Tổng thống Biden nói với hồng y Zuppi: Đức Phanxicô tiếp tục sứ vụ và vai trò lãnh đạo toàn cầu
Cuộc gặp tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc là giai đoạn thứ ba trong sứ mệnh nhân đạo của hồng y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Phanxicô phụ trách trung gian giữa Nga và Ukraine
famigliacristiana.it, Roberto Zichittella, 2023-07-19
“Hôm nay (thứ ba 18 tháng 7), tổng thống Joseph R. Biden, Jr. đã gặp hồng y Matteo Maria Zuppi, tổng giám mục Bologna và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Tổng thống Biden gởi lời chúc tốt đẹp cho sứ vụ và vai trò lãnh đạo toàn cầu của Đức Phanxicô, đồng thời Tổng thống chào mừng việc bổ nhiệm một tổng giám mục Hoa Kỳ gần đây làm hồng y. Hai người thảo luận về cam kết của Tòa thánh trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo để giải quyết những đau khổ lan rộng do Nga liên tục gây hấn ở Ukraine, cũng như sự hỗ trợ của Vatican trong việc trao trả trẻ em Ukraine bị cưỡng bức đưa qua Nga.”
Đó là tuyên bố chính thức của Tòa Bạch Ốc tóm tắt nội dung cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và hồng y Matteo Zuppi. Cuộc họp kéo dài gần hai giờ, diễn ra tại Phòng Bầu dục lúc 5 giờ chiều ở Washington, cùng ngày tổng thống Biden đã gặp tổng thống Israel Isaac Herzog.
Sứ mệnh của hồng y Zuppi (được Đức Phanxicô bổ nhiệm ngày 20 tháng 5 để làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine) không hiển nhiên đưa ngài đến gặp tổng thống Hoa Kỳ sớm như vậy. Chắc chắn đây là cử chỉ tôn trọng và quan tâm của tổng thống công giáo Biden đối với Tòa thánh. Chặng dừng chân ở Washington là chặng thứ ba trong sứ mệnh mà trong những tuần gần đây, hồng y Zuppi đã đến Kyiv (ngài gặp tổng thống Ukraine Zelensky) và sau đó đến Matxcova (ngài gặp thượng phụ Kyrill và bà Maria Lvova-Belova, cố vấn của tổng thống Putin phụ trách hòa giải về quyền trẻ em). Sứ vụ của hồng y Zuppi không có ý định đạt thỏa thuận hòa bình giữa người Nga và người Ukraine, nhưng nhằm giải quyết một số vấn đề nhân đạo, trong đó có việc hồi hương trẻ em Ukraine bị đưa qua Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022.
Trong 20 năm qua, đây là lần thứ hai một sứ vụ viên của Vatican đến Tòa Bạch Ốc. Năm 2003, Đức Gioan Phaolô II, qua trung gian của hồng y Pio Laghi, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đã đến Tòa Bạch Ốc gởi cho tổng Thống Bush một lá thư để tránh chiến tranh ở Iraq.
Tân hồng y Hoa Kỳ được nhắc đến trong công hàm của Tòa Bạch Ốc là Robert Francis Prevost, 68 tuổi, dòng Thánh Augutinô, bộ trưởng Bộ Giám mục từ tháng 4-2023. Ngài sẽ được phong hồng y trong công nghị ngày 30 tháng 9.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























