Thứ Năm Tuần Thánh: Trở lại truyền thống bình thường sau thời Đức Phanxicô
cath.ch, 2026-04-02
Đức Lêô sẽ rửa chân cho 12 linh mục thuộc giáo phận Rôma trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh được cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran lúc 5:30 chiều ngày 2 tháng 4 năm 2026, đánh dấu sự trở lại với truyền thống mà Đức Phanxicô đã không làm trong thời của ngài.
Rửa chân là nghi thức ngày Thứ Năm Tuần Thánh, để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu rửa chân cho 12 đêm trước cuộc Khổ nạn trước khi Ngài và các tông đồ dự buổi Tiệc Ly. Bắt nguồn từ nước Anh thế kỷ thứ 5, nghi thức này đã được các Giáo hoàng Rôma thực hành từ thế kỷ 12.
Đức Lêô sẽ rửa chân cho 12 linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran, nhà thờ chính tòa của Rôma. Mười một linh mục đã được Đức Lêô phong ngày 31 tháng 5. Người thứ mười hai, linh mục Renzo Chiesa, là cha hướng dẫn tinh thần cho các linh mục tương lai tại Chủng viện Giáo hoàng Rôma.
Về lại với Thánh Gioan Lateran
Trong suốt triều của ngài, Đức Phanxicô đã chọn phá vỡ truyền thống và không cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Thánh đường Gioan Lateran. Thay vào đó, ngài đến thăm một số nhà tù và rửa chân cho các tù nhân.
Năm 2020, ngày Thứ Năm Tuần Thánh được cử hành tại Vatican trong cao điểm của lệnh phong tỏa do đại dịch Covid-19, Đức Phanxicô đã không rửa chân để tuân thủ các biện pháp y tế. Tuy nhiên, trong bài giảng, ngài nhấn mạnh việc tôn vinh các linh mục, mời gọi họ để Chúa Kitô rửa chân.
Một trường hợp ngoại lệ khác xảy ra năm 2021, khi Đức Phanxicô cử hành Lễ Tiệc Ly tại nhà của Hồng y Angelo Becciu, khi đó Hồng y đang bị thất sủng, ngài bị kết án 5 năm rưỡi tù giam năm 2023 sau phiên tòa tài chính lớn tại Vatican.
Ngày 17 tháng 4, Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Phanxicô đến thăm nhà tù Regina Coeli ở Rôma, dù sức khỏe của ngài đã suy yếu. Chuyến thăm này là chuyến thăm cuối cùng bên ngoài Vatican trước khi ngài qua đời ngày 21 tháng 4.
Hỗ trợ các linh mục
Quyết định rửa chân cho các linh mục của Giáo hoàng không được Tòa Giám mục Rôma giải thích. Tuy nhiên, Đức Lêô đã mạnh mẽ phá vỡ phong cách do người tiền nhiệm của ngài thiết lập. Thật vậy, Giáo hoàng Phanxicô đã xem việc chống lại chủ nghĩa giáo sĩ (tôn sùng giới giáo sĩ) là một trong những trọng tâm chính triều của ngài, dù đôi khi việc này có nghĩa là đối xử tệ với các linh mục.
Đức Lêô tuyên bố với các linh mục trong giáo phận của ngài khi ngài nhậm chức Giáo hoàng tại Thánh đường Gioan Lateran ngày 25 tháng 5: “Tôi có thể đảm bảo với anh em, tôi yêu mến anh em, tôi chỉ mong được phục vụ anh em và dâng hiến cho anh em sức lực yếu ớt của tôi, những gì tôi có và những gì tôi là.” Dù không bác bỏ những lời cảnh báo của Đức Phanxicô về chủ nghĩa giáo sĩ, Đức Lêô thường xuyên bày tỏ sự quan tâm của ngài với hàng giáo sĩ. Trong một bức thư gởi các giám mục Pháp ngày 25 tháng 3, ngài kêu gọi họ “gởi thông điệp khích lệ và tin tưởng đến các linh mục nước Pháp, những người đã phải chịu đựng rất nhiều.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hình ảnh Thánh lễ Rửa chân ngày 2 tháng 4 tại tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran, Rôma

































