Mật nghị: Hồng y được bầu có thể từ chối làm Giáo hoàng không?
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2025-01-25
Mật nghị sẽ bắt đầu ngày thứ tư 7 tháng 5 năm 2025. Khoảng 133 hồng y cử tri dưới 80 tuổi sẽ bầu tân giáo hoàng. Tuy nhiên, hồng y được bầu phải long trọng đồng ý.
Từ ngày thứ tư 7 tháng 5, người công giáo sẽ hướng về Rôma để theo dõi việc bầu Giáo hoàng tương lai. 133 hồng y cử tri sẽ họp tại Nhà nguyện Sistine, Nhà nguyện sẽ không mở cửa lại cho đến khi có khói trắng bốc lên. Trong thế kỷ vừa qua, trung bình mật nghị dài từ 2 đến 4 ngày, ba mật nghị gần đây nhất chỉ kéo dài hai ngày. Ngày đầu tiên chỉ có một lần bỏ phiếu. Nếu không có kết quả ngay lập tức, ba ngày tiếp theo mỗi nửa ngày có hai lần bỏ phiếu. Khi có số phiếu đạt hai phần ba, Giáo hoàng sẽ được bầu. Lúc đó Hồng y niên trưởng, nhân danh toàn thể Hội đồng sẽ hỏi hồng y được bầu: “Ngài có chấp nhận cuộc bầu cử theo giáo luật để làm Giáo hoàng không?” (tiếng La-tinh “Acceptasne Electionem de te canonice Factam in Summum Pontificem?”). Có nghĩa hồng y được bầu vẫn có quyền từ chối chức vụ kế nhiệm Thánh Phêrô.
Tình huống này đã từng xảy ra chưa? Chúng ta không biết, vì theo tông hiến Universi Dominici Gregis, các hồng y cử tri giữ bí mật tuyệt đối, nếu không họ sẽ bị vạ tuyệt thông. Tại các cuộc họp đầu tiên các hồng y đã tuyên thệ và hứa “giữ bí mật nghiêm túc mọi điều liên quan đến việc bầu Giáo hoàng.” Mật nghị sẽ kết thúc ngay khi tân giáo hoàng chấp thuận kết quả bầu cử. Ngay khi nhận được sự đồng ý, Hồng y niên trưởng hỏi tân giáo hoàng: “Ngài muốn danh hiệu của ngài là gì? (Quo nomine vis vocari?)”. Sau đó, Trưởng ban nghi lễ phụng vụ Giáo hoàng, với tư cách là công chứng viên và có hai trưởng ban nghi lễ làm chứng, sẽ soạn văn bản liên quan đến sự chấp thuận của tân giáo hoàng và danh hiệu ngài sẽ chọn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch