Những kẻ âm mưu chống vắc-xin hôm qua, những kẻ âm mưu ủng hộ Putin hôm nay

118

Những kẻ âm mưu chống vắc-xin hôm qua, những kẻ âm mưu ủng hộ Putin hôm nay

lesoleil.com, Elisabeth Fleury, 2022-03-01

Vì tự do, “chống lại độc tài sức khỏe” nhưng… ủng hộ Putin

Những ai hay xem các trang mạng gần đây sẽ nhanh chóng nhận thấy chuyện này: những người theo thuyết âm mưu chống vắc-xin và các biện pháp chống sức khỏe đã để mắt  đến cuộc chiến ở Ukraine trong những ngày gần đây, họ lên diễn đàn kiên quