Đức Phanxicô ở bệnh viện: Vatican tạm ngưng các bản tin sức khỏe hàng ngày

108

Đức Phanxicô ở bệnh viện: Vatican tạm ngưng các bản tin sức khỏe hàng ngày

Đức Phanxicô bị viêm cả hai lá phổi, ngày thứ sáu 14 tháng 2 ngài vào bệnh viện Gemelli và chưa biết khi nào ngài sẽ xuất viện. Giáo dân lo cho ngài và e ngại cho Năm Thánh 2025, các sinh hoạt ở Vatican rất bận rộn trong dịp này.

la-croix.com, Anna Kurian, Rôma, 2025-02-19

 Giáo dân theo dõi tin tức của Đức Phanxicô trước bệnh viện Gemelli. TIZIANA FABI / AFP

Ngày này qua ngày khác, bản tin về tình hình sức khỏe của Đức Phanxicô liên tục được đăng. Ngài bị nhiễm trùng đa vi khuẩn đường hô hấp và cả hai lá phổi đều bị viêm. Vatican ít cung cấp tin nên các nhật báo phải dò tìm kỹ nghĩa đen của các thông tin và phải có kinh nghiệm để giải thích.

Một nhà vatican học am tường cho biết: “Khi Vatican loan tin ngài rước lễ có nghĩa là ngài không dâng thánh lễ được.” Thuật ngữ “triệu chứng lâm sàng phức tạp” lặp đi lặp lại trong các bản tin làm nhiều người lo ngại, một nguồn tin La-mã cho biết, rõ ràng Vatican đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng.

Tại đất nước nhỏ nhất thế giới này, mọi người đang bàn tán về sức khỏe của Đức Phanxicô và việc ngài phải vào bệnh viện. Các đề cử chính thức cũng như các sinh hoạt của Giáo triều sẽ được công bố. Ngày thứ ba 18 tháng 2, các cuộc họp của các nhóm làm việc của Thượng Hội đồng đã làm việc để thảo luận một số chủ đề tế nhị được nêu ra về tương lai Giáo hội. Các thành viên đã cầu nguyện để Đức Phanxicô được chóng bình phục.

Công việc ở Vatican vẫn được tiếp tục

Tại các Bộ của Giáo triều, việc Đức Phanxicô vào bệnh viện không ảnh hưởng nhiều đến công việc hàng ngày của họ. Một nhân viên của Dinh Saint-Calixte ở Trastevere, nơi có trụ sở của nhiều Bộ cho biết: “Ưu tiên của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi một biện pháp nào đó, nhưng ở Bộ chúng tôi, tin này không thay đổi sinh hoạt của chúng tôi.” Một trong các bạn đồng nghiệp của ông cho biết: “Thật không may, chúng tôi đã quen với việc ngài vào bệnh viện.”

Ở Văn phòng của Bộ Ngoại giao, nhân viên không còn thấy bóng dáng ngài đi qua hành lang. Ở Bộ Truyền thông, các nhóm làm việc tất bật trước việc nhập viện khẩn cấp này. Một nhân viên người Mỹ Latinh trực tiếp làm việc với Đức Phanxicô cho biết: “Tôi mệt mỏi và buồn khi phải đối diện với những tin tức này.” Cách đó vài tòa nhà, ở một Bộ khác, một linh mục cho biết: “Ở đây, chúng tôi cảm nhận khác. Ngài làm chia rẽ nhiều, với việc cải cách của ngài, ngài đã thay đổi nhiều chuyện. Hiện nay chúng tôi thấy có một khuynh hướng muốn lật sang trang.” Linh mục lấy làm tiếc về sự hiện diện ồ ạt của các phương tiện truyền thông, họ tràn ngập con đường Via della Conciliazione dẫn đến Quảng trường Thánh Phêrô, con đường tràn ngập máy quay phim để liên tục phát sóng trực tiếp.

Những lo ngại chung quanh Năm Thánh 2025

Năm Thánh 2025 sẽ thu hút hàng triệu giáo dân hành hương về Rôma, nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, một số người đã ghi tên bây giờ họ rút tên vì không có sự hiện diện của Giáo hoàng, đó là trường hợp Năm Thánh của nghệ sĩ. Ban tổ chức cố gắng trấn an: “Chương trình không thay đổi, không bị giảm bớt.” Tổng giám mục Rino Fisichella, Giám quản giáo phận Rôma sẽ cử hành thánh lễ truyền chức cho khoảng 20 phó tế ngày chúa nhật 23 tháng 2, theo dự trù thánh lễ sẽ do Đức Phanxicô chủ trì.

Ông Davide Emanuele Nappi cho biết: “Chắc chắn giáo dân hành hương quan tâm đến sự gần gũi của Giáo hoàng với Dân Chúa, họ rất muốn gặp ngài. Nhưng các sự kiện của Năm Thánh cũng rất quan trọng với họ.”

Theo ông François Fayol, điều phối viên của Ủy ban Quốc tế về chức phó tế tại Pháp, ông sẽ đến Rôma với 325 phó tế từ 65 giáo phận để tham dự Năm thánh phó tế, ông cho biết: “Một số người sẽ có chút tiếc nuối, nhưng thách thức của sự kiện này là chúng tôi cùng nhau mừng Năm Thánh.” Một linh mục người Pháp ở Rôma cho biết: “Dù sao cũng xấu hổ khi nói đến việc chôn cất Giáo hoàng khi ngài còn sống.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Phanxicô không còn đủ năng lực để điều hành Giáo hội?

Ba cách Đức Phanxicô cần sửa đổi: các thủ tục liên quan đến bệnh tật, cái chết và bầu Giáo hoàng