Sinh nhật chức giám mục của Đức Jorge Mario Bergoglio
Ân phúc của gặp gỡ và hiệp thông
fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2019-06-27
Chúc mừng sinh nhật! Cách đây 27 năm, ngày 27 tháng 6 năm 1992 là ngày linh mục Dòng Tên Jorge Mario Bergoglio được phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Buenos Aires: năm đó ngài 55 tuổi.
Câu tweet hôm nay trên tài khoản @Pontifex_fr của ngài nói đến ân sủng có thể tóm tắt cương vị của giám mục: “Phúc thay cho ai tin và cố gắng tạo gặp gỡ và hiệp thông”.
Nhiều lần Đức Phanxicô đã mô tả chân dung giám mục của lòng ngài mong ước, như trong bài giảng ở Nhà nguyện Thánh Marta ngày 12 tháng 11 – 2018: “Chính Lời Chúa đòi hỏi giám mục phải là người phục vụ khiêm tốn và dịu dàng, chứ không như ông hoàng”, ngài nhận xét: “Đây không phải là điều mới mẻ của hậu-công đồng nhưng đã có từ những ngày đầu tiên của Giáo hội khi Giáo hội nhận ra mình phải là một tổ chức.”
Ngài nhấn mạnh: “Trong Giáo hội, chúng ta không thể có thứ trật mà không có giám mục, điều đáng kể trước mặt Chúa, không phải là người “dễ mến” nhưng là người “khiêm tốn và phục vụ”.
Đó là các đức tính mà một giám mục phải trau dồi, bắt đầu bằng tính “đón khách” sau đó là “biết yêu mến điều tốt lành”, “có lý, công chính, thánh thiện, tự chủ, trung thành với lời mình đã được dạy”.
Hồng y Antonio Quarracino (1923-1998), Tổng Giám mục Buenos Aires đã phong giám mục cho Đức Jorge Mario Bergoglio cùng một lúc với giám mục Raul Omar Rossi (1938-2003), giáo phận San Martin. Ngày 3 tháng 6 năm 1997 Đức Jorge Mario Bergoglio giữ chức giám mục phó với quyền kế vị, ngày 28 tháng 2 năm 1998 khi hồng y Quarracino qua đời, Đức Bergoglio kế vị ngài ở tòa giám mục Buenos Aires.
Ngày 21 tháng 2 năm 2001, Đức Gioan-Phaolô II phong Đức Bergoglio làm hồng y.
Đức Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, thụ phong linh mục ngày 13 tháng 12 năm 1969. Được bầu chọn giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013 lúc ngài 76 tuổi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch