Các giám mục Đức trở lại Vatican giữa lúc khủng hoảng đang diễn ra
Ngày thứ sáu 22 tháng 3, một số giám mục Đức sẽ gặp các giám chức cao cấp nhất của Vatican khi cả hai bên công khai bất đồng về việc cải cách quản trị Giáo hội.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-03-21
Giám mục Georg Baetzing, giáo phận Limburg phát biểu trước sứ thần Tòa Thánh tại Đức Nikola Eterovic, ngày 19 tháng 2 năm 2024 tại Ausburg trong buổi họp của các giám mục Đức. ANNA SZILAGYI / EPA/MAXPPP
Một vài giờ trước khi bắt đầu Tuần Thánh, một cuộc họp khó khăn đang chờ các giám chức cao nhất của Giáo triều Rôma ngày thứ sáu 22 tháng 3 với phái đoàn của các giám mục Đức.
Chương trình làm việc của cuộc thảo luận: đối thoại đã bắt đầu từ vài năm trước giữa Tòa thánh và Giáo hội Đức, về “Con đường Thượng hội đồng Đức” và những hệ quả của nó. Con đường này được các nhà lãnh đạo công giáo Đức đưa ra năm 2019 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng nghiêm trọng, gây nhiều căng thẳng giữa Rôma và các giám mục.
Cuộc họp kín
Tình tiết mới nhất của cuộc đấu tranh từ xa, đôi khi qua các phương tiện truyền thông: lá thư của Rôma gởi cho các giám mục Đức, trước khi khai mạc Đại hội toàn thể ngày 19 tháng 2. Vatican phản đối trực tiếp dự án của Đức nhằm thành lập một “hội đồng thượng hội đồng” có sự tham gia của các giám mục, linh mục, phó tế và giáo dân trong việc ra quyết định trong Giáo hội Đức. Theo Rôma, đây là mối đe dọa chống lại sứ mệnh của giám mục, người có đặc quyền chính xác để đưa ra các quyết định liên quan đến việc quản lý giáo phận của mình.
Bài đọc thêm: Sau “búc thư kích động” của Vatican, các giám mục Đức đi lui
Các cuộc họp mới ở Rôma sẽ được tổ chức kín, phía Vatican có các hồng y Pietro Parolin (bộ Ngoại giao), Victor Manuel Fernandez (bộ Giáo lý Đức tin), Robert Prevost (bộ Giám mục), Kurt Koch (bộ Đại kết), Arthur Roche (bộ Phụng vụ) và giám mục Filippo Iannone (Văn bản lập pháp). Một ủy ban cực kỳ hiếm cho loại họp này. Theo thông tin của chúng tôi, Đức Phanxicô sẽ không tham dự cuộc họp.
Danh sách các giám mục Đức, cũng như các giám chức Vatican chưa được công khai. Nhưng theo hãng tin KNA, các giám mục cao cấp của Đức đã đến Rôma, giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, giám mục Franz-Josef Overbeck (chủ tịch ủy ban “đức tin”) giám mục Peter Kohlgraf (ủy ban mục vụ), giám mục Michael Gerber (đào tạo linh mục), giám mục Stephan Ackermann (ủy ban phụng vụ) và Đức ông Bertram Meier (ủy ban di cư).
Bài đọc thêm: Con đường đồng nghị: Vatican thận trọng trước một Giáo hội Đức giàu có
Sự phản đối của Vatican
Các giám mục Đức và các đại diện của Giáo hoàng sẽ cố gắng cùng nhau phá vỡ bế tắc, theo Vatican, các nhà lãnh đạo công giáo Đức vẫn bị cho là mối đe dọa ly giáo nặng nề với Giáo hội. Vào đầu tháng 2, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết: “Chúng tôi có ba cuộc họp đã được lên kế hoạch ở Rôma. Chúng tôi sẽ đến đó, vì đó là con đường duy nhất có thể tiến về phía trước. Chúng tôi không muốn đưa ra bất cứ điều gì trái với luật Giáo hội. Vì thế chúng tôi cần nói chuyện. Bây giờ.”
Sự phản đối của Vatican đến mức, trong cuộc họp trước đó, vào tháng 11 năm 2022, hồng y Marc Ouellet đã đề xuất “lệnh tạm dừng” với tiến trình này. Việc tạm dừng đã bị các giám mục Đức chính thức từ chối.
Bài đọc thêm: Tòa Thánh ngăn chặn dự án ‘hội đồng thượng hội đồng’ của Đức
Trong cuộc họp này, hồng y Pietro Parolin và hồng y Luis Ladaria, lúc đó là bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin đã bày tỏ sự nghi ngờ mạnh mẽ về con đường của Đức.
Cuộc gặp lần này được cả Vatican và các giám mục Đức công bố rộng rãi. Cả hai bên đồng ý họp kín. Không có kế hoạch thông tin nào được lên kế hoạch vào cuối cuộc thảo luận Vatican-Đức, một giai đoạn dường như khó khăn hơn bao giờ hết.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch