Đức Phanxicô sẽ đi Armênia

128

francis armeniaThứ sáu 18 tháng 3, linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh  loan báo: “Đức Phanxicô sẽ đi Armênia vào khoảng tuần thứ hai của tháng 6-2016”. Chuyến đi một năm sau lời tuyên bố lịch sử: Ngày 12 tháng 4-2015, Đức Phanxicô đã tuyên bố vụ thảm sát người Armênia cách đây một thế kỷ dưới Đế chế Ottoman là “vụ diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20”. Lời tuyên bố đã làm cho quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên xấu. Đức Phanxicô đã có chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11-2014.

Năm 2001, Đức Gioan-Phaolô II cũng đã đến thăm Armênia nhân dịp kỷ niệm 1700 năm kitô giáo ở đất nước mà Giáo hội tông đồ là dân số và Giáo hội Công giáo là thiểu số.

Thượng phụ Giáo hội Tông tòa Armenia, Catholicos Garegin II - Rita Sarkisian cùng chồng mình là Tổng thống Armenia, Serge Sarkisian - Tổng thống Nga Vladimir Putin - Tổng thống đảo Síp Nikos Anastasiadis – và Tổng thống Pháp Francois Hollande đặt hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm Diệt chủng  Tsitsernakaberd ở Yerevan
Thượng phụ Giáo hội Tông tòa Armenia, Catholicos Garegin II – Rita Sarkisian cùng chồng mình là Tổng thống Armenia, Serge Sarkisian – Tổng thống Nga Vladimir Putin – Tổng thống đảo Síp Nikos Anastasiadis – và Tổng thống Pháp Francois Hollande đặt hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm Diệt chủng Tsitsernakaberd ở Yerevan

Marta An Nguyễn