Phẫu thuật gây mê toàn thân của Đức Phanxicô có nguy cơ không?
Ngày thứ tư 7 tháng 6, Đức Phanxicô phải mổ khẩn cấp vì có nguy cơ tắc ruột sau khi phát hiện có khối thoát vị. Phẫu thuật loại này thường lành tính, nhưng ngài đã 86 tuổi và tình trạng sức khỏe đã yếu.
la-croix.com, Margo Magny, 2023-06-07
Đức Phanxicô tại bệnh viện Gemelli, Rôma ngày 11 tháng 7 năm 2021. VATICAN MEDIA/AP
Thông tin đã được Vatican công bố trước đó vài giờ: chiều thứ tư 7 tháng 6, Đức Phanxicô sẽ được phẫu thuật khẩn cấp và gây mê toàn thân vì có nguy cơ bị tắc ruột do có khối thoát vị. Ngày thứ ba 6 tháng 6, ngài đến bệnh viện Gemelli để kiểm tra sức khỏe. Ở tuổi 86, với tình trạng sức khỏe yếu ngài có thể gặp rủi ro sau phẫu thuật.
Tháng 7 năm 2021, ngài đã ở lại bệnh viện Gemelli mười ngày để mổ ruột kết. Bác sĩ Pascal Artru chuyên khoa tiêu hóa ở Lyon giải thích: “Cuộc phẫu thuật khẩn cấp vì nguy cơ tắc ruột này chắc chắn là hậu quả gián tiếp của lần mổ trước. Trường hợp này được gọi là “lồi phủ tạng”, có nghĩa là một thoát vị xuất hiện trên vết sẹo của lần mổ trước, bây giờ dẫn đến nguy cơ tắc ruột. Đó là một biến chứng thường gặp ở người lớn tuổi, làn da trở nên giãn hơn, dễ gây nứt nẻ hơn”. Thêm nữa, các vấn đề hô hấp thường xuyên của ngài thường tạo những cơn ho dữ dội, làm dễ dàng cho chứng thoát vị xuất hiện. Biến chứng này thường xảy ra sau trường hợp “mổ nội soi” – trường hợp mổ phải mở bụng – như phẫu thuật đại tràng trước đây của ngài. 10% những người đã trải qua loại phẫu thuật này bị thoát vị
Một vụ mổ cần thiết
Nếu một vụ gây mê toàn thân mới có thể làm suy yếu tình trạng sức khỏe, nhưng việc can thiệp là cần thiết. Bác sĩ Pascal Artru báo động: “Ngoài nguy cơ tắc ruột nguy hiểm làm đau đớn và nôn mửa, khi một đoạn ruột xoắn lại, sẽ tạo thành một vòng thắt và máu không còn lưu thông được. Khi đó có thể bị hoại tử và thủng ruột. Khi triệu chứng này xảy ra thì sẽ có nguy cơ đến tính mạng.”
Phẫu thuật loại này thường hay làm ở mọi lứa tuổi, nguy cơ tai biến trong quá trình mổ rất thấp và thường ở di chứng hậu giải phẫu nhiều hơn. Phẫu thuật là rạch da và làm sao để các khúc ruột được giữ vững nhờ một tấm lắc hoặc lưới. Ở tuổi 86, rủi ro là làn da quá mỏng manh cho loại mổ này, tạo một loại “lồi phủ tạng” mới.
Các rủi ro của hậu giải phẫu
Như thường lệ, sau loại phẫu thuật này, các sự kiện khác có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe của ngài, như nhiễm trùng do đặt nội khí quản hoặc bị xáo trộn hô hấp. Dĩ nhiên tình trạng sức khỏe của ngài sẽ được theo dõi chặt chẽ, ngài phải ở lại bệnh viện vài ngày sau khi mổ.
Theo một thông báo mới của Tòa Thánh, vì cẩn thận, Đức Phanxicô sẽ không có các buổi tiếp kiến cho đến ngày 18 tháng 6.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bác sĩ mổ cho Đức Phanxicô đảm bảo tình trạng sức khỏe của ngài ổn định sau khi mổ
Đức Phanxicô nhập viện để mổ bụng
Các lời chúc Đức Phanxicô chóng bình phục từ khắp nơi trên thế giới gởi về