụng khác gây ra. Đó là lý do vì sao ngài muốn gặp gỡ các nạn nhân, có lẽ sẽ ở Lộ Đức. Thể thức của cuộc gặp chưa được xác định rõ nhưng các nạn nhân sẽ được dự đầy đủ vào quá trình chuẩn bị.

Chúng tôi đang liên lạc với một số người trong số họ thông qua các dịch vụ của Hội đồng Giám mục. Nhóm này được giới hạn để trao đổi được sâu sắc. Đức Lêô muốn dành thì giờ để lắng nghe con đường của họ, kỳ vọng của họ với Giáo hội và những gì họ muốn phó thác cho ngài.

Chủ đề của chuyến đi, “Để thế giới có sự sống” trùng với bối cảnh đặc biệt, khi nước Pháp vừa hợp pháp hóa an tử và hỗ trợ tự tử. Cha hy vọng Đức Lêô sẽ gởi thông điệp gì đến người dân Pháp? Ngài có nói điều gì đặc biệt với Tổng thống Emmanuel Macron về vấn đề kết thúc cuộc sống không?

Trước hết Đức Lêô đến với tư cách người kế vị các Tông đồ: trên hết, chuyến đi của ngài mang tính tông đồ, không phải chính trị. Lời của ngài chủ yếu mang tính mục vụ nhưng, cũng như ở Châu Phi hay Tây Ban Nha, Ngài có tự do để bày tỏ quan điểm về những vấn đề đạo đức lớn của thời điểm hiện tại. Điều này khẳng định lại phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi sự sống con người và vì lý do đó, cam kết của Giáo hội đối với những người dễ bị tổn thương nhất.

Chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống, một chuyến đi như vậy có ý nghĩa gì?

Xã hội nước Pháp đang bị chia rẽ sâu sắc, nơi các mối quan hệ giữa các cá nhân và nhóm bị rạn nứt do căng thẳng và tranh cãi, chúng ta cần lời khôn ngoan và hòa bình giúp chúng ta vượt lên trên tất cả.

Đức Lêô nhận thức được tình hình của nước Pháp và bối cảnh đặc biệt của chuyến đi này, khi các cuộc bầu cử quan trọng đang đến gần. Ngài giúp chúng ta nhận định các sự kiện một cách khác đi, với cái nhìn của Chúa Kitô. Xã hội chúng ta cần tìm con đường đối thoại, lắng nghe lẫn nhau, tôn trọng, tình huynh đệ, nhưng cũng cần tự do ngôn luận.

Việc hợp tác với chính quyền sẽ như thế nào?

Quan hệ với chính quyền rất tốt, rất thuận lợi. Ở mọi cấp độ, chúng ta đã thấy có sự huy động thực sự và nhiều thiện chí: ở cấp cao nhất của Nhà nước, tại các thành phố, các tỉnh. Mọi người đều muốn giúp chuyến đi này được thành công tốt đẹp.

Chúng tôi hết sức quan tâm, không chỉ ở những nơi sẽ đón tiếp ngài mà còn đến toàn bộ nước Pháp.

Chúng tôi cần rất nhiều tình nguyện viên. Hàng ngàn người đã cam kết, nhưng chỉ riêng Paris, chúng tôi cần 12.000 người. Với việc công bố chương trình, tôi hy vọng nhiều người sẽ tham gia giúp chúng tôi biến sự kiện này thành công.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngân sách cho chuyến đi có thể lên tới 20 triệu âu kim. Như thế có quá tốn kém cho Giáo hội Pháp không?

Vấn đề ngân sách là mối quan tâm lớn, chúng tôi rất lưu tâm. Ngoài các biện pháp an ninh do nhà nước đảm bảo như với bất kỳ chuyến đi nào của các nguyên thủ quốc gia, cũng như các sự kiện lớn nào, việc tổ chức chuyến đi hoàn toàn dựa vào đóng góp.

Vì vậy, chúng tôi kêu gọi lòng quảng đại của những ai muốn giúp sự kiện này. Ở giai đoạn này, ngân sách chưa được ấn định vì sẽ phụ thuộc vào quy mô của các cuộc tụ họp. Một cuộc tụ họp lớn 300.000 người khác với cuộc tụ họp một triệu người, cho đến nay, tôi chưa nắm rõ sẽ có bao nhiêu người tham dự. Chắc chắn chúng tôi sẽ đảm bảo việc đo lường, tính nghiêm ngặt của ngân sách và sự minh bạch hoàn toàn trong kế toán.

Chuyến thăm Metz của Giáo hoàng là sự kiện chính trị quan trọng, sẽ có các nguyên thủ quốc như Tổng thống Ukraine tham dự không?

Paris và Lộ Đức là riêng. Metz là lựa chọn của Giáo hoàng. Ngài muốn trở lại vùng đất Moselle này, nơi đã trải qua ba cuộc chiến tranh, để gởi đến châu Âu và thế giới thông điệp về hòa giải, hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Hồng y Aveline mong muốn chuyến đi này mang tầm vóc châu Âu. Ngài đã mời các Chủ tịch hội đồng giám mục lân cận cũng như các viện trưởng và nữ tu viện trưởng của các tu viện biên giới.

Thánh Bênêđictô, bổn mạng châu Âu là hình ảnh biểu tượng quan trọng. Tất cả những điều này vẫn đang được xây dựng… Về mặt chính trị, Tổng thống Pháp sẽ có mặt, ông sẽ mời một số nguyên thủ quốc gia nước ngoài, đây là sáng kiến của ông.

Tứ chuyến đi này, cha hy vọng gì cho Giáo hội và nước Pháp?

Đây là sự kiện lịch sử rất đặc biệt. Tôi hy vọng Đức Lêô sẽ khơi dậy niềm hy vọng ở một số người, khôi phục lòng nhiệt thành đức tin nơi một số người khác, khích lệ tất cả những ai đi tìm Chúa, những người được sứ điệp của Chúa Kitô thu hút.

Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ nhắc chúng ta, việc phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất là một phần quan trọng trong sứ mệnh cơ bản của Giáo hội. Thật khích lệ nếu chuyến đi này để lại dấu ấn lâu dài về mặt tinh thần và nhân văn, mang hy vọng cho Giáo hội cũng như cho Giáo hội Pháp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cử chỉ ở Nhà thờ Đức Bà, xe riêng và nơi ở của Giáo hoàng: hậu trường chuyến đi Pháp của Đức Lêô

“Bước đầu tốt đẹp”: Đã quyên được 2 triệu âu kim cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô

Giám mục Benedict Bertrand: Chuyến đi Pháp của Đức Lêô là sự kiện lịch sử đặc biệt