Các Hồng y hy vọng mật nghị sẽ ngắn
americamagazine.org, Justin McLellan – Catholic News Service, 2025-04-30
Hồng y Louis Sako, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Canđê có trụ sở tại Iraq dự cuộc họp chung của Hồng y Đoàn tại Hội trường Thượng Hội đồng ở Vatican ngày 29 tháng 4 năm 2025. (Ảnh: CNS/Pablo Esparza)
Tân Giáo hoàng cần tiếp tục con đường Đức Phanxicô đã vạch ra: cổ vũ một Giáo hội tiếp đón, lắng nghe và hiệp nhất. Một số Hồng y chia sẻ với các phóng viên ngày thứ ba 29 tháng 4.
Mỗi ngày khi các Hồng y vào Hội trường Thượng Hội đồng họp các phiên họp tiền mật nghị, hàng chục phóng viên và các nhiếp ảnh gia ùa tới để tìm hiểu về các trao đổi kín cũng như các tiêu chuẩn các ngài mong muốn có được nơi tân Giáo hoàng.
Trả lời báo chí ngày 29 tháng 4, Hồng y Louis Sako, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Canđê tại Iraq cho biết bầu khí giữa các Hồng y là “bầu khí huynh đệ và chân thành.”
Hồng y Jorge Jiménez Carvajal, 83 tuổi, nguyên Tổng Giám mục Cartagena, Colombia cho biết: “Có một tinh thần hiệp thông lớn lao dù các hồng y có nhiều quan điểm khác nhau cần được làm rõ.”
Hồng y John Ribat, 68 tuổi, Tổng Giám mục Port Moresby, Papua Tân Ghinê cho biết “bầu khí cởi mở, chào đón, mọi người sẵn sàng chia sẻ với nhau.”
Hồng y Sako cảm nhận có một tinh thần trách nhiệm để tìm người tiếp nối các nỗ lực của Đức Phanxicô. Khi được hỏi về bài giảng ngày 28 tháng 4 của Hồng y Baldassare Reina, ngài cho rằng Giáo hội không thể đi lùi, liệu đây có phải là hướng đi đúng hay không, Hồng y Sako trả lời: “Với tôi là đúng.”
Hồng y Christoph Schonborn, nguyên Tổng Giám mục Vienna, 80 tuổi, cũng đồng ý với thông điệp này, ngài nói: “Chúng ta luôn tiến bước. Đừng sợ.”
Hồng y Gregorio Rosa Chávez, 82 tuổi, nguyên Giám mục phụ tá San Salvador (El Salvador) cho rằng Giáo hội cần trở thành một kiểu “không tưởng,” nơi “mọi người đều có chỗ: ‘tất cả, tất cả, tất cả todos, todos, todos.’”
Ngài cho rằng tân Giáo hoàng có thể làm nhiều người bất ngờ, như Đức Phanxicô đã từng làm.
Các Hồng y nói lên nhận định của mình về tình hình Giáo hội và thế giới cũng như những điều họ mong muốn, Hồng y Rosa nhắc lại Cố Giáo hoàng Phanxicô đã nêu rõ những ưu tiên này trong di chúc ngắn gọn của ngài: cần xây dựng hòa bình thế giới và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Hồng y Ribat cho biết, Giáo hoàng kế nhiệm sẽ là người “mở lòng với mọi người,” nhưng ngài cần có “một cách thức để dẫn dắt không kiểm soát theo nghĩa tiêu cực, nhưng quy tụ và cùng nhau tiến bước.”
Ngài cho biết đa số các Hồng y phát biểu trong các phiên họp đến từ châu Âu. Trong số 135 Hồng y cử tri có 99 Hồng y (3/4) được Đức Phanxicô phong, trong đó có 52 hồng y được bổ nhiệm trong ba năm vừa qua và 20 hồng y vừa được bổ nhiệm chưa đầy năm tháng. Hồng y đoàn có tổng cộng 252 hồng y.
Sáu phiên họp tổng hội đầu tiên là thời gian để các Hồng y làm quen với nhau. Hồng y Rosa nói: “Chúng tôi vẫn chưa quen biết nhau,” nhưng ngài và Hồng y Sako mong mật nghị sẽ ngắn gọn, chỉ trong hai hoặc ba ngày. Dù không nêu tên, Hồng y Sako nói ngài đã có “một ý tưởng rất rõ ràng” về người mình sẽ bỏ phiếu.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch