Lạm dụng tình dục: Đức Phanxicô ca ngợi lòng can đảm của những người chăm sóc nạn nhân

41

Lạm dụng tình dục: Đức Phanxicô ca ngợi lòng can đảm của những người chăm sóc nạn nhân

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-03-07

Đức Phanxicô trong buổi họp với các thành viên trong Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên ngày thứ năm 7 tháng 3-2024.

Ngày thứ năm, trước các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Đức Phanxicô xin các chuyên gia giúp “hiểu rõ hơn về công việc còn phải hoàn thành”.

Vẫn còn yếu sức vì cảm lạnh, gần hai tuần nay ngài đã không tự đọc được các bài diễn văn, Đức Phanxicô đã để cho một thành viên của Ủy ban đọc. Được thành lập năm 2014, đứng đầu là hồng y người Mỹ Sean O’Malley, Ủy ban gồm các chuyên gia – giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ – chuyên về các vấn đề lạm dụng.

Chăm sóc các nạn nhân và giúp Giáo hội đấu tranh chống lại tác hại của  tội phạm tình dục. Ngày thứ năm 7 tháng 3, Đức Phanxicô đã yêu cầu các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên đảm bảo việc áp dụng các biện pháp được ban hành trong những năm gần đây để chống lạm dụng trên phạm vi toàn cầu. Ngài phát biểu trong buổi họp thảo luận báo cáo về các chính sách và thủ tục bảo vệ trong Giáo hội, được đưa vào hoạt động năm 2022 và xin các chuyên gia giúp Giáo hội “hiểu rõ hơn về công việc còn phải hoàn thành”.

Năm năm sau hội nghị thượng đỉnh về các vụ lạm dụng được triệu tập tại Vatican năm 2019, Đức Phanxicô kêu gọi Ủy ban đảm bảo việc áp dụng các biện pháp đã được thực hiện kể từ đó: “Tôi đã xin quý vị tôn trọng Tự sắc Các con là ánh sáng thế gian (Vos estis lux mundi) ban hành năm 2019, để có những phương tiện đáng tin cậy đón nhận và chăm sóc các nạn nhân.” Theo các biện pháp của Tự sắc, mỗi giáo phận trên thế giới phải thiết lập một hoặc nhiều “hệ thống ổn định và dễ tiếp cận” để có thể báo cáo các lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Đức Phanxicô xin các chuyên gia công bố bản báo cáo vào tháng 10.

Giúp Giáo hội “thanh lọc chính mình”

Trong thông điệp, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến thời gian và nỗ lực đã được thực hiện để ra báo cáo thường niên đầu tiên về tình trạng cuộc chiến chống lạm dụng trong Giáo hội. Tháng 9 năm 2023, Ủy ban cho biết sẽ ra báo cáo vào mùa xuân. Đức Phanxicô yêu cầu tài liệu này “giúp hiểu rõ hơn về công việc còn phải hoàn thành” nhưng ngài không đưa ra chi tiết. Ngài nói: “Đối diện với các vụ lạm dụng và nỗi đau của các nạn nhân, chúng ta có thể nản chí vì công việc xây dựng lại cơ cấu cho cuộc sống đã bị tan vỡ và chữa lành nỗi đau là rất lớn và phức tạp. Nhiều người trong số quý vị đã cống hiến đời mình để chăm sóc các nạn nhân bị lạm dụng. Đó là một ơn gọi can đảm, xuất phát từ trái tim của Giáo hội và giúp Giáo hội tự thanh lọc và phát triển.”

Mặt khác, trong bài phát biểu, Đức Phanxicô đảm bảo tất cả các tín hữu  được kêu gọi – và đặc biệt là các nhà chức trách giáo hội – phải hiểu các tác động của việc lạm dụng trong Giáo hội, lắng nghe nạn nhân và phải biết xúc động trước nỗi khổ của họ. Không được đón nhận, không được lắng nghe, các nạn nhân sẽ khổ thêm. Họ cần được chăm sóc, cần được các nhân viên có năng lực giúp đỡ.

Buổi họp này diễn ra chưa đầy một năm sau cuộc khủng hoảng bùng ra trong Ủy ban vì linh mục Dòng Tên người Đức Hans Zollner có chân trong Ủy ban từ chức, linh mục chỉ trích nặng nề kỹ năng và nguồn tài chính của Ủy ban. Đáng chú ý, linh mục tố cáo Ủy ban “đã làm đen” các hồ sơ vì có mơ hồ liên quan đến tổ chức. Nhất là linh mục xin Ủy ban kiểm soát bộ Giáo lý Đức tin, bộ chịu trách nhiệm giải quyết những vụ lạm dụng nghiêm trọng nhất. Theo linh mục Andrew Small, tổng thư ký của Ủy ban, quyền hạn mà cơ quan này không có, vì báo cáo tháng 10 sẽ được xem như “một phương tiện để thay đổi thực hành bằng cách công khai nêu lên những gì đang diễn ra hoặc không diễn ra đúng”.

Hành trình với Memorare

Cuối cùng ngài đề cập đến sáng kiến Memorare (Ghi nhớ), được Ủy ban tài trợ. Sáng kiến này nhằm mục đích tài trợ cho việc phòng ngừa và đấu tranh chống các vụ lạm dụng ở các vùng có nguồn lực hạn chế của Giáo hội. Ngài nói: “Tôi rất vui thấy sáng kiến Memorare được thành hình với sự hợp tác của nhiều Giáo hội trên thế giới. Đây là một mạng lưới đoàn kết với các nạn nhân và những người bảo vệ quyền lợi của họ, đặc biệt là ở những nơi khan hiếm nguồn lực và kinh nghiệm”.

Cuối tháng 12 năm 2023, Ủy ban đã thông báo về các dự án – chủ yếu là các chương trình đào tạo ở Paraguay, Panama, Caribe, Tây Phi và ở Mauritius. Các sáng kiến đã nhận được 230.000 âu kim.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch