Trong quan tài Đức Phanxicô có gì?

255

Trong quan tài Đức Phanxicô có gì?

fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, I.Media, 2025-04-24

Hình ảnh Antoine Mekary | Aleteia

Thi hài Đức Phanxicô được quàn từ ngày 23 tháng 4 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tối thứ sáu, trước lễ an táng, quan tài sẽ được đóng lại theo một nghi thức đặc biệt, hai vật mang tính biểu tượng sẽ được đặt bên cạnh thi hài của ngài.

Đức Phanxicô qua đời ngày 21 tháng 4, thọ 88 tuổi, tang lễ sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ bảy 26 tháng 4 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Một nghi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng, tối trước ngày cử hành thánh lễ, quan tài sẽ được đóng kín theo nghi thức do Hồng y nhiếp chính chủ sự. Đó cũng là lần cuối giáo dân có thể nhìn thi hài của ngài.

Trước khi đóng quan tài, hai vật mang tính biểu tượng sẽ được đặt bên cạnh thi hài: một túi đựng các đồng tiền mang hình Giáo hoàng và bản “Rogito” được Giám đốc nghi lễ phụng vụ Giáo hoàng soạn hai bản, tóm lược tiểu sử và những công trình của cố Giáo hoàng. Một bản được lưu lại trong Thư khố Vatican, bản còn lại đặt bên cạnh thi hài, cuộn lại và niêm phong trong một ống kim loại. Sau đó, Chủ sự nghi lễ phủ lên mặt ngài tấm khăn lụa trắng, trong khi Hồng y nhiếp chính rảy nước thánh lên thi hài. Thánh vịnh 41 được xướng lên khi nắp quan tài kẽm đầu tiên được đậy lại, có khắc Thánh giá, huy hiệu của Giáo hoàng và một bảng tên ghi rõ tên ngài, tuổi, thời gian làm sứ vụ giáo hoàng: “Như nai rừng mong mỏi mạch nước trong, hồn con mong được gần Ngài, lạy Chúa. Hồn con khát khao Thiên Chúa, Chúa hằng sống. Bao giờ con được đến, được thấy tôn nhan Ngài?”

Một cỗ quan tài đơn sơ

Liệu những chi tiết này có được tôn trọng không, vì nhiều lần Đức Phanxicô cho biết ngài muốn có một nghi lễ đơn giản, không có dấu hiệu đặc biệt nào cho tang lễ. Trong quyển tiểu sử Hy vọng xuất bản tháng 1 năm 2025, ngài mong muốn có “một tang lễ trang nghiêm, giống như các tín hữu kitô khác, vì Giám mục Rôma là mục tử và là môn đệ, không thuộc hàng quyền lực thế gian”.

Ngài cũng đã đơn giản hóa nghi thức tang lễ giáo hoàng khi ngài sửa văn kiện L’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis vào tháng 11 năm 2024. Tinh thần giản dị này được thể hiện trong di chúc thiêng liêng, khi ngài xin được an táng “trong lòng đất, đơn sơ, không trang trí đặc biệt nào, chỉ ghi chữ Franciscus.

Quan tài kẽm được hàn kín và niêm phong bằng bốn con dấu: của Hồng  nhiếp chính, của Phủ Giáo hoàng, của Văn phòng Phụng vụ Giáo hoàng và của Chưởng ấn Vatican. Quan tài thứ hai bằng gỗ, có khắc thánh giá và huy hiệu của Giáo hoàng, cũng sẽ được đóng lại, nhưng chỉ niêm phong sau thánh lễ, lúc an táng. Đức Phanxicô bỏ truyền thống ba lớp quan tài lồng vào nhau (gỗ tùng, chì và sồi) thay bằng một quan tài duy nhất bằng gỗ và kẽm.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

220 hồng y, 750 giám mục, 4.000 linh mục tham dự tang lễ Đức Phanxicô