Ba mươi đền thánh Đức Mẹ trên thế giới tham dự cuộc chạy marathon cầu nguyện xin chấm dứt đại dịch

924

Ba mươi đền thánh Đức Mẹ trên thế giới tham dự cuộc chạy marathon cầu nguyện xin chấm dứt đại dịch

cath.ch, I. Media, 2021-04-29

Vương cung thánh đường Đức Mẹ Aparecida, ở Brazil sẽ tổ chức buổi cầu nguyện cho giới trẻ ngày 6 tháng 5 | © Flickr – A.G. Theo –

Ngày 27 tháng 4, Vatican thông báo, một “cuộc chạy marathon cầu nguyện” được Đức Phanxicô tổ chức để xin chấm dứt đại dịch sẽ được ba mươi đền thánh Đức Mẹ trên thế giới hưởng ứng, từ Nam Hàn đến Bỉ qua Bồ Đào Nha. Mỗi ngày, một đền thánh sẽ hướng dẫn một ý chỉ cầu nguyện cụ thể.

Lúc 6 giờ chiều ngày 1 tháng 5, Đức Phanxicô sẽ khai mạc tháng đặc biệt này ở Đền thờ thánh Phêrô. Ngài sẽ hướng về tượng Đức Mẹ La Madonna del Soccorso, một bức tượng Đức Mẹ nổi tiếng có từ thế kỷ thứ 7, được đặt ở nhà nguyện Gregorian, phía trên bàn thờ Thánh Lêô.

Hình ảnh Đức Mẹ bồng Hài nhi Giêsu với nét thanh lịch đã được phục hồi năm 2013 dưới triều giáo hoàng Đức Phanxicô, đặt triều của ngài dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ.

Nhân buổi cầu nguyện khai mạc này, ngài sẽ làm phép các tràng chuỗi Mân Côi để gởi đến 30 đền thánh tham dự trực tiếp. Một số gia đình của các giáo xứ ở Rôma và các bạn trẻ đại diện cho các phong trào khác nhau của tân phúc âm hóa sẽ tham gia vào việc phát động tháng kính Đức Mẹ này.

Lời cầu nguyện kết thúc, dự trù sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 tại Vườn Vatican. Năm trước, Đức Phanxicô đã bế mạc tháng cầu nguyện Đức Mẹ trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức tại Vườn Vatican.

Chuỗi cầu nguyện liên tục

Hội đồng giáo hoàng Tân phúc âm hóa giải thích, trong suốt tháng 5, ba mười đền thánh sẽ lần hạt bằng ngôn ngữ riêng và truyền thống riêng của mình. Mỗi ngày sẽ có một ý chỉ đặc biệt cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng sức khỏe: nhân viên chăm sóc, các người trẻ hoặc người lớn tuổi.

Tòa thánh giải thích: “Lời kêu gọi chung cho toàn cộng đồng để lời cầu nguyện được liên tục trên toàn thế giới, Giáo hội dâng lên Chúa  Cha qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria”. Chủ đề được Đức Phanxicô chọn cho bốn tuần này: “Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết” (Cv 12, 5).

Vatican xin các đền thánh tích cực mời giáo dân địa phương tham dự càng nhiều càng tốt, để mọi người dành thì giờ cho việc cầu nguyện hàng ngày qua việc sử dụng công nghệ. Tòa Thánh sẽ phát sóng Kinh Mân Côi hàng ngày lúc 6 giờ chiều trên các kênh truyền thông của mình.

Ngày 1 tháng 5: Đức Phanxicô hướng dẫn buổi cầu nguyện đầu tiên ở Đền thờ thánh Phêrô: Cầu nguyện cho nhân loại bị tổn thương.

1-5: Đền thánh Đức Mẹ Walsingham, Anh: Cầu nguyện cho những người đã khuất.

2-5: Đền thánh Chúa Giêsu Cứu Thế và Mẹ Maria, Nigeria: Cầu nguyện cho những người không thể nói lời từ biệt với người thân của mình.

3-5: Đền thánh Czestochowa, Ba Lan: Cầu nguyện cho các bệnh nhân.

4-5: Đền thánh Truyền tin, Đất Thánh: Cầu nguyện cho phụ nữ mang thai.

5-5: Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi, Nam Hàn: Cầu nguyện cho trẻ em và thanh thiếu niên.

6- 5: Đền thánh Đức Mẹ Aparecida, Brazil: Cầu nguyện cho giới trẻ.

7-5: Đền thánh Đức Mẹ Hòa bình và thượng lộ bình an, Phi Luật Tân: Cầu nguyện cho các gia đình.

8-5: Đức Mẹ Luján, Argentina: Cầu nguyện cho những người làm việc trong ngành truyền thông.

9-5: Đền thánh Đức Mẹ Loretta, Ý: Cầu nguyện cho người lớn tuổi.

10-5: Đền thánh Đức Mẹ Knock, Ai-len: Cầu nguyện cho người khuyết tật

11-5: Đền thánh Đức Mẹ Banneux, Bỉ: Cầu nguyện cho người nghèo và những người gặp khó khăn về kinh tế.

12-5: Đền thánh Đức Mẹ Châu Phi, Algeria: Cầu nguyện cho những người cô đơn, những người mất hy vọng.

13-5: Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi, Bồ Đào Nha: Cầu nguyện cho các tù nhân.

14- 5: Đền thánh Đức Mẹ Sức khỏe, Ấn Độ: Cầu nguyện cho các nhà khoa học và các viện nghiên cứu y tế.

15-5: Đền thánh Nữ hoàng Hòa bình, Bosnia và Herzegovina: Cầu nguyện cho người di cư.

16-5: Đền thánh Đức Mẹ Maria ở Sydney, Úc: Cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực và buôn người.

17-5: Đền thánh Đức Mẹ Vô nhiễm, Hoa Kỳ: Cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

18-5: Đền thánh Đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp: Cầu nguyện cho các y tá và bác sĩ.

19-5: Đền thánh Đức Mẹ Đồng trinh, Meryem Ana, Thổ Nhĩ Kỳ: Cầu nguyện cho dân chúng ở vùng có chiến tranh và hòa bình trên thế giới.

20-5: Đền thánh Đức Mẹ Bác ái, Cuba: Cầu nguyện cho các dược sĩ và nhân viên y tế.

21-5: Đền thánh Đức Mẹ Nagasaki, Nhật Bản: Cầu nguyện cho các nhân viên xã hội.

22-5: Đền thánh Đức Mẹ Montserrat, Tây Ban Nha: Cầu nguyện cho các tình nguyện viên.

23-5: Đền thánh Đức Mẹ (Notre-Dame du Cấp) Canada: Cầu nguyện cho lực lượng an ninh, quân đội và nhân viên cứu hỏa.

24-5: Địa điểm sẽ loan báo sau: Cầu nguyện cho các nhân viên làm các công việc thiết yếu.

25- 5: Đền thánh quốc gia Ta’Pinu, Malta: Cầu nguyện cho giáo viên, học sinh và các nhà giáo dục.

26-5: Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, Mexico: Cầu nguyện cho công nhân và doanh nhân.

27-5: Đền thánh Mẹ Thiên Chúa Pochaevskaya, Urkraina: Cầu nguyện cho người thất nghiệp.

28- 5: Đền thánh Đức Mẹ Altötting, Đức: Cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và phó tế

29- 5: Đền thánh Đức Mẹ Lebanon, Lebanon: Lời cầu nguyện cho những người thánh hiến.

30-5: Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi, Pompei, Ý: Cầu nguyện cho Giáo hội

31-5: Vườn Vatican, Vatican: Cầu nguyện cho bệnh dịch chấm dứt và công việc được tiếp tục lại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô phát động cuộc chạy maratông cầu nguyện để xin chấm dứt đại dịch