Radio Vatican, 2016-06-22
Ngày thứ tư 22 tháng 6, Vatican thông báo chủ đề Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn sẽ là: “Trẻ em tị nạn vị thành niên, những người mong manh và không tiếng nói”. Ngày này sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2017. Trong một thông báo của Hội đồng Giáo hoàng về người di dân và người phải bỏ nhà ra đi đã giải thích, di dân là một hiện tượng toàn cầu, không riêng gì ở Âu châu hay vùng Địa Trung Hải mới có. Tất cả các châu lục đều đối diện với thực tế này. Các người di dân không phải chỉ là những người đi tìm công ăn việc làm hay tìm các điều kiện sống tốt hơn, nhưng đó là những người lớn, các trẻ vị thành niên phải bỏ ra đi để trốn các thảm kịch bi thương.
Phải bảo đảm rằng, trong mỗi nước, các người di dân và gia đình họ khi họ đến, họ có thể hưởng được đầy đủ quyền của họ. Vatican đặc biệt lo cho tình trạng của các trẻ vị thành niên, vì đôi khi các em không có giấy tờ và không có người lớn đi kèm. Các em thường đến một mình ở các nước di trú và tiếng nói của các em không được nghe, các em dễ trở thành nạn nhân của những vụ vi phạm nhân quyền nặng. Trong năm Thế giới Tị nạn 2017, Đức Phanxicô muốn các em nhỏ nhất trong các em nhỏ được đặc biệt chú ý trong năm này. Một sứ điệp của Đức Gíáo Hoàng sẽ được công bố nhân Ngày thế giới người Di dân và Tị nạn, ngày này đã có từ năm 1915 trong thời Thế Chiến Thứ Nhất do sáng kiến của Vatican.
Marta An Nguyễn chuyển dịch