Hình ảnh – KieferPix | Shutterstock
fr.aleteia.org, I.Media, 2025-11-04
Trong video cầu nguyện tháng 11 năm 2025 phát hành ngày 4 tháng 11, ý chỉ cầu nguyện của Đức Lêô dành cho những người đang đấu tranh với ý nghĩ tự tử. Ngài xin các Cộng đồng Kitô giáo lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành với họ. Ngài bày tỏ lòng trắc ẩn với họ và nhấn mạnh đến tầm quan trọng sự giúp đỡ của các chuyên gia. Minh họa qua cuốn phim được quay tại Giáo phận Phoenix, Hoa Kỳ, video nhấn mạnh đến sự hỗ trợ của Giáo hội Công giáo trước các tình huống đau thương này, vốn hiếm khi được đề cập trong các tuyên bố của Giáo hoàng. Mỗi ngày có khoảng 2.000 người trên thế giới tự tử.
Ngài nói: “Chúng ta cầu nguyện để những người đang đấu tranh với ý định tự tử có thể tìm được sự hỗ trợ, quan tâm và tình yêu trong cộng đồng mà họ đang cần để mở lòng đón nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Xin anh chị em cầu nguyện cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối và tuyệt vọng để họ có thể tìm được một cộng đồng đón nhận, lắng nghe và đồng hành với họ.”
Ngài xin các giáo phận, giáo xứ, dòng tu và các hiệp hội tín hữu quan tâm đến những người đang cô đơn, tránh cạm bẫy của việc tâm linh hóa quá mức và nên tìm sự trợ giúp chuyên môn cần thiết như các nhà tâm lý học, bác sĩ, các nhà trị liệu. Vấn đề tự tử là một thách thức lớn trong xã hội hiện đại của chúng ta: theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 720.000 người tự tử trên toàn thế giới, khoảng 2.000 người mỗi ngày.
Các dữ liệu của WHO không gồm các trường hợp tử vong trong “vùng xám”. Một số vụ tai nạn giao thông, dùng thuốc quá liều, hoặc nạn tử vong ở người lớn tuổi có thể liên quan đến xu hướng tự tử nhưng không được ghi nhận chính thức. Nếu tính đến những khó khăn này, số người tự tử thực tế có thể lên đến hơn một triệu trường hợp mỗi năm.
Người trẻ đặc biệt bị ảnh hưởng, nhất là phụ nữ từ 15 đến 29 tuổi: ở nhóm tuổi này, tự tử là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai trên toàn thế giới. Gần ba phần tư số người chết vì tự tử sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, tuy vậy các nước giàu nhất cũng không thoát khỏi tình trạng này: tại Hoa Kỳ, tỷ lệ tự tử hiện nay cao hơn một phần ba so với năm 2000.
Cam kết cá nhân của Giám mục Phoenix
Đoạn video tháng này được quay tại Giáo phận Phoenix, Arizona, Giáo phận đã đặt sức khỏe tâm thần là một trong những ưu tiên mục vụ. Giáo phận cử hành thánh lễ hàng năm để tưởng niệm những người đã chết vì tự tử, hướng dẫn giúp đỡ những ai có ý định tự tử, tiến hành các chiến dịch để giảm sự kỳ thị liên quan đến bệnh tâm thần. Giám mục Phoenix, John Dolan, ngài có nhiều kinh nghiệm qua các bi kịch gia đình, đã hết lòng quan tâm đến vấn đề này, ngài chia sẻ trên Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu. Ngài nhấn mạnh: “Tôi đã mất anh trai Tom, chị Têrêxa và Mary, anh rể Joe, tất cả đều tự tử. Có những vết thương và bí ẩn mà chúng ta không thể hiểu được. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ vững hy vọng! Nếu bạn cảm thấy tan vỡ, nếu bạn đang đấu tranh với những ý nghĩ tự tử, bạn nên nhớ, bạn được Giáo hội yêu thương sâu đậm và luôn ở bên bạn. Bạn không đơn độc!”
Một cuộc họp quốc tế về sức khỏe tâm thần được tổ chức tại Vatican.
Theo nguyên tắc bảo vệ sự sống, Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo (số 2280-2283) nhắc chúng ta tự tử trái ngược với tình yêu bản thân, tình yêu tha nhân và Thiên Chúa. Tuy nhiên, bệnh tâm thần nghiêm trọng, đau khổ, hoặc nỗi sợ hãi tột độ về khó khăn, đau khổ hoặc tra tấn có thể làm giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân. Thực hành của Giáo hội đã có những thay đổi đáng kể trong những thập kỷ gần đây liên quan đến những người đã chết vì tự tử. Đặc biệt trong những năm gần đây, Giáo hội ngày càng tập trung hơn vào sức khỏe tâm thần. Điều này được chứng minh bằng hội nghị quốc tế được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 tại Rôma do các Bộ trưởng Sức khỏe Tâm thần Công giáo (CMHM) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Học viện.
Lời cầu nguyện cho Sự sống.
Những người tham gia vào mục vụ sức khỏe tâm thần từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ trong ba ngày để suy ngẫm về cách cộng đồng Kitô giáo có thể đồng hành với những ai đang phải đấu tranh với các vấn đề sức khỏe tâm thần, trầm cảm và đau khổ sâu sắc, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ tự tử qua việc lắng nghe và gần gũi. Ý chỉ cầu nguyện này không phải là ý chỉ cầu nguyện đầu tiên đề cập đến các vấn đề sức khỏe tâm thần: tháng 11 năm 2021, Đức Phanxicô đã mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người mắc chứng trầm cảm và tháng 4 năm 2020, ngài xin chúng ta cầu nguyện cho những người bị vướng vào tình trạng nô lệ này. Đức Lêô đã xác nhận và củng cố cho các ưu tiên này: ngài đưa ý chỉ cầu nguyện cụ thể cho mục vụ sức khỏe tâm thần vào tháng 10 năm 2026.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...