Học giáo lý, đức tin… Giáo dục tôn giáo của Jacques và Gabriella, hai con của Hoàng tử Albert, Monaco

66

Học giáo lý, đức tin… Giáo dục tôn giáo của Jacques và Gabriella, hai con của Hoàng tử Albert, Monaco

gala.fr, Nina Siahpoush-Royoux, 2026-03-29

Nhân chuyến đi Monaco của Đức Lêô ngày 28 tháng 3, Hoàng tử Albert nói về mối quan hệ quan trọng của ông với tôn giáo, hai con song sinh của ông bắt đầu phát triển, nhưng ông không tạo áp lực trên hai con.

Ngày thứ bảy 28 tháng 3, Giáo hoàng Lêô đã đến Monaco để gặp Hoàng gia. Ngài được Hoàng tử Albert II và vợ là  Công chúa Charlene, cùng hai con chào đón ngài. Hai đứa trẻ 11 tuổi đã cư xử rất đúng mực và thanh lịch trong chuyến thăm chính thức này.

Sau đó, ngài gặp các thành viên quan trọng khác của gia đình hoàng gia Monaco. Nhân cuộc gặp mang tính biểu tượng này, Hoàng tử Monaco trả lời phỏng vấn trên tờ Monaco-Matin vào ngày hôm trước. Phát biểu với các đồng nghiệp của chúng tôi, ông bày tỏ niềm vui “trước dấu hiệu mạnh mẽ này, chứng tỏ tầm quan trọng của Công quốc trong thế giới Kitô giáo, Công giáo, ông ca ngợi Đức Lêô quan tâm đến các quốc gia nhỏ ở châu Âu, những quốc gia có lịch sử và mối liên hệ rất quan trọng với Tòa Thánh”.

Hơn nữa, đức tin không chỉ quan trọng với Hoàng tử Albert II và vị khách danh dự của ông, với người công giáo mộ đạo, mà còn với hai người con Jacques và Gabriella, được nuôi dạy giữ đạo hàng ngày, dù không phải là toàn tâm toàn ý. Về vấn đề này, Hoàng tử đề cập đến các lớp giáo lý của hai con. Rõ ràng, hai người đã cố gắng hết sức của họ để các con học được nhiều nhất có thể về đức tin, dù chúng chưa đủ thời gian và nơi chốn để trau dồi kiến thức và đến gần Chúa hơn. Ông cho biết: “Các con được học tại Học viện François d’Assise-Nicolas Barré, nhưng chưa tập trung quá nhiều vào khía cạnh này với các con. Các con đang chuẩn bị cho cuộc sống Kitô giáo.”  Ông tự hào khi thấy các con đang nối bước mình.

Giá trị “cởi mở với người khác và thế giới” được truyền lại cho các con

Trong một phỏng vấn với các đồng nghiệp của chúng tôi, Hoàng tử giải thích: “Tôi chia sẻ với Giáo hoàng về văn hóa và truyền thống ở Monaco được xây dựng trên sự chào đón và cởi mở với người khác và thế giới. Đây là yếu tố cốt lõi của đức tin chúng tôi, nó mang tính phổ quát và cởi mở với tất cả mọi người, lan tỏa các giá trị về tình yêu thương và lòng tốt mà giờ đây ông muốn truyền lại cho Jacques và Gabriella.”

Các chứng nhân cho Chúa Kitô

Diễn viên hài Jean-Marie Bigard: “Ở tuổi 43, tôi đã chết vì ngộ độc rượu nếu Chúa không bắt buộc tôi phải cầu nguyện mười lần một ngày.” CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

Diễn viên Pascal Obispo: “Tôi được học giáo lý. Giáo lý nuôi dưỡng tôi và vẫn ăn sâu trong lòng tôi.” COADIC

Nữ diễn viên Arielle Dombasle: “Nhà thờ là nơi tôi cảm thấy như ở nhà.” COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Nữ diễn viên rock ‘n’ roll Béatrice Dalle: “Hình ảnh của Kitô giáo thật cao cả. Đóng đinh, vương miện gai: Chúa Giêsu là Tất cả! Tình yêu đầu tiên của tôi là Chúa Giêsu.”  COADIC GUIREC / BESTIMAG

