Phương tiện truyền thông “Tôn giáo kỹ thuật số” thực hiện xong chiến dịch ủng hộ Đức Phanxicô

48

Phương tiện truyền thông “Tôn giáo kỹ thuật số” thực hiện xong chiến dịch ủng hộ Đức Phanxicô

cath.ch, Raphael Zbinden, 2024-03-10

Ông José Manuel Vidal, tổng biên tập kênh truyền thông Religion Digital (Tôn giáo Kỹ thuật số) Tây Ban Nha, | © Religion Digital

Phương tiện truyền thông công giáo Tây Ban Nha Religion Digital sẽ kết thúc chiến dịch ủng hộ Đức Phanxicô ngày 13 tháng 3 năm 2024. Trong một phỏng vấn với phương tiện truyền thông katholisch.de Đức, ông José Manuel Vidal giải thích lý do của việc làm này: ngài đã chịu những cuộc tấn công trong Giáo hội.

Trên trang web katholisch.de ngày 9 tháng 3 năm 2024, ông José Manuel Vidal cho biết: “Ủng hộ những cải cách của Đức Phanxicô là một phần trong đường hướng xã luận của chúng tôi”. Ông giải thích truyền thông trực tuyến Tây Ban Nha đã khởi động chiến dịch này tháng 1 năm 2024 để trả lời cho những công kích dữ dội bản tuyên bố Fiducia supplicans được công bố vào tháng 12 năm 2023. Văn kiện này cho phép chúc phúc ngoài phụng vụ cho các cặp sống trong tình trạng bất thường, đặc biệt là các cặp đồng tính.

Ông José Manuel Vidal nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, số lượng những người chỉ trích gay gắt giáo hoàng rất ít, nhưng họ lại rất ồn ào, và chúng tôi muốn khắc phục điều này”. Vì thế chiến dịch mang lại cho tất cả tín hữu – giáo dân, linh mục và cả giám mục – khả năng cho Đức Phanxicô thấy họ đánh giá cao và ủng hộ những cải cách của ngài.

Bản kiến nghị được chuyển tận tay đến Đức Phanxicô

Religion Digital đã mở một e-mail đặc biệt để mọi người có thể đăng tin nhắn ngắn gọn ủng hộ giáo hoàng hoặc đơn giản viết tên của ngài để ủng hộ thỉnh nguyện. Từ khắp nơi trên thế giới đã có hơn 7.100 người tham gia, họ mong ước chuyển lời ủng hộ cũng như các tin nhắn đến Đức Phanxicô sau ngày 13 tháng 3, ngày kỷ niệm ngài làm giáo hoàng. Ông José Manuel Vidal cho biết ông đã được Vatican bật đèn xanh cho một tiếp kiến riêng với giáo hoàng, nhưng  ngày chính xác chưa được ấn định.

Ông nói: “Một số giám mục từ Châu Mỹ Latinh tham gia, các giám mục Tây Ban Nha thì miễn cưỡng hơn”. Nhiều dòng tu và thành viên của họ tham gia vào quá trình này, đặc biệt là các dòng tu nữ. Một số trường đại học công giáo cũng tham gia, như Đại học Giáo hoàng Salamanca. Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội khác đã ký thỉnh nguyện thư, nhiều thần học gia trong đó có thần học gia Leonardo Boff của Brazil cũng tham gia.

Hướng tới một cuộc “ly khai từng đợt”?

Ông José Manuel Vidal nhấn mạnh, Religion Media của ông quyết định phát động chiến dịch này vì tính chất đặc biệt của phe đối lập hiện nay: “Sự chỉ trích chống lại giáo hoàng được làm một cách công khai và mang tính bút chiến, điều này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây (…) Trong Giáo hội luôn có những ý kiến khác nhau và nhạy cảm, nhưng nhìn chung những ý kiến khác nhau này không dẫn đến sự đoạn tuyệt với Giáo hội, với cộng đồng (…)” Theo ông: “Những người gièm pha Đức Phanxicô hiện nay là những người ủng hộ một hệ tư tưởng nghiêm khắc sẵn sàng phá vỡ sự hiệp nhất của Giáo hội, vì hệ tư tưởng của họ không hiểu gì về hiệp thông.” Tuy nhiên, ông nghĩ cuộc ly giáo nói chung chỉ là một mối đe dọa vô nghĩa, với những người cực đoan chủ yếu tìm cách gây sợ hãi và thu hút chú ý.

“Các đối thủ của Đức Phanxicô đang dẫn đầu các chiến dịch chính trị nhằm đưa giáo dân vào tình trạng bất ổn” – Jose Manuel Vidal

 

Ông José Manuel Vidal giải thích: “Những người này của Giáo hội không mong muốn một sự cắt đứt hoàn toàn hiệp thông, mà chỉ mong có một cuộc ly giáo ‘từng đợt. Tuy nhiên, dù khi điều này không dẫn đến sự đoạn tuyệt chính thức với Đức Phanxicô, cách tiếp cận này đánh dấu sự kết thúc của cảm giác gắn bó với Giáo hội Rôma và vì thế nó có ý nghĩa như một cuộc ly giáo. Điều làm cho tôi khó chịu là chính những người mặc phẩm phục màu đỏ cũng lên tiếng chống lại giáo hoàng, trong khi màu áo của họ là màu tượng trưng cho mong muốn bảo vệ giáo hoàng và Giáo hội bằng giá máu của chính mình nếu cần thiết”.

Hỗ trợ từ phía cực hữu

Đặc biệt nhà báo trích dẫn các hồng y Gerhard Müller, Raymond Burke và Robert Sarah, ông lưu ý trước đây chưa bao giờ có những lời chỉ trích như vậy từ những người có địa vị cao trong Giáo hội chống lại giáo hoàng: “Song song đó, hành vi thâm độc của họ được các phong trào chính trị cực hữu trên khắp thế giới ủng hộ, không những ở Hoa Kỳ, mà còn ở Tây Ban Nha và các quốc gia khác. Vì thế họ có nhiều tiền bạc và ảnh hưởng, họ lãnh đạo các chiến dịch chính trị nhằm gây bất ổn cho giáo dân, đến nỗi bất kỳ cuộc cải cách nào do Đức Phanxicô phát động đều gặp một cơn bão chỉ trích.” Ông José Manuel Vidal đặc biệt đề cập đến “phe nhóm Toledo”, nổi tiếng với chủ nghĩa cực đoan, mà các linh mục của họ gần đây đã công khai mong muốn Đức Phanxicô qua đời.

Bài đọc thêm: Hai linh mục Tây Ban Nha cầu nguyện để giáo hoàng sớm qua đời

“Những người cấp tiến” chiếm thiểu số trên internet

Tổng biên tập tờ Religion Digital lưu ý, các tranh luận về Giáo hội và tôn giáo hiện nay diễn ra chủ yếu trên internet và mạng xã hội. Trong những “bong bóng” này, người công giáo tiến bộ chiếm thiểu số, người “nghiêm khắc” ngày càng “không ngừng nghỉ”. Ông cho biết, trang web của ông phải bỏ chức năng phản hồi vì phải đối diện với quá nhiều tin nhắn bạo lực.

Ông lưu ý: “Với chiến dịch ủng hộ Đức Phanxicô, một lần nữa chúng tôi mong góp phần đảm bảo những tiếng nói ôn hòa và tiến bộ được thể hiện rõ hơn trong các cuộc thảo luận trên internet – và điều này nhờ vào phẩm chất tốt của báo chí. Các phương tiện truyền thông công giáo cực kỳ bảo thủ không làm việc đúng, liên tục trộn lẫn thông tin và quan điểm”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch