Số người lớn được rửa tội cao nhất trong 20 năm qua tại Pháp
cath.ch, Raphael Zbinden, 2025-04-10
Số lượng tân tòng tiếp tục gia tăng ở Pháp | © Giáo hội Công giáo ở Pháp
Đêm Phục Sinh năm 2025 sẽ có 10.384 và hơn 7.400 thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi được rửa tội. Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu có thống kê trong lãnh vực này năm 2002.
Từ 2024 đến 2025, số người lớn được rửa tội tại Pháp tăng 45%. Những con số này vượt mức kỷ lục của năm trước, và là cao nhất từ khi Hội đồng Giám mục Pháp bắt đầu thống kê cách đây hơn 20 năm. Thống kê này xác nhận có sự gia tăng trong vài năm gần đây ở một số nước Tây Âu, đặc biệt là ở Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ.
Tăng 60% trong mười năm
Một hiện tượng khác được nêu trong nghiên cứu năm 2024 tại Pháp tiếp tục được khẳng định: tỷ lệ người trẻ trong số các dự tòng ngày càng tăng và hiện đã chiếm đa số. Số dự tòng ở độ tuổi thiếu niên tăng mạnh trong năm 2025, với mức tăng 33%.
Trong số người lớn rửa tội, nhóm tuổi 18-25 gồm sinh viên và “người trẻ đi làm” chiếm 42%, vượt qua nhóm tuổi 26-40 từng là nhóm chính của các dự tòng trưởng thành.
Song song với sự gia tăng số dự tòng, từ năm 2022, các giáo phận cũng ghi nhận có sự gia tăng đáng kể số người lớn lãnh nhận bí tích Thêm sức, họ được cho là “những người bắt đầu lại” vì họ đã được rửa tội khi còn nhỏ. Năm 2024 có hơn 9.000 người lớn Thêm sức ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, gấp đôi so với năm 2022.
Năm 2025, có 13 giáo phận (hơn 10% tổng số giáo phận tại Pháp) có số người lớn được rửa tội tăng gấp đôi. Trong vòng 10 năm, số dự tòng tại Pháp đã tăng từ 3.900 người (năm 2015) lên 10.391 người (năm 2025), tức là tăng hơn 60%.
Nhiều người “không tôn giáo” hơn trong số các dự tòng
Trang web của Giáo hội Công giáo Pháp có một hồ sơ chuyên đề về hiện tượng này: mỗi năm, số phụ nữ xin rửa tội luôn nhiều hơn nam giới ở mọi nhóm tuổi, trừ nhóm trên 65 tuổi. Tỷ lệ nữ giới trong số các dự tòng hiện là 63%.
Phù hợp với xu hướng trẻ hóa, tỷ lệ sinh viên tăng mạnh so với các năm trước (42% năm 2025, so với 17% năm 2020). Tuy nhiên, người thuộc các tầng lớp lao động (công nhân, kỹ thuật viên và nhân viên) vẫn chiếm đa số.
Sau hai năm chứng kiến tỷ lệ dự tòng sống ở vùng nông thôn tăng lên, năm nay xu hướng phát triển mạnh hơn ở khu vực thành thị.
Phần lớn dự tòng đến từ các gia đình có truyền thống kitô giáo. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, tỷ lệ người không có truyền thống tôn giáo đã tăng lên. Năm 2025, họ chiếm gần 40% số người được rửa tội.
Những dấu chỉ cần được giải thích
Hội đồng Giám mục Pháp nhận định: “Hằng năm, cuộc khảo sát về dự tòng cho thấy làn sóng người lớn và trẻ em xin vào đạo không phải là hiện tượng nhất thời. Vượt lên trên các con số, tự nó đã mang nhiều ý nghĩa, nhưng điều quan trọng là biết dấu hiệu của Chúa.”
Theo các giám mục, thách đố lớn hiện nay là làm sao để các tân tòng trở thành người “môn đệ”: “Không chỉ đơn thuần nghĩ ra vài phương thức để ‘giữ chân’ họ sau khi họ rửa tội. Chính các cộng đoàn giáo xứ phải ý thức đây là sứ mạng chung, cần triển khai các tiến trình hội nhập, cả trước và sau khi rửa tội.”
Năm 2025, số người lớn và thiếu niên được rửa tội tại Pháp đạt mức cao nhất trong 20 năm, với hơn 10.000 người lớn và 7.400 thiếu niên, tăng lần lượt 45% và 33% so với năm trước. Đáng chú ý, người trẻ từ 18–25 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong số dự tòng, và gần 40% người được rửa tội không có truyền thống tôn giáo. Đồng thời, số người lớn lãnh nhận bí tích Thêm sức cũng tăng mạnh. Hội đồng Giám mục Pháp nhấn mạnh đây không phải là hiện tượng nhất thời, mà là dấu chỉ cần được hiểu và tiếp nhận bằng việc củng cố đời sống cộng đoàn sau khi lãnh nhận bí tích.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền
Số người lớn được rửa tội cao nhất trong 20 năm qua tại Pháp