Đã có hơn 180 000 người bước qua Cửa Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô

279

cath.ch, 2015-12-14

VATICAN-JUBILEE-HOLY YEAR

Kể từ ngày 8 tháng 12 đến nay, đã có hơn 180 000 người hành hương bước qua Cửa Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican. Ngày 13 tháng 12 Đức Giáo hoàng Phanxicô, Giám mục địa phận Rôma đã mở Cửa Thánh ở Nhà thờ Chính tòa Laterano của mình và đã khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về rao giảng Tin Mừng và đặc trách lo Năm Thánh Lòng Thương Xót đã loan báo con số 180’000 này trên nhật báo Ý  “Il Messaggero”.

Từ 10 đến 25 triệu người dự trù đến Rôma trong Năm Thánh

Theo ước lượng của Vatican, trong năm ngày đầu Năm Thánh Lòng Thương Xót đã có 180 000 tín hữu bước qua Cửa Thánh. Hàng trăm ngàn người – ước tính có đến 1.4 triệu đã đi qua Cửa Thánh trong mười ngày đầu khai mạc Năm Thánh năm 2000. Theo báo chí Ý, năm nay dự trù sẽ có từ 10 đến 25 triệu tín hữu đến Rôma trong Năm Thánh. Trong Năm Thánh 2000, có ít nhất 24,5 triệu người đi hành hương đến Vatican.

Ngày 13 tháng 12, một Cửa Thánh khác đã được mở ở Đền thờ Saint-Paul-hors-les-murs ở Rôma. Các Cửa Thánh cũng được mở trên tất cả nhà thờ của các địa phận trên thế giới. Nhật báo “Il Messaggero” ước lượng có từ 8000 đến 9000 Cửa Thánh được mở trên thế giới. Theo văn phòng báo chí Tòa Thánh, mỗi địa phận có từ 3 đến 9 Cửa Thánh được mở, trên thế giới có khoảng 2’989 địa phận, con số này nhân lên ba thì có khoảng 9’000 cửa. Ngoài ra các Cửa Thánh còn được mở ở các giáo xứ nhỏ, nhà tù, bệnh viện nên con số này có thể lên đến 10.000.

mercy-year

Marta An Nguyễn chuyển dịch