Diễn viên Pierce Brosnan

“Trong những lúc tôi lạc lối, tôi hoang mang, Giáo hội và đức tin của tôi luôn là lời khuyên tốt cho tôi.” Backgrid USA / Bestimage 

Nữ diễn viên Sylvie Tellier

“Tôi được nuôi dạy trong đạo công giáo. Nhưng tôi không quá mộ đạo.” Christophe Clovis / Bestimage

Cầu thủ bóng đá Olivier Giroud

“Mẹ tôi đã đưa tôi đến với tôn giáo và tôi đã chọn rửa tội theo đạo Công giáo.” Inside/Panoramic/Bestimage

Kylian Mbappe

Năm 2022, cầu thủ bóng đá Giroud giải thích trên chương trình “Au Tableau”: “Tôi không phải là người thể hiện nhiều đức tin.” Inside/Panoramic/Bestimage

Diễn viên hài Gad Elmaleh

“Tôi không được rửa tội, vì vậy tôi không phải là người Công giáo, nhưng tôi hoàn toàn đón nhận sự quan tâm, sự tò mò, sự tìm kiếm của tôi…” Inside/Panoramic/Bestimage

 Ca sĩ Canada Céline Dion

Năm 2014, Céline Dion trả lời trên Toronto Star: “Điều quan trọng là mọi người phải có thứ gì đó mà họ có thể chạm vào và tin tưởng. Tôi nghĩ tin vào chính mình là tin vào Chúa. Với tôi, Chúa là chính cuộc sống, là chim muông, là không khí, là bình minh và hoàng hôn, là trẻ em. Đó là nơi tôi tìm thấy Chúa. Không phải trong nhà thờ.” – Tiziano Da Silva / Bestimage

Diễn viên Benoit Poelvoorde

Diễn viên Benoit Poelvoorde trả lời trên báo Le Figaro: “Tôi là tín hữu kitô, tôi được nuôi dạy trong đạo, tôi không phủ nhận những gì tôi đã được định hình trong con người của tôi. Tôi được nuôi dạy bởi một người mẹ rất mộ đạo và các linh mục không đánh đập hay gây tổn thương cho tôi!” – Tiziano Da Silva / Bestimage

Diễn viên Matthew McConaughey

“Càng lớn tuổi, tôi càng tin vào Chúa, tôi đã tin vào Chúa trước khi tôi trở thành một ngôi sao. Đức tin của tôi đóng một vai trò lớn trong con người tôi; hướng dẫn các lựa chọn của tôi và giúp tôi không khuất phục trước những điểm yếu của tôi.” Năm 2014, ông đã tạ ơn Chúa trong lễ trao giải Oscar. – JLPPA / Bestimage

Đạo diễn Martin Scorsese

“Sự bí ẩn của đức tin là một câu hỏi ám ảnh tôi, suy ngẫm này luôn ở trong lòng tôi và tôi đã đem đức tin vào các bộ phim của tôi. Đó thực sự là cách tôi khám phá ra tôn giáo, điều giúp tôi tìm lại cội nguồn và định hướng của tôi.” – Tiziano Da Silva / Bestimage

Diễn viên Mark Wahlberg

“Từ lúc đức tin trở thành trung tâm trong cuộc sống của tôi, mọi thứ đều suôn sẻ. Tôi không nói về cuộc sống nghề nghiệp… nhưng là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều. Là người Công giáo là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.” – Tiziano Da Silva / Bestimage

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chuyến đi Monaco của Đức Lêô: Lời mời gọi của đức tin và gặp gỡ

Đức Lêô tại Monaco: câu chuyện bên trong chuyến đi chưa từng có với rất nhiều thách thức

Monaco, nhân tố quan trọng trong hoạt động từ thiện tôn giáo

Chuyến đi châu Âu đầu tiên của Đức Lêô XIV: Tại sao lại là Monaco?