Làm thế nào hồng y Ambongo đã thuyết phục Đức Phanxicô về chúc phúc cho các cặp đồng tính ở châu Phi

171
Làm thế nào hồng y Ambongo đã thuyết phục Đức Phanxicô về chúc phúc cho các cặp đồng tính ở châu Phi
Hồng y Fridolin Ambongo, chủ tịch các Hội đồng Giám mục châu Phi, tổng giám mục giáo phận Kinshasa đã ký văn kiện từ chối chúc lành cho các cặp đồng tính ở châu Phi. – Maria Grazia Picciarella. SIPA
famillechretienne.fr, I.Media, 2024-01-23
Hồng y Ambongo khẳng định ngài đã hành động “trong tinh thần hiệp thông, đồng nghị” với Đức Phanxicô và với hồng y Victor Manuel Fernandez, bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin.
Ngày 11 tháng 1, thay mặt cho châu Phi, hồng y Ambongo đã công bố một phản hồi với tuyên bố Fiducia supplicans của Vatican cho phép châu Phi không theo nghi thức chúc phúc cho các cặp đồng giới. Hồng y Ambongo, người thân cận với Đức Phanxicô đã giải thích phương pháp của ngài vài ngày sau cuộc gặp với các thành viên của “Cộng đồng Gia đình Kitô giáo” ở Kinshasa. Sự can thiệp của ngài đã được đăng trên mạng xã hội TikTok ngày 18 tháng 1. Hãng tin I.Media liên lạc với hồng y Ambongo, ngài xác nhận đó thực sự là những lời của ngài.
Trong bài phát biểu, ngài tuyên bố việc Rôma công bố Fiducia supplicans ngày 18 tháng 12 đã gây ra sự phản đối kịch liệt ở châu Phi: “Chúng tôi không hiểu điều gì đã xảy ra ở Giáo hội, tôi đã phải chịu đựng vì quyết định này.” Ngài cho biết đã liên lạc với các đại diện còn hoài nghi của các tôn giáo khác, họ trông cậy vào “Giáo hội công giáo để chống lại hệ tư tưởng này (LGBT) và rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này”.
Đối diện với những phản ứng tiêu cực đầu tiên ở châu Phi, hồng y quyết định viết thư cho tất cả các Hội đồng Giám mục châu Phi thông qua Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar (Sceam) mà ngài làm chủ tịch từ năm 2023, nhằm tập trung lại các phản ứng của họ. Sau đó, ngài tổng hợp các quan điểm của họ trong một tài liệu dài bảy trang gởi cho Đức Phanxicô với tư cách là chủ tịch hội nghị chuyên đề, nhưng cũng là thành viên của Hội đồng Hồng y (C9), cơ quan đồng hành với Đức Phanxicô trong việc cải cách Giáo hội.
Bài đọc thêm: Fiducia Supplicans, các giám mục Pháp nhấn mạnh: Chúa Giêsu không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi kẻ tội lỗi
Cuộc gặp với Đức Phanxicô tại Rôma
Để chuyển các tài liệu này cho Đức Phanxicô, hồng y Ambongo đã đến Nhà Thánh Marta nơi Đức Phanxicô ở sáng thứ ba 9 tháng 1. Sau đó ngài gởi cho giáo hoàng lá thư, bản tổng hợp và tất cả các phản ứng của các hội đồng giám mục châu Phi qua thư ký riêng của Đức Phanxicô, xin thư ký báo cho giáo hoàng biết hồng y đã đến đây và mong gặp giáo hoàng trước khi về.
Hai giờ sau, hồng y được thông báo ngài sẽ được Đức Phanxicô tiếp vào cuối buổi chiều. Trong cuộc gặp này, hồng y nói ý nghĩa của chuyến đi và bức thư của ngài, xin giáo hoàng “thông tin để trấn an giáo dân châu Phi và xoa dịu tâm trí các tín hữu”. Hồng y cho biết, giáo hoàng rất buồn, tôi phải nói, ngài là người đầu tiên phải chịu đựng tất cả những phản ứng ngài đọc được trên khắp thế giới.”
Là mục tử, ngay lập tức ngài nói với hồng y Ambongo, ngài sẽ liên lạc với hồng y Víctor Manuel Fernández, bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin để cả ba cùng ăn tối với nhau. Ngày hôm sau, 10 tháng 1, hồng y Ambongo đến thăm văn phòng bộ Giáo lý Đức tin. Cùng với bộ trưởng, ngài đã chuẩn bị bản thảo tài liệu “trong đối thoại và với sự đồng ý của Đức Phanxicô”, đã tham khảo với Đức Phanxicô nhiều lần qua điện thoại.
Sau khi văn bản được hoàn thành, hồng y Ambongo ký với tư cách là chủ tịch Sceam thay mặt cho toàn thể Giáo hội châu Phi. Sau đó đã được hồng y Fernandez ký xác nhận. Với tựa đề: “Không chúc phúc cho các cặp đồng tính trong các Giáo hội Châu Phi”, văn bản cuối cùng đã được công bố ngày 11 tháng 1.
Bài đọc thêm: Tổng giám mục Wintzer: “Đồng tính  là một thực tế, không phải là kết quả ảnh hưởng tai hại của phương Tây”
Chống lại một phương Tây suy đồi
Trong đoạn ghi âm, hồng y Ambongo đã công kích gay gắt một phương Tây “mất đà về mặt giá trị”, phạm tội “không yêu thương trẻ em” và tấn công “tế bào cơ bản của nhân loại là ‘gia đình’”. Ngài nói: “Để duy trì nền kinh tế tiếp tục phát triển, họ buộc phải đi tìm người ở bên ngoài và họ sẽ biến mất.”
Ngài chỉ trích phương Tây muốn áp đặt các hoạt động của họ lên châu Phi, áp dụng cách nói của tổng thống Nga Vladimir Putin về “đạo đức suy đồi của phương Tây”. Ngài tố cáo, trên thực tế nguồn tài trợ của một số tổ chức Liên hợp quốc, đặc biệt là của UNICEF và WHO, phụ thuộc vào việc chấp nhận chỉ thị của họ nhằm thúc đẩy “hệ tư tưởng LGBTQ”.
Sau đó ngài tuyên bố: “Ở châu Phi của chúng tôi không như vậy, chúng tôi có nhiều lỗi lầm, nhưng chúng tôi không thể đổ lỗi cho vấn đề đồng tính. Các trường hợp đồng tính ở đây “biệt lập”. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta không thể là người cổ vũ cho sự lệch lạc tình dục. Hãy để họ làm điều đó ở nhà của họ, nhưng không phải ở nhà chúng tôi.”
Tuy nhiên, ngài kêu gọi tôn trọng những người đồng tính và kêu gọi họ được chúc phúc như một con người khi họ yêu cầu, ngài nhắc lại việc chúc phúc cho những người có tội trong Giáo hội là điều bình thường. Ngài nói rõ chúc phúc này được ban “với hy vọng với ơn của phép lành có thể giúp hoán cải và vì thế được biến đổi”, ngài cũng nhắc đồng tính bị Kinh thánh và huấn quyền Giáo hội lên án.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Phanxicô bảo vệ tuyên bố Fiducia supplicans của ngài