Tổng thống Pháp sẽ không rước lễ trong thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ở Marseille
Đức Phanxicô tiếp tổng thống Emmanuel Macron ngày 24 tháng 10-2022 tại Vatican.
Ngày thứ năm 14 tháng 9, Điện Élysée cho biết Tổng thống sẽ dự thánh lễ nhưng không rước lễ. Nhân dịp Đức Phanxicô đến Marseille từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023, tổng thống Emmanuel Macron sẽ có mặt trong một số dịp cùng với ngài. Trong cuộc phỏng vấn ngày thứ tư 13 tháng 9, hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giáo phận Marseille và là người đưa Đức Phanxicô đến Marseille cho biết, theo ngài có một nguy cơ phục hồi chính trị nhưng được “kiềm chế”.
cath.ch, I.Media, 2023-09-14
Khi đến sân bay Marseille-Provence ngày 22 tháng 9, Đức Phanxicô sẽ không được tổng thống chào đón nhưng được bà thủ tướng Élisabeth Borne ra đón. Tổng thống Emmanuel Macron phải có mặt ở Paris để tiễn Vua nước Anh Charles III đang đến thăm nước Pháp, chuyến đi được lên kế hoạch vào tháng 3 vừa qua, nhưng bị hoãn lại vì các cuộc biểu tình phản đối cải cách lương hưu.
Phải chờ đến ngày hôm sau, nguyên thủ quốc gia Pháp mới gặp giáo hoàng lần thứ tư – sau năm 2018, 2021 và 2022 – nhưng là lần đầu tiên trên đất Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chào Đức Phanxicô tại Palais du Pharo lúc 10 giờ sáng. Tổng thống và Đức Phanxicô sẽ dự phiên họp cuối cùng của Cuộc gặp Địa Trung Hải, một sự kiện quy tụ các giám mục và giới trẻ từ khắp Địa Trung Hải và đó là lý do chính của chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Marseille.
Chính trị quốc tế là trọng tâm của trao đổi
Trong cuộc họp báo ở Rôma, hồng y Aveline giải thích, đây là cơ hội để ngài tiếp tục “cuộc hành hương Địa Trung Hải” được bắt đầu năm 2013 trong chuyến đi đến bờ biển đảo Lampedusa (Ý) và được đánh dấu bằng nhiều chuyến đi kể từ đó, hai lần ở các trại di cư ở Lesbos (Hy Lạp), ngoài ra ngài còn đi Albania, Cyprus, Malta, Ai Cập, Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí cả Thánh địa.
Tổng thống Emmanuel Macron sẽ nghe bài phát biểu của giáo hoàng tại Pharo, sau đó hai người sẽ thảo luận trực tiếp tại chỗ, vào khoảng 11:30 sáng. Theo Điện Élysée, cuộc trao đổi chủ yếu về các vấn đề chính trị quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine, Sahel, Lebanon, nhưng rộng hơn là các vấn đề di cư, vốn là trọng tâm trong chuyến đi của Đức Phanxicô đến Marseille, hoặc tầm nhìn của họ về các vấn đề Địa Trung Hải.
Điện Élysée: Đức Phanxicô là “sự hỗ trợ quý giá” cho vấn đề nhập cư
“Giáo hoàng là chỗ dựa quý giá” của Pháp trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề di cư ở châu Âu, Điện Élysée đánh giá những bất đồng với Tòa thánh không quan trọng bằng những con đường hội tụ.
Về phần mình, hồng y Aveline cho biết vấn đề này sẽ là một trong bốn chủ đề chính của các Cuộc gặp Địa Trung Hải – Giáo hội phải tránh hai “cạm bẫy”. Một mặt là những diễn từ “ngây thơ và giận dữ” không thực tế, mặt khác là những diễn từ “hung hăng và lợi dụng” người di cư. Đứng trước những quan điểm mang tính đảng phái này, hồng y nhấn mạnh, Giáo hội phải nuôi dưỡng “sự gần gũi” và “trung thành” với người dân, nhưng thúc đẩy quyền “không di cư”.
Gặp hồng y Jean-Marc Aveline, người đưa Đức Phanxicô đến Marseille
Sau cuộc gặp riêng, hai nguyên thủ quốc gia sẽ gặp nhau lúc 4:15 chiều trong thánh lễ tại Vélodrome. Theo nguồn tin thân cận của phủ tổng thống, Tổng thống sẽ đi cùng với phu nhân, bà Brigitte Macron.
Điện Élysée nhấn mạnh đến tính cách “lễ hội và đại chúng” của thánh lễ và cũng đảm bảo, hiện tại Tổng thống không có kế hoạch liên hệ với báo chí sau các trao đổi với giáo hoàng. Tổng thống sẽ gặp giáo hoàng lần cuối tại sân bay Marseille-Provence lúc 6:45 chiều để thảo luận ngắn gọn và tiễn đưa ngài về lại Rôma.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Phanxicô tại Marseille: vì sao không phải là chuyến đi thăm “nước Pháp”?