Thủ tướng tương lai của Canada Mark Carney là người công giáo kín đáo
fr.aleteia.org, Ban biên tập, 2025-03-11
Thủ tướng tương lai của Canada Mark Carney. Hình ảnh Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto qua AFP
Ngày 9 tháng 3, Mark Carney là người đứng đầu Đảng Tự do Canada được bầu lên thế cựu Thủ tướng Justin Trudeau. Là người cha gia đình, chủ ngân hàng nổi tiếng và là người công giáo kín đáo, ông được 85,9% thành viên của Đảng Tự do Canada bầu làm người đứng đầu Đảng. Ông Mark Carney, 59 tuổi là người cha của bốn người con, ông nổi tiếng trong lãnh vực ngân hàng và tài chính. Được mệnh danh là “George Clooney của ngân hàng”, ông ở một thành phố biệt lập Tây Bắc Canada, cha mẹ ông ở trong ngành giáo, hoạt động tích cực giúp nhà trường và các Hiệp hội tôn giáo, theo Nhật báo Wall Street, ông đi nhà thờ ít nhất mỗi tuần một lần. Thương gia cao cấp, thành viên của giới ưu tú giàu có, ông làm việc lâu năm ở ngân hàng danh tiếng Goldman Sachs, trước khi được bổ nhiệm làm thống đốc dưới quyền Ngân hàng Canada trong thời gian khủng hoảng tài chính từ năm 2008 đến năm 2013, sau đó ông làm Thống đốc Ngân hàng Anh.
Năm 2015, tờ báo công giáo The Tablet đã vinh danh ông là người công giáo có ảnh hưởng nhất của Vương quốc Anh. Năm 2014, trong một diễn văn tại một hội nghị ở Vatican do Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình tổ chức, Đức Phanxicô kêu gọi một nền kinh tế toàn diện hơn và tôn trọng con người hơn. Các đề xuất sau đó đã được ông Mark Carney nhắc lại trong một tuyên bố có chữ ký của 70 chuyên gia tài chính khác, họ viết: “Chúng ta không thể hiểu Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô – Tin Mừng về phẩm giá và tình huynh đệ, về công lý và hòa bình – nếu chúng ta không nhận thức được sự nghèo đói thực sự, không hiểu được sự ô nhục của bị loại trừ và không hy vọng tình trạng này được cải thiện. Chính việc đặt con người vào trung tâm của nền kinh tế và chính trị, chúng ta mới có thể tránh được tình trạng đói nghèo và cứu hành tinh này.”
Một đức tin ít được diễn tả
Từ lâu Thủ tướng tương lai đã ở trong Hội đồng chỉ đạo Chủ nghĩa tư bản toàn diện, một tổ chức của Mỹ do các tỷ phú lãnh đạo, đấu tranh cho việc đạo đức hóa chủ nghĩa tư bản và phát triển tầm nhìn kinh tế dài hạn bao gồm toàn bộ con người. Năm 2020, một quan hệ đối tác đã được thiết lập giữa Vatican và Hội đồng, quy tụ một số nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Rothschild, Estee Lauder, Bank of America, Deloitte Global, v.v.) tạo các phản ứng dè chừng về sự tham dự của Giáo hội vào vào các chủ đề này, một số người thấy đây là hình thức “cảnh báo đạo đức” của Đức Phanxicô đưa ra cho những người có quyền lực tài chính ngày càng tăng.
Ông Mark Carney cũng tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nơi quy tụ các nguyên thủ quốc gia, các chủ nhân của các công ty đa quốc gia, các tỷ phú và các thành viên khác trong giới ưu tú của xã hội dân sự. Tuy nhiên ông không nói về đức tin của ông trước công chúng. Về các vấn đề xã hội hiện đang chia rẽ đất nước như an tử, trợ tử, hoặc các quan hệ với Giáo hội công giáo, ông không đưa ra ý kiến chính xác nào. Hiện tại, ông bị nghi ngờ có tiếng nói trong chính quyền Donald Trump. Lời lên tiếng của ông sau khi Tổng thống Trump đắc cử cho thấy ông phải cương quyết đối phó với người láng giềng Mỹ, ông tuyên bố vào buổi tối đắc cử: “Người Mỹ khao khát tài nguyên, nước, đất đai, xứ sở chúng ta. Xin quý vị hãy suy nghĩ điều này! Người Mỹ sẽ phá hủy lối sống của chúng ta (…) Tôi mong người Canada không lầm. Trong thương trường cũng như trong môn bóng hockey, nước Canada sẽ thắng!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch