Một kiến nghị gây tranh cãi ở Ba Lan: Tòa giải tội bị cấm với trẻ vị thành niên

92

Một kiến nghị gây tranh cãi ở Ba Lan: Tòa giải tội bị cấm với trẻ vị thành niên

cath.ch. Lucienne Bittar, 2025-04-09

Hình minh họa

Trong vài ngày tới, Quốc hội Ba Lan phải đưa ra quyết định về luật nhằm cấm ban bí tích giải tội cho trẻ em dưới 18 tuổi. Một điều phi lý đáng lo ngại cho Giáo hội cũng như cho linh mục Ba Lan Slawomir Kawecki, hiện đang sống tại Genève.

Tháng 10 năm 2024, nghệ sĩ RafałBetlejewski viết kiến nghị tại Ba Lan yêu cầu không được giải tội cho trẻ vị thành niên, họ cho đây là “tàn tích thời Trung Cổ. Những người kiến nghị cho rằng xưng tội là “ép trẻ vị thành niên đối diện quá sớm với cái thiện và cái ác,” một trải nghiệm làm tổn thương, làm nhục trẻ. Kiến nghị nhấn mạnh bí tích cử hành bởi các ông độc thân không được đào tạo về tâm lý một cách đầy đủ.

Bản kiến nghị thu thập được 13.000 chữ ký và trình lên Quốc Hội Ba Lan (Sejm) đầu tháng 1 năm 2025. Với thời hạn ba tháng để xem xét, Quốc hội vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Trước đó, năm 2023, một bản kiến nghị tương tự đã được đệ trình nhưng bị bác bỏ vì không đáp ứng các yêu cầu hình thức.

Phi lý và thiếu hiểu biết

Giáo hội công giáo Ba Lan nhanh chóng phản ứng trước văn bản bị cho là “phi lý.” Tổng Giám mục Adrian Galbas của Warszawa và Tổng Giám mục Stanisław Gądecki chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan hiện là Tổng Giám mục Poznań đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích Giải tội với mọi người, ở bất cứ tuổi nào.

Tổng giám mục Gądecki tuyên bố: “Thật khó hiểu, bí tích giải tội đã tồn tại gần hai ngàn năm, bây giờ lại có người đột nhiên đề xuất cấm trẻ em lãnh nhận bí tích này. Giáo dân cần bí tích này  để lớn lên trong đời sống thiêng liêng qua từng giai đoạn cuộc đời, chứ không phải chỉ từ 16 hay 18 tuổi trở đi.”

Theo các nhà lãnh đạo Giáo hội, kiến nghị của RafałBetlejewski kéo xã hội trở lại thời Xô viết, khi Giáo hội bị đàn áp.

Khái quát hóa lạm dụng quá mức

Linh mục Ba Lan Slawomir Kawecki sống tại Thụy Sĩ từ 20 năm nay. Linh mục điều hành mục vụ ở Arve et Lac, Genève, là cựu Giám đốc Mục vụ Ba Lan ở Thụy Sĩ  cũng đồng ý với quan điểm trên. Theo cha, Quốc hội sẽ không thông qua vì đây là cánh tả hậu cộng sản, vốn có xu hướng công kích Giáo hội bằng những quy chụp phiến diện: “Họ công kích toàn bộ cơ chế thay vì nhắm đến các cá nhân có hành vi sai trái.”

Bí tích giải tội sẽ tạo mặc cảm và làm chấn thương tâm lý trẻ em sao? Linh mục trả lời: “Trẻ em thông minh hơn chúng ta tưởng, trẻ em có khả năng phân biệt thiện ác từ rất sớm. Bí tích Giải tội giúp trẻ em được giải thoát, giúp các em tiến về phía trước, chứ không buộc tội các em. Chính việc buộc tội mới là điều đáng chê trách! Trẻ em ngày nay còn phải tiếp xúc với vô vàn thông tin và hình ảnh làm chấn thương hơn nhiều.”

Ngài cũng nói thêm việc xét mình trong Bí tích Giải tội có thể điều chỉnh để phù hợp với từng lứa tuổi: “Tuy nhiên vẫn có một số linh mục cứng nhắc, nhưng đó không phải là phần lớn hàng ngũ linh mục Ba Lan. Tổng giáo phận Warszawa hiện nay rất quan tâm đến việc đào tạo linh mục.”

Tranh cãi chính trị

Theo Cha Slawomir Kawecki, những tranh cãi làm công luận sao lãng các vấn đề kinh tế chính trị. Kể từ năm 2023, sau khoảng hai thập niên kinh tế tăng, kinh tế Ba Lan bắt đầu đứng lại. Đó là lúc  kết thúc chính quyền của Đảng cực hữu Luật pháp và Công lý (PiS) và việc ông Donald Tusk lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2023. Chiến tranh ở Ukraina cũng làm ngân sách quốc phòng của Ba Lan tăng thêm 4% trong năm vừa qua. Tất cả những điều này làm xã hội Ba Lan ngày càng chia rẽ.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch