Các Ngày Thế Giới Trẻ thử nghiệm giới hạn của các giáo hoàng lớn tuổi
Đức Gioan Phaolô II cử hành Ngày Thế Giới Trẻ ở Toronto năm 2002 (CNS); Đức Phanxicô nói chuyện với các bạn trẻ trong một thông điệp video phát ngày 22 tháng 6 năm 2023 (Holy See Press Office); Đức Bênêđictô XVI trong buổi canh thức Ngày Thế Giới Trẻ Madrid năm 2011 (CNS).
ncroline.org, Christopher White, Rôma, 2023-08-01
Tại một cuộc họp báo chỉ vài giờ sau khi Đức Phanxicô bất ngờ phải phẫu thuật thoát vị vào tháng 6, ngay lập tức mọi người lo ngại không biết ngài có được phép đi Ngày Thế Giới Trẻ đầu tháng 8 ở Bồ Đào Nha hay không.
Khi Đức Phanxicô đến Lisbon ngày 2 tháng 8 cho chuyến tông du lần thứ 42 của ngài, ngài sẽ cho thấy, dù có những trở ngại nghiêm trọng về sức khỏe trong năm qua, ngài vẫn giữ chương trình của ngài.
Tương tự như hai vị tiền nhiệm của ngài, chắc chắn ngài cũng sẽ phải đối diện với thực tế những cuộc tụ họp lớn của các bạn trẻ tổ chức vài năm một lần, như các ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ là thử thách giới hạn cho các giáo hoàng lớn tuổi.
Năm 2002, khi Đức Gioan-Phaolô II yếu ớt đến sân bay Pearson của Toronto để dự Ngày Thế Giới Trẻ, ngài đã làm những người đón ngài sửng sốt khi ngài tự bước xuống bậc thang máy bay. Trong những tháng trước đó, đã có nhiều suy đoán không biết ngài mắc bệnh Parkinson, ngài có đi được hay không.
Vị giáo hoàng ốm yếu thừa nhận ngài đã “già” khi ngài nói chuyện với các người trẻ, nhưng những tiếng hô vang “Gioan-Phaolô II, chúng con yêu ngài” đã làm cho giáo hoàng 82 tuổi thêm sức lực, ngài là người sáng lập Ngày Thế Giới Trẻ.
Dù tuổi cao và có những hạn chế về thể chất, Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI đã đi các Đại hội Giới trẻ Thế giới không chỉ để tiếp thêm sinh lực cho thế hệ trẻ công giáo mà còn để cho chính mình được trẻ trung hóa.
Sau khi đến Canada, Đức Gioan-Phaolô II đã nghỉ bốn ngày ở đảo Strawberry gần đó trước khi chính thức đến dự các sinh hoạt của Ngày Thế Giới Trẻ, một chiến lược được Đức Bênêđictô XVI lúc 81 tuổi, lặp lại khi ngài đến Sydney năm 2008 dự Đại hội Giới trẻ Thế giới.
Dù tuổi cao và có những hạn chế về thể chất, Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI đã đi các Đại hội Giới trẻ Thế giới không chỉ để tiếp thêm sinh lực cho thế hệ trẻ công giáo mà còn để cho chính mình được trẻ trung hóa.
Tại Toronto năm 2002, lúc đó Đức Gioan-Phaolô II đã khó khăn khi nói, ngài cũng đã tự mình đọc diễn văn dù trong kế hoạch đã chuẩn bị một phụ tá thay mặt ngài đọc diễn văn.
Tại Ngày Thế Giới Trẻ năm 2011 ở Madrid, Đức Bênêđictô 84 tuổi lúc đó đã từ chối rời sân khấu – cũng như các bạn trẻ – khi cơn giông bão làm mất điện và sự kiện tạm thời bị đình trệ. Linh mục Dòng Tên Federico Lombardi, phát ngôn viên của ngài sau này mô tả khoảnh khắc đó như một ẩn dụ cho toàn bộ triều giáo hoàng của ngài.
Nhưng Ngày Thế Giới Trẻ cũng có một vai trò quan trọng trong quyết định và thời điểm khi Đức Bênêđictô XVI từ chức, vì biết không thể tiếp tục tông du và muốn có một giáo hoàng mới để kịp tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2013 tại Rio de Janeiro.
Ở tuổi 86, bây giờ Đức Phanxicô sẽ là giáo hoàng lớn tuổi nhất đi dự Ngày Thế Giới Trẻ. Dù ngài vừa phẫu thuật gần đây và gặp khó khăn trong di chuyển, lịch trình của ngài ở Lisbon dày đặc với nhiều sự kiện hơn những chuyến đi trước đây của ngài năm ngoái – tổng cộng 11 bài phát biểu trong năm ngày và một chuyến đi đến Đền thánh Đức Mẹ Fátima.
Nhiều lần Đức Phanxicô cho biết việc ra khỏi Vatican mang lại cho ngài sức sống, với kế hoạch đi Mông Cổ cuối tháng 8 và đi Marseille cuối tháng 9, rõ ràng là ngài không muốn dừng lại.
Nhưng kể từ khi về Vatican sau ca phẫu thuật, đã có những dấu hiệu cho thấy ngài đang vội. Vào đầu tháng 7, ngài bổ nhiệm tổng giám mục Víctor Manuel Fernández, cố vấn thần học lâu năm của ngài làm người đứng đầu bộ Giáo lý Đức tin, một bổ nhiệm nhằm củng cố các cải cách giáo triều của ngài, nhấn mạnh vào thần học mục vụ.
Một tuần sau, ngài đưa ra thông báo bất ngờ ngài sẽ phong 21 tân hồng y vào tháng 9, tiếp tục củng cố dấu ấn của ngài với Hồng y đoàn. Tất cả những chuyện này lại diễn ra trước thượng hội đồng giám mục tháng 10, được theo dõi chặt chẽ, đây cũng có thể là thời điểm xác định một di sản khác cho triều giáo hoàng của ngài.
Chắc chắn Đức Phanxicô đầy đoàn sủng sẽ tiếp tục đầy tinh thần mạnh mẽ ở Lisbon tuần này, tiếp năng lượng cho những người trẻ ở đó, cũng không khó để tưởng tượng, trong thâm tâm ngài cũng có thể ngài tự hỏi, liệu mình có hiện diện ở Ngày Thế Giới Trẻ tiếp theo hay không – và ngài muốn hoàn thành những gì từ đây đến đó.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Ngày Thế Giới Trẻ, một mô hình luôn luôn trẻ
Đức Phanxicô tại Ngày Thế Giới Trẻ: “Đi về tôi sẽ trẻ trung hơn”