Đức Bênêđictô XVI không bao giờ nghĩ mình sống thọ đến tuổi này

365

Đức Bênêđictô XVI không bao giờ nghĩ mình sống thọ đến tuổi này

romereports.com, Antonio Olivié, 2021-03-10

Đã tám năm qua kể từ khi Đức Bênêđictô XVI tuyên bố từ chức. Đức Giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của ngài và là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng nói với hãng tin Romereports, trí óc của Đức Bênêđictô XVI vẫn nhạy bén như ngày nào.

Đức Giám mục Gänswein: Đúng là thể chất của ngài rất yếu, giọng nói của ngài ngày càng yếu, nhưng ánh mắt, sức mạnh và trí óc nhạy bén, tâm trí của ngài thì thật không thể tưởng tượng được! Những khả năng này giảm đi lại làm cho các khả năng khác phát triển mạnh hơn. Ít nhất đó là cảm nhận của tôi”.

Không có giáo hoàng nào trong lịch sử đã sống đến tuổi 93

Đức Giám mục Gänswein: “Chúng ta nên nhớ điều này, ngài nói với tôi: ‘Cha gần 94 tuổi rồi, con muốn gì ở cha?’ Ngài không ngờ mình đã sống đến tuổi này. Ngài còn nói, ngài không tưởng tượng sẽ mất nhiều thời gian để đi từ chặng cuối triều giáo hoàng để đến gặp Thánh Phêrô ở cổng thiên đàng lâu như vậy. Ngài vẫn sống mỗi ngày bên trong Đan viện Mẹ Giáo Hội trong trong các bức tường Vatican.

“Ngài luôn ăn tối với chúng tôi, và ăn những gì chúng tôi ăn, chỉ ăn ít hơn thôi. Tôi nói: ‘Thưa cha, cha ăn quá ít.’ Ngài trả lời : ‘Đúng, cha không thấy thèm ăn. Cha ăn, nhưng cha không đói’. Buổi sáng ngài đồng tế vì không đứng một mình được nữa. Ngài ngồi xe lăn ở bàn thờ và đồng tế với tôi.”

Đức Giám mục Gänswein gần đây đã đăng bài các chặng đàng thánh giá mà theo truyền thống giáo hoàng danh dự tự viết.

“Năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã viết một bài suy niệm về chặng đàng thánh giá theo yêu cầu của Thánh Gioan Phaolô II. Bây giờ ở đan viện, chặng đàng thánh giá là một phần trong truyền thống của chúng tôi trong Mùa Chay. Giống như giáo dân, chúng tôi cầu nguyện chặng đàng thập giá vào mỗi thứ sáu hàng tuần”.

Quyển sách của Đức Tổng Giám mục Gänswein về những khoảnh khắc cuối cùng của Chúa Giêsu hiện đã phát hành bản tiếng Đức và tiếng Ý. Các phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ xuất bản sau.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch