Lựa chọn giữa Hồng y Parolin và Hồng y Prevost trong mật nghị

922

Lựa chọn giữa Hồng y Parolin và Hồng y Prevost trong mật nghị

Hình ảnh © Montage Canva / Antoine Mekary | Aleteia-AFP

fr.aleteia.org, I.Media, 2025-05-11

Dù bí mật nghiêm ngặt xung quanh mật nghị, nhưng tin tức cũng bị rò rỉ ngày 8 tháng 5 năm 2025. Theo nhật báo Ý Il Corriere della Sera, việc lựa chọn Tân Giáo hoàng đã được quyết định giữa Hồng y Prevost và Hồng y Parolin.

Các hồng y cử tri dự mật nghị phải giữ bí mật nghiêm ngặt, nếu không sẽ bị vạ tuyệt thông. Nhưng cũng không ngăn được một số hành vi thiếu thận trọng: nhật báo Il Corriere della Sera đưa ra số phiếu bầu, cho biết lựa chọn đã được đưa ra ngay từ đầu giữa hai Hồng y Prevost và Hồng y Parolin, trước khi Hồng y Parolin rút lui.

Theo nhật báo Ý, tối 7 tháng 5, Hồng y Pietro Parolin và Hồng y Robert Francis Prevost đã có “số phiếu rất cao”, Hồng y Parolin được 49 phiếu và Hồng y Lêô được 38 phiếu. Tình trạng gần như bằng nhau giữa hai Hồng y có thể ngăn chặn tiến trình bầu cử vì những con số này gần bằng 1/3 (44/45) của 133 hồng y cử tri, các Hồng y cần 2/3 số phiếu để được đắc cử.

Trước mật nghị, Hồng y Parolin được xem là “ứng viên được yêu thích”, khi làn khói trắng xuất hiện từ lần bỏ phiếu thứ tư, nhiều người nghĩ Hồng y Parolin đã nhanh chóng được bầu, nhưng tên của Hồng y Robert Francis Prevost được công bố. Theo nhật báo Ý Il Corriere della Sera, sau khi được một hồng y “làm trung gian”, Hồng y Parolin đã rút lui và phiếu bầu của ngài được chuyển qua cho Hồng y Lêô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chân dung Đức Lêô XIV

Quang tuyến mật nghị: A.I. phân tích vị trí của các hồng y

Ba chuyện làm người công giáo yêu mến Đức Lêô XIV

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chuyện với Đức Lêô

Đức Lêô XIV: tông du, thả các nhà báo… Một giáo hoàng thoải mái trước giới truyền thông

Huy hiệu và khẩu hiệu của Đức Lêô XIV

Ngài có một tinh thần hòa dịu tuyệt vời ở mật nghị

Chúng tôi đã gặp anh của Giáo hoàng Lêô XVI tại Rôma

Ông John Prevost: “Tôi bị choáng khi nghe tin em tôi được bầu làm Giáo hoàng”

Đức Lêô XIV cho biết ngài chọn danh hiệu này vì cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo