Tìm hiểu tân tòng qua trải nghiệm thiêng liêng, các người ảnh hưởng và lòng khao khát Thiên Chúa
Một tân tòng nhận Bí tích Thêm sức năm 2024 tại Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, Giáo phận Lyon, nước Pháp.
famillechretienne.fr, Louis de La Houplière, 2025-04-09
Tìm hiểu tân tòng năm 2025 qua trải nghiệm thiêng liêng, các người ảnh hưởng và lòng khao khát Thiên Chúa – Giáo phận Meaux
Hội đồng Giám mục Pháp sắp công bố số liệu hằng năm về các tân tòng, trang Gia đình công giáo và Aleteia công bố kết quả khảo sát quy mô về các dự tòng. Họ là ai? Họ đến với đức tin như thế nào? Họ mong chờ gì ở Giáo hội?
Hơn 660 người lớn và thiếu niên sẽ được rửa tội vào dịp lễ Phục Sinh tại các giáo xứ thuộc giáo phận Meaux. Một con số kỷ lục mới, tăng 35,6% so với năm ngoái.
Năm 2025, vẫn có hàng ngàn người gõ cửa nhà thờ để xin rửa tội. Phần lớn là người trẻ, họ có những kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc, chịu ảnh hưởng từ bạn bè và theo dõi những “người có tầm ảnh hưởng công giáo” trên mạng xã hội, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên đi lễ. Vài ngày trước Tuần Thánh và trước khi Hội đồng Giám mục Pháp công bố con số người lớn và thiếu niên sẽ được rửa tội vào lễ Phục Sinh, trang Gia đình công giáo và Aleteia công bố kết quả khảo sát đã làm vào cuối tháng Ba với gần 900 dự tòng tham gia. Câu trả lời của họ giúp phác họa rõ nét hơn về con người, hành trình đức tin và các mong chờ của họ với Giáo hội.
Họ phần lớn là người trẻ của các gia đình không theo đạo
Điều đáng chú ý là lứa tuổi của họ: 73% từ 17 đến 35 tuổi và 44% dưới 25 tuổi. Con số này xác nhận khuynh hướng gia tăng mạnh ở nhóm 18 – 25 tuổi mà Hội đồng Giám mục Pháp đã ghi nhận năm ngoái (tăng 150% trong vòng 5 năm). Jean, 20 tuổi, khám phá đức tin cách đây ba năm: “Tôi có đức tin nhờ vào học trường quân sự và gặp gỡ nhiều người tin Chúa.”
Gần 65% nói rằng họ không lớn lên trong gia đình có đức tin. Trong đó, một nửa tự khám phá đức tin. 22% đến từ gia đình thỉnh thoảng có đi lễ, chỉ 7% sống trong gia đình giữ đạo.
Họ đến với đức tin bằng nhiều cách: tự tìm hiểu (40%), nhờ gia đình (23%) bạn bè (14%). Một số ít đến với đức tin qua những cuộc gặp gỡ tình cờ (7%). Trong quá trình hoán cải, họ được người thân, đặc biệt là ông bà (20%), vợ hoặc chồng (12%), cha mẹ (12%) hoặc bạn bè có đức tin (25%) nâng đỡ. Tuy nhiên có đến 22% không có ai trong môi trường xung quanh có thể hướng dẫn họ trên hành trình đức tin.
Thánh lễ: điểm khởi đầu quan trọng
Trước khi tham gia dự tòng, 59% đã đọc Kinh Thánh. 42% thỉnh thoảng đọc, 17% thường xuyên đọc. Một yếu tố quan trọng: 83% đã đi lễ trước khi xin rửa tội. 45% đi lễ không đều, 38% đi đều đặn. Jean kể trước khi vào trường quân sự, anh chưa từng đi lễ: “Bạn cùng lớp mời tôi đi lễ. Thánh lễ đầu tiên đã làm tôi nhận ra rõ ràng sự hiện diện của Chúa và trả lời nhiều thắc mắc của tôi.” Một tháng sau, anh đã tin.
