“Bước đầu tốt đẹp”: Đã quyên được 2 triệu âu kim cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô

6
“Bước đầu tốt đẹp”: Đã quyên được 2 triệu âu kim cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô
la-croix.com, Gonzague de Pontac và Amélie Rugraff, 2026-08-25
Áp phích bên trong Nhà thờ Saint-Étienne ở Metz nhân chuyến đi Pháp của Đức Lêô từ 25 đến 28 tháng 9 năm 2026. Hugo Azmani / Le Républicain lorrain/MaxPPP
Trước khi Đức Lêô đến, các giáo phận Pháp đã huy động để gây quỹ. Paris quyên được 2 triệu âu kim, các nhà tổ chức hy vọng quyên góp sẽ gia tăng vào mùa thu.
Chuyến đi đã tạo phấn khích đáng kể song song với ngân sách được điều chỉnh và tăng lên. Ngân sách có thể lên đến gần 20 triệu âu kim, và như mọi chuyến đi của Giáo hoàng, chi phí sẽ do Giáo hội chủ nhà trả. Đức Lêô sẽ đến thăm ba giáo phận – Paris, Lộ Đức và Metz – Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), đã huy động nguồn lực để gây quỹ. Kêu gọi gây quỹ đã được phát động vào giữa tháng 7, thành lập trang web để tập trung các khoản quyên góp (pape-france.fr).
Trang La Croix phỏng vấn bà Sylvie Bretones, Giám đốc Phát triển Nguồn lực của Giáo phận Paris và Đại diện Tổng quát của Quỹ Notre-Dame
Một tháng trước khi Giáo hoàng đến Paris, tình hình tài chính của sự kiện đặc biệt này như thế nào? Bà Sylvie Bretones cho biết: “Giáo phận Paris chịu trách nhiệm khoảng ba phần tư tổng ngân sách và đã quyên được gần 2 triệu âu kim, đây là bước khởi đầu tốt dù đang mùa hè. Dự đoán các khoản quyên góp sẽ tăng lên vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.
Ở Paris, khoản quyên góp trung bình là 200 âu kim. Paris là thành phố tổ chức nhiều sự kiện gây quỹ – và tốn kém nhất – như buổi cầu nguyện cho giới trẻ tại Sân vận động Stade de France, và Thánh lễ lớn trên đại lộ Champs-Élysées và Quảng trường Concorde.”
Bà Bretones đã quen thuộc với việc tổ chức gây quỹ, bà ở trong ban tổ chức trùng tu Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame: “Ở Paris, nguồn tài trợ dựa trên ba trụ cột chính, với tỷ lệ gần như bằng nhau. Khoảng một phần ba ngân sách đến từ các khoản quyên góp của công chúng, trước chuyến đi hoặc tại chỗ, một phần ba từ tài trợ của các doanh nghiệp, và phần còn lại từ nguồn lực riêng của giáo phận. Tính đến nay, mức quyên góp trung bình là 200 âu kim – không bao gồm các ‘nhà tài trợ lớn’ với số tiền đóng góp vượt quá 10.000 âu kim.” Cũng vậy với Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), đơn vị tài trợ cho chuyến đi của phái đoàn Giáo hoàng và khoảng một trăm giám mục, cũng như các sự kiện ngày thứ hai 28 tháng 9 tại Metz. Ông Pierre-Yves Caër, Giám đốc Kinh tế của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết: “Chúng tôi dự định phát động chiến dịch truyền thông vào đầu tháng 9 trên đài phát thanh và báo chí”. Bất kỳ khoản tiền dư nào nhận được sau đó sẽ được phân phối lại cho các giáo phận chủ nhà, tùy theo nhu cầu của họ.
Với sự kiện này, Hội đồng Giám mục Pháp và Giáo phận Paris đã thành lập một ủy ban tài trợ để tìm kiếm các nhà tài trợ lớn ngoài phạm vi thông thường của họ. Bà Bretones giải thích: “Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể tiếp cận với những người có nền tảng Công giáo, dù họ không giữ đạo, vì Giáo hoàng đang gởi một thông điệp về các chủ đề có tầm quan trọng rộng rãi, như hòa bình, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề về cuối đời. Qua chuyến đi này của ngài, chúng tôi mang đến cho họ cơ hội để gây quỹ cho một tầm nhìn về nhân loại.”
Tổng Giám mục Laurent Ulrich của Paris cũng đã xin các giám mục khác trong vùng Île-de-France huy động mạng lưới của họ: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để duy trì sự tiết chế và tính nghiêm ngặt tối đa trong việc quản lý tài chính.” Các đợt quyên góp cụ thể đang được tổ chức, Giáo phận Évry xin giáo dân đóng góp sau thánh lễ ngày 15 và 16 tháng 8. Quen thuộc với những đợt quyên góp lớn này, Giáo phận Lộ Đức cho biết ngân sách của họ là 2 triệu âu kim. Tại Metz, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi, các lời kêu gọi quyên góp đã được lưu hành trong các giáo xứ, một bức thư đã được gởi đến các người quyên góp thường xuyên vào cuối tháng 6.  Ông Marc Taillebois, người đứng đầu bộ phận truyền thông của giáo phận nhấn mạnh: “Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một chiến dịch tiếp theo vào mùa thu và vào ngày diễn ra sự kiện, cũng như việc bán các mặt hàng lưu niệm, việc sản xuất do Hội đồng Giám mục Pháp quản lý.”
Một thách thức lớn của Giáo hội tại Pháp là ngăn chặn chi phí cho sự kiện này vượt quá tầm kiểm soát, vì chi phí lần này đã vượt quá các chuyến đi của các Giáo hoàng trước đây – do số lượng địa điểm tổ chức, sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng – Giám mục Benoît Bertrand của giáo phận Pontoise đã giải thích trong cuộc phỏng vấn với trang La Tribune ngày chúa nhật 23 tháng 8: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để duy trì sự kiềm chế và tính chính xác tối đa trong việc quản lý tài chính.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cử chỉ ở Nhà thờ Đức Bà, xe riêng và nơi ở của Giáo hoàng: hậu trường chuyến đi Pháp của Đức Lêô

“Bước đầu tốt đẹp”: Đã quyên được 2 triệu âu kim cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô

Giám mục Benedict Bertrand: Chuyến đi Pháp của Đức Lêô là sự kiện lịch sử đặc biệt