Nhân quyền: Đức Lêo không bó tay trước “các bất bình đẳng và bất công nghiêm trọng”
lefigaro.fr, và AFP, 2025-12-06
Đức Lêô trong buổi tiếp kiến nhân dịp Năm Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 6 tháng 12 năm 2025. Vincenzo Livieri / REUTERS
Các phát biểu này của Đức Lêô XIV là một trong các phát biểu rõ ràng nhất cho đến nay về tư tưởng và quan điểm của ngài.
Ngày thứ bảy 6 tháng 12, Đức Lêô trấn an mười ba tân đại sứ tại Tòa Thánh: “Tôi khẳng định Tòa Thánh sẽ không bó tay nhìn các vụ bất bình đẳng, bất công và vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người trong cộng đồng quốc tế ngày càng chia rẽ và xung đột của chúng ta.”
“Lợi ích cho nhân loại”
Những phát biểu của ngài cho đến nay là một trong những phát biểu rõ ràng nhất về tư tưởng và quan điểm của ngài. Ngài khẳng định: “Chính sách ngoại giao của Tòa Thánh luôn hướng đến việc phục vụ lợi ích của nhân loại, đặc biệt bằng cách kêu gọi lương tâm và luôn lắng nghe tiếng nói của người nghèo, người dễ bị tổn thương và người bị gạt ra bên lề xã hội.”
Bằng cách tập trung vào bất bình đẳng, ngài tiếp nối các ưu tiên của Đức Phanxicô tiền nhiệm, người đã đấu tranh cho quyền của người di cư, người dễ bị tổn thương trong suốt triều của ngài. Đức Lêô truyền giáo ở Peru trong 20 năm, tháng trước, ngài lên án cách đối xử với người di cư tại Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Donald Trump, gọi đó là “cực kỳ thiếu tôn trọng”.
Các tân đại sứ Uzbekistan, Moldova, Bahrain, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thái Lan, Lesotho, Nam Phi, Fiji, Micronesia, Latvia và Phần Lan được Đức Lêô tiếp ngày thứ bảy 6 tháng 12.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Dù chúng tôi không còn khả năng nhưng đời sống tu hành giúp chúng tôi giữ được vóc dáng
Nhân quyền: Đức Lêo không bó tay trước “các bất bình đẳng và bất công nghiêm trọng”






























