Tugdual Derville: di sản bốn lời nói nổi tiếng Đức Phanxicô để lại cho chúng ta

91

Tugdual Derville: di sản bốn lời nói nổi tiếng Đức Phanxicô để lại cho chúng ta

Ưu tiên cho những gì kết nối chúng ta, gieo để người khác gặt v.v. Bốn lời nói nổi tiếng Đức Phanxicô để lại cho những ai làm việc vì hòa bình và lợi ích chung và cũng là cho tất cả chúng ta.

famillechretienne.fr, Ban biên tập, 2025-05-02

Nhà hoạt động Tugdual Derville

Đức Phanxicô theo bốn lời nói mà ngài đã phát triển như một đường lối tối thượng của ngài. Tháng 11 năm 2013, trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng (Evangelii Gaudium) ngài đã triển khai chủ đề này và sau đó ngài phát triển trong các bài viết khác. Tất cả đều xuất hiện trong Thông điệp Laudato si, rọi sáng đam mê mục vụ của ngài, nhưng cũng giúp chúng ta trở thành “môn đệ truyền giáo”. Tôi chia sẻ ở đây như một di sản quý giá cho tất cả những ai muốn đấu tranh vì hòa bình và lợi ích chung.

Nếu có người gieo thì sẽ có người gặt

Câu tối thượng đầu tiên: “Thời gian vượt trội hơn không gian”. Ngài thúc giục chúng ta, thay vì bị ám ảnh với các cuộc chinh phục không gian điên cuồng, chúng ta nên bắt đầu khởi xướng các tiến trình. Ngài nhắc chúng ta nếu có người gieo thì sẽ có người gặt, một liều thuốc giải độc quý giá cho khuynh hướng đối đầu giữa con người, người lân cận, thể chế…

Câu thứ nhì: “Đoàn kết chiến thắng xung đột.” Ngài công nhận sự cần thiết của các cuộc xung đột, không phải để giải quyết chúng, nhưng đó là những gì đoàn kết chúng ta, mạnh hơn những gì chia rẽ chúng ta. Kẻ thù hung dữ nhất của chúng ta là chiến tranh, nhưng bản chất nhân đạo chung của chúng ta ủng hộ việc giải trừ vũ khí.

Câu thứ ba: “Thực tế quan trọng hơn ý tưởng.” Chúng ta phải bắt đầu từ thực tế và quay trở lại với thực tế để tránh hệ tư tưởng, vì khuynh hướng tạo ra một thế giới theo hình ảnh của chính mình (theo giả định hoặc theo mong muốn của chúng ta) sẽ đưa chúng ta vào ngõ cụt. Chúng ta cần quan sát bản chất của nó.

Câu thứ tư: “Toàn thể lớn hơn bộ phận.” Ở đây ngài cảnh báo chúng ta về hình thức nhỏ nhen của cái tôi, chúng ta cần bước đi trên đôi chân mặt đất, nhưng mở rộng tầm nhìn để không bỏ rơi bất kỳ ai trên đường đi, nhưng cũng không bỏ qua bất kỳ chủ đề nào vì đây là chủ đề chính quý giá khác của ngài: “Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mật nghị: Hồng y được bầu có thể từ chối làm Giáo hoàng không?

Mật nghị: 15 hồng y vẽ chân dung-robot của giáo hoàng tương lai