“Tiếng kêu của phụ nữ” được triển lãm ở Quảng trường Thánh Phêrô
cath.ch, I.Media, 2023-05-02
“Tiếng kêu của phụ nữ” được triển lãm ở hàng cột Bernini ở Rôma | DR
Một bé gái Ukraine chạy trốn chiến tranh, hai nữ tu trên xe máy ở Togo, các cô gái trẻ Brazil nhảy múa trong khu phố ổ chuột ở Brazil: đó là một vài hình ảnh “Tiếng kêu của phụ nữ” được triển lãm tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 2 tháng 5 năm 2023.
Được Liên hiệp các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới (UMOFC) phối hợp với Bộ Truyền thông tổ chức triển lãm nhằm mục đích nói lên hình ảnh của phụ nữ ở các vùng ngoại vi thế giới, những người mà chân dung của họ đi kèm theo các câu trích dẫn từ Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti của Đức Phanxicô.
Hai nữ tu trên một chiếc xe gắn máy đi làm mục vụ ở Togo ©️ Sebastiano Rossitto
Nằm dưới hàng cột Bernini nổi tiếng, cuộc triển lãm nhỏ này sẽ được trưng bày đến ngày 29 tháng 5. Bà Maria Lia Zervino, chủ tịch tổ chức UMOFC giải thích trong một cuộc họp báo ở Rôma: “Cuộc triển lãm này gồm 26 bức ảnh của 8 nhiếp ảnh gia chụp trên khắp thế giới. Các hình ảnh này được tập hợp lại với nhau để khơi dậy nơi người xem một sức mạnh tổng hợp mang tính biến đổi, đích nhắm là tình huynh đệ giữa con người với nhau.”
Một phụ nữ thánh hiến người Argentina, năm ngoái được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm thành viên bộ Giám mục cho biết: “Cuộc triển lãm cũng là câu trả lời cho những người nghĩ rằng Giáo hội không yêu thương phụ nữ, không đứng về phía họ như Chúa Giêsu đã đứng. Những bức ảnh này cho thấy ngày nay Giáo hội muốn ôm lấy tất cả phụ nữ trên thế giới, những người tin và không tin, để mọi người thấy rõ họ, để biến đổi và cải thiện cuộc sống của họ.”
Ông Paolo Ruffini, bộ trưởng bộ Truyền thông tuyên bố: “Nhìn những bức ảnh này, đọc lại những lời của Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti sẽ giúp chúng ta khám phá lại chúng ta mong manh, nhưng tuyệt vời như thế nào. Chúng ta khác nhau như thế nào, nhưng bình đẳng như thế nào.” Nữ tu Raffaella Petrini, Thư ký của Chính quyền Thành phố hiện diện trong lễ khánh thành cùng với ông Ruffini.
Một phụ nữ bản địa ở Togo ©️ Sebastiano Rossitto
Ông Ruffini nhắc lại, trong Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti (2020), Đức Phanxicô đã lên tiếng, “những người bị nghèo gấp đôi là những phụ nữ phải chịu các tình huống bị loại trừ, bị ngược đãi và bạo lực, họ không có bao nhiêu khả năng để có thể bảo vệ quyền của mình”. Trong thông điệp, ngài cũng nhấn mạnh các xã hội đương đại chưa nói lên được sự thật, phụ nữ cũng có cùng phẩm giá và các quyền như nam giới.
Bà Lia Giovanazzi Beltrami là người phụ trách triển lãm, bà đã tổ chức một cuộc triển lãm ảnh khác tại Quảng trường Thánh Phêrô năm 2021, lấy cảm hứng từ Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si (2015) của Đức Phanxicô về việc chăm sóc Tạo vật.
Tổ chức UMOFC cổ động sáng kiến mới này, có sứ mệnh làm nổi bật sự hiện diện và tham gia của phụ nữ công giáo trong xã hội và trong Giáo hội. Được thành lập năm 1910, hiện nay UMOFC đại diện cho khoảng 100 tổ chức, với tổng số gần 8 triệu thành viên là phụ nữ.
Marta An Nguyễn dịch