Đức Lêô XIV: Các hiện tượng huyền bí không “thiết yếu để nhận biết sự thánh thiện”

7
Đức Lêô XIV: Các hiện tượng huyền bí không “thiết yếu để nhận biết sự thánh thiện”
famillechretienne.fr, I.Media, 2025-11-13
Tuần này, Bộ Phong Thánh tổ chức hội thảo thường niên tại Rôma với chủ đề: “Thần bí học”. Ngày 13 tháng 11 năm 2025, Đức Lêô XIV khẳng định với các thành viên tham dự hội thảo về thần bí học: “Các hiện tượng thần bí tuy được Giáo hội Công giáo công nhận nhưng vẫn thứ yếu và không thiết yếu để hiểu về sự thánh thiện. Điều quan trọng nhất trong đời sống thần bí học là sự hiệp thông với Thiên Chúa.”
Sau ba ngày hội nghị, các sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà thỉnh nguyện (trong quá trình phong thánh hoặc phong chân phước cho một thánh tương lai) được Đức Lêô tiếp tại Hội trường Phaolô VI – Vatican Media
Hiện tượng Thần bí và sự Thánh thiện
Phát biểu về chủ đề này, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng Giáo hội dành cho thần bí học, đồng thời ngài nhắc các biến cố đặc biệt của thần bí học như xuất thần, đau khổ, hay thị kiến vẫn là “thứ yếu và không thiết yếu”. Điều quan trọng nhất trong đời sống thần bí là sự hiệp thông với Thiên Chúa.
Lời kêu gọi tiếp cận cân bằng với hiện tượng thần bí
Đức Lêô giải thích: “Đây là lý do vì sao những hiện tượng phi thường này không phải là ‘không thể thiếu để nhận ra sự thánh thiện’ của một người. Chúng chỉ có thể được công nhận  thực sự là nhân đức nếu chúng được sắp đặt để xây dựng toàn thể Giáo hội và do đó không mâu thuẫn với những gì được truyền lại trong Kinh Thánh và truyền thống Giáo hội”.
Ngài trích dẫn lời Thánh Têrêxa Avila nổi tiếng với những lần xuất thần, ngài khẳng định: “Sự hoàn hảo không nằm ở sự dịu dàng nội tâm, trong những biến cố trọng đại, trong những thị kiến, hay trong tinh thần tiên tri nhưng nằm ở sự hòa hợp hoàn hảo giữa ý muốn của chúng ta với ý muốn của Thiên Chúa.”
Vì vậy, ngài kêu gọi phải có một tiếp cận cân bằng với các hiện tượng huyền bí: “Cũng như việc đề cử phong thánh không nên chỉ dựa vào những hiện tượng đặc biệt, chúng ta cần cẩn thận để không làm hại chúng nếu chính những hiện tượng này lại là đặc điểm của cuộc đời các Tôi Tớ Chúa.”
Tính xác thực
Thừa nhận rằng một số hiện tượng huyền bí “có thể gây hiểu lầm”, Đức Lêô kêu gọi mọi người dựa vào Huấn quyền, thần học và linh đạo để phân định tính xác thực. Ngài khuyến khích tất cả những ai đang làm việc cho các vụ phong chân phước và phong thánh hãy “noi gương các thánh”. Trong quyển sách Lêô XIV, Chân dung một Giáo hoàng Peru (2025, Fayard), thần học gia Véronique Lecaros kể lại “thái độ rất thực tế” của Giám mục Prevost đã áp dụng với các thị kiến và thông điệp được cho là từ thế giới bên kia khi ngài còn là một nhà truyền giáo ở Peru. Một trong các bạn của ngài là thần học gia César Piscoya đã nghe ngài nói: “Hãy nghĩ xem 103 lần những thị kiến này đến từ trí tưởng tượng; có thể lần thứ 104 là một thông điệp được soi dẫn…”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Năm Thánh Người nghèo: Đức Lêô XIV ăn cơm với 1.300 người nghèo

Các Giám mục Hoa Kỳ cấm ‘chuyển đổi giới tính’
Các bức thư của Đức Lêô “Giáo hoàng người Mỹ” và chính trị Hoa Kỳ
Đức Lêô XIV: Các hiện tượng huyền bí không “thiết yếu để nhận biết sự thánh thiện”