Đức Phanxicô bổ nhiệm linh mục Argentina Daniel Pellizzon làm thư ký riêng của ngài

222

Đức Phanxicô bổ nhiệm linh mục Argentina Daniel Pellizzon làm thư ký riêng của ngài

ilmessaggero.it, Franca Giansoldati, 2023-07-18

Đức Phanxicô và linh mục Daniel Pellizzon. Ảnh: Portal Encamino – Tổng giáo phận Buenos Aires

Tổng giám mục Jorge García Cueva, giáo phận Buenos Aires, Argentina cho biết linh mục Daniel Pellizzon đã được bổ nhiệm làm thư ký riêng mới cho Đức Phanxicô.

Đầu tháng 8, linh mục Daniel Pellizzon, 40 tuổi, sẽ đảm nhận chức vụ này thay thế linh mục Gonzalo Aemilius. Linh mục Daniel Pellizzon chịu chức ngày 3 tháng 11 năm 2018.

Một lần nữa, Đức Phanxicô thay thư ký riêng theo quy tắc phục vụ 5 năm, một thời gian dù ngài không muốn những người cộng tác thân cận nhất của mình ra đi, những người sống với ngài và theo ngài từng bước. Ở bên cạnh ngài, họ có thể gián tiếp có quá nhiều quyền và có thể đảm nhận những vai trò không thuộc về họ. Thư ký riêng của giáo hoàng là người tế nhị vì giúp giáo hoàng quản lý chương trình làm việc của ngài, chứng kiến những cuộc họp bí mật nhất trong những căn phòng nhỏ của Nhà Thánh Marta và vì thế không bị rơi vào giáo triều hay vào gánh xiếc truyền thông, nhưng tuyệt đối giữ im lặng trong phạm vi nghiêm ngặt của mình. 

Các bổ nhiệm

Một vị trí tế nhị có thể hiểu được về sự tin tưởng tuyệt đối của Đức Phanxicô trong những năm qua, đã làm cho bất cứ công việc tạm thời nào phải nên xoay vòng.

Ngài đã có cách hoạt động này từ kinh nghiệm trước đây khi ngài còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, ngài đã quen giải quyết công việc theo cách cá nhân và trực tiếp làm việc theo chương trình của ngài mà không qua quá nhiều trung gian, ngoại trừ một thư ký riêng. Nhưng khi về Rôma, ngài hiểu lượng thông tin, yêu cầu và công việc phải làm hàng ngày quá bất thường đến mức khó quản lý nếu không có nhân viên giúp sàng lọc trước. Các thư ký của giáo hoàng cho đến triều của Đức Bênêđictô XVI luôn ổn định, kể cả các vấn đề liên quan đến hiệu quả của vai trò được đảm nhận, với Đức Phanxicô thì nhiệm kỳ thay đổi theo thời hạn cố định để ngăn họ bị thành nhân vật gần như đại diện toàn quyền để có thể đến gần giáo hoàng.

Các thư ký riêng trước đây

Thư ký cuối cùng theo thứ tự thời gian là linh mục Gonzalo Aemilius người Uruguay, linh mục có ơn gọi muộn và được đào tạo ở đường phố, linh mục dễ mến luôn sẵn sàng giúp đỡ rất nhiều người hàng ngày đến gõ cửa phòng khách Nhà Thánh Marta để xin phép lành, trao một bức thư hoặc xin hẹn gặp. Trong vòng vài giờ linh mục Gonzalo gởi qua e-mail thông tin liên quan và các hướng dẫn cần thiết. Sau linh mục Aemilius là linh mục Daniel Pellizzon, 40 tuổi, trước đây là người cộng tác với Đức Phanxicô từ năm 2011 đến 2012 trước khi ngài được bầu chọn. Linh mục Pellizzon là linh mục giáo xứ ở Buenos Aires, khi rãnh rỗi, linh mục hướng dẫn người hành hương đến Đền thờ San Cayetano. Linh mục sẽ nhận nhiệm vụ vào tháng 8, chỉ một thời gian ngắn để bàn giao.

Thư ký riêng khác đang tại chức là linh mục Fabio Salerno, 40 tuổi, rất hiệu quả, trung thành và kín đáo, người gốc Calabria, làm việc ở Nhà Thánh Marta và ở phủ Quốc vụ khanh, hoạt động như một liên kết giữa hai trung tâm quyền lực. Trong tất cả các thư ký riêng, linh mục là người duy nhất có quốc tịch Ý, nhiệm kỳ có thời hạn nhưng có thể có ngoại lệ với linh mục. Tổng cộng, Đức Phanxicô có bốn thư ký người Malta, người Argentina, người Ai Cập và người Uruguay.

Không giống như các giáo hoàng tiền nhiệm của ngài, ngài không có một thư ký riêng thường trực như Đức Gioan XXIII với Loris Capovilla, Đức Phaolô VI với Pasuale Macchi, Đức Gioan Phaolô II với Stanislaw Dziwisz và Đức Bênêđictô XVI với Georg Gaenswein, hiện được gởi về giáo phận Freiburg và không có một chức vụ nào ổn định được giao.

Các thư ký riêng được Đức Phanxicô giao nhiệm vụ tế nhị này là tổng giám mục Alfred Xuereb, người Maltais, cựu thư ký phụ tá của Đức Bênêđictô XVI: ngài đã thay thế tổng giám mục gần như ngay lập tức. Vì thế ngài đã chọn linh mục Fabian Pedacchio người Argentina, linh mục Yoannis Lahzi Gaid người Ai Cập, sau đó là linh mục Gonzalo Aemilius người Uruguay.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 

Giờ làm việc bán thời gian và nhiệm kỳ 5 năm: các thư ký của Đức Phanxicô làm việc như thế nào