16% cho biết họ đi lễ với bạn, 26% với người thân và 42% đi một mình cho thấy họ thật sự muốn vào Giáo hội. Dù vậy, 75% vẫn gặp khó khăn khi tìm hiểu thánh lễ và các nghi thức. Họ cho rằng kinh nghiệm và sự quen thuộc (42%), lời giải thích của giáo lý viên (30%), và video hoặc tài liệu tự học (25%) giúp họ hiểu hơn.
Một kinh nghiệm thiêng liêng thúc đẩy họ xin rửa tội
40% cho biết họ đã trải qua một kinh nghiệm thiêng liêng mạnh mẽ làm họ muốn đi xa hơn. Flora, 19 tuổi, đã gặp Chúa cách đây ba năm: “Tôi bị đau nửa đầu từ khi sinh ra, thường xuyên bị lên cơn, và Chúa đã chữa lành tôi.”
27% khác xin rửa tội sau một thời gian đi lễ hoặc tham dự các buổi cử hành phụng vụ khác. Sarah, 19 tuổi, thấy mình rất cô đơn khi dọn về Bordeaux năm ngoái: “Thánh lễ sinh viên là nơi giúp tôi được an ủi và thấy bình an.”
Ngoài ra còn có các yếu tố khác góp phần vào quyết định trở lại: kết hôn hoặc sinh con (10%), đọc Kinh Thánh (10%), chứng tá của bạn bè (10%). Sofia, 34 tuổi, người mẹ hai con, sẽ cùng chồng và các con rửa tội vào lễ Phục Sinh: “Chúng tôi rất hạnh phúc vì được cùng nhau lãnh nhận các bí tích.”
Sự hiện diện mạnh mẽ của những người có ảnh hưởng
Mạng xã hội ngày càng đóng vai trò lớn trong việc loan báo Tin Mừng tại Pháp, đến mức 78% dự tòng cho biết mạng xã hội đã giúp họ khám phá hoặc đào sâu đức tin. 84% theo dõi các người có ảnh hưởng như Linh mục Paul-Adrien hay trang Công giáo phục vụ.
Tuy vậy, mạng xã hội không phải là chỗ dựa duy nhất. 54% cho biết họ được các linh mục, tu sĩ hoặc giáo lý viên giúp. 32% cho rằng bạn bè là chỗ dựa lớn trong hành trình đức tin và 24% đã tiến bước một mình.
Giáo xứ rất hiếu khách
Họ sống những bước đi đầu tiên trong cộng đoàn tín hữu như thế nào?
Gần 80% cho biết họ hoàn toàn hài lòng với sự đón tiếp tại các giáo xứ. Cô Amélie, 19 tuổi xem giáo xứ như gia đình thứ hai, cô rất thân thiện với giáo xứ. Chỉ khoảng 20% vẫn còn gặp một số khó khăn trong việc hòa nhập.
Nhiều người có kỳ vọng rõ ràng với Giáo hội. 38% mong muốn được tiếp tục đồng hành sau khi rửa tội. 27% muốn tìm hiểu sâu hơn về đức tin và thánh lễ. 16% muốn vào các nhóm trẻ để gắn bó hơn với cộng đoàn.
Không ở lại một mình
Một khi đã được rửa tội, họ thấy mối quan hệ của họ với Giáo hội như thế nào?
95% trả lời nói họ muốn tiếp tục sống đạo sau khi rửa tội và dấn thân trong Giáo hội. Điều họ mong nhất là có bạn bè cùng chia sẻ đức tin (57%), người đồng hành thiêng liêng (22%) hoặc một nhóm tân tòng trong giáo xứ (12%). Một người được rửa tội cách đây hai năm chia sẻ: “Điều tôi thiếu nhất sau khi được rửa tội là có người cùng cảnh để gặp gỡ.”
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch