Được giáo hoàng hỗ trợ, tương lai ở Giáo triều: các câu hỏi xung quanh hồng y Ouellet
Đức Phanxicô và hồng y Ouellet trong hội nghị chuyên đề về chức linh mục, tháng 2 năm 2022, tại Rôma. Ảnh: Getty Images / Tiziana Fabi
la-croix.com, Christopher Henning, 2022-08-19
Sau cuộc điều tra sơ bộ được thực hiện năm 2021, Đức Phanxicô cho rằng không cần phải có một cuộc điều tra giáo luật với hồng y Canada Marc Ouellet, người bị cáo buộc tấn công tình dục mà trong một công bố ngày thứ sáu 19 tháng 8, ngài kiên quyết phủ nhận. Làm thế nào để giải thích quan điểm này của giáo hoàng? Tương lai nào dành cho bộ trưởng đầy quyền lực của Bộ Giám mục?
Sau khi có tiết lộ nghi ngờ hồng y có hành vi tấn công tình dục, trong vài ngày qua, từ Québec đến Rôma, tin về hồng y Marc Ouellet lan rộng. Ngày thứ sáu 19 tháng 8, cựu tổng giám mục giáo phận Québec mạnh mẽ bác bỏ những lời buộc tội này.
Trong một tuyên bố ngắn được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin, ngài khẳng định: “Sau khi biết những cáo buộc sai trái của người khiếu nại (F.) chống lại tôi, tôi kiên quyết phủ nhận việc có những cử chỉ không phù hợp với cô ấy và tôi xem là ‘vu khống’ trong việc giải thích và phổ biến những cáo buộc này.”
Thật sự ngài đã bị cáo buộc gì?
Ngài bị một nữ nhân viên mục vụ cáo buộc về “những cử chỉ không phù hợp”. Trong vài ngày qua, hồng y Marc Ouellet là tâm điểm của cơn lốc trên các phương tiện truyền thông. Các sự kiện được tiết lộ vào ngày thứ ba 16 tháng 8 đã có từ những năm 2000. Trong một số trường hợp, cựu tổng giám mục Québec đã vuốt ve lưng người phụ nữ trẻ, có ẩn tên là “F.” và cố gắng hôn cô, sự việc được ghi lại trong tài liệu khiếu nại tập thể.
Bài đọc thêm: Bị liên lụy vì tấn công tình dục, hồng y Ouellet trong cơn lốc
Tháng 1 năm 2021, các cáo buộc này đã được thông báo cho Đức Phanxicô, sau đó ngài đã cho tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ ngày 23 tháng 2 cùng năm. Công việc này được giao cho thần học gia Dòng Tên người Bỉ Jacques Servais.
Tại sao các cáo buộc không được giáo hoàng chấp nhận?
Dưới mắt của ủy ban cố vấn về lạm dụng tình dục của giáo phận Québec thì các tình tiết để bị cáo buộc mang tính chất tấn công tình dục. Trong báo cáo của linh mục Servais – những kết luận đã được công khai sau các tiết lộ liên quan đến hồng y Ouellet –, “không có trong báo cáo của bà đã viết và gởi cho Đức Thánh Cha, cũng như không có trong lời khai qua Zoom mà tôi đã thu thập sau đó với sự có mặt của một thành viên của Ủy ban giáo phận, người này đã không đưa ra lời buộc tội để cung cấp tài liệu cho một cuộc điều tra như vậy”. Vì thế theo một cách nào đó, “hồ sơ được xếp và không cần theo dõi”, được chính Đức Phanxicô xác nhận, ngày thứ năm 18 tháng 8, thông cáo báo chí của Tòa Thánh ghi: “Sau các cuộc tham vấn mới có liên quan, Đức Phanxicô tuyên bố không đủ yếu tố để mở một cuộc điều tra giáo luật về hành vi bạo lực tình dục mà hồng y Ouellet đã vi phạm với bà F.”
Bài đọc thêm: Đức Phanxicô: không đủ yếu tố cho một cuộc điều tra giáo luật chống hồng y Ouellet
Làm thế nào để hiểu quyết định của giáo hoàng?
Việc không có một cuộc điều tra theo giáo luật có vẻ mâu thuẫn với tự sắc Các con là ánh sáng thế gian, Vos estis lux mundi ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2019 để chống lạm dụng tình dục, theo đó không có báo cáo nào mà không được trả lời. Nhưng giáo hoàng cho rằng cuộc điều tra sơ bộ không chứng minh được các yếu tố đủ thuyết phục. Cần nhấn mạnh là không có khởi tố hình sự với hồng y Ouellet, cũng như không có bất kỳ khiếu nại nào của nạn nhân với các cơ quan tư pháp Québec.
Hậu quả của trường hợp này là gì?
Các luật sư cho biết các thủ tục tố tụng tập thể trước thẩm phán dân sự, được ủy quyền bởi Tòa án Thượng thẩm Québec ngày 19 tháng 5 năm 2022 sẽ tiếp tục. Trong những tháng tới sẽ có các tranh luận không chỉ tập trung vào các cáo buộc chống lại hồng y Ouellet, mà chủ yếu là nhiều sự kiện rất nghiêm trọng bị cáo buộc chống lại khoảng 80 linh mục kể từ những năm 1940.
Bài đọc thêm: Vụ hồng y Marc Ouellet: Vatican đã không tuân theo các quy tắc riêng của mình
Thủ tục dân sự chống lại giáo phận Québec này cũng có thể đưa đến việc dàn xếp với các nạn nhân, sau đó có thể chấm dứt cuộc tranh luận. Một giả thuyết khác được mạnh mẽ đưa ra ở Québec là lời khai đầu tiên này có thể làm nảy sinh những tiết lộ khác và đưa đến các thủ tục hình sự.
Hồng y Ouellet cam đoan: “Nếu một cuộc điều tra dân sự được mở ra, tôi sẽ tích cực tham gia vào cuộc điều tra đó để sự thật được xác lập và sự vô tội của tôi được công nhận”, theo tuyên bố của văn phòng báo chí Vatican loan hôm nay.
Tương lai hồng y Ouellet sẽ ra sao?
Hồng y chủ chốt ở Vatican, bộ trưởng Bộ Giám mục từ mười hai năm nay có thể mất ảnh hưởng dù ngài được Đức Phanxicô tin tưởng. Ở tuổi 78, hồng y đã thấy mình có triển vọng làm giáo hoàng năm 2013 nhưng bây giờ không còn có một tham vọng nào làm giáo hoàng, nhưng ngài vẫn là nhân vật chính của Giáo triều.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Hồng y Marc Ouellet “kiên quyết phủ nhận” các cáo buộc tấn công tình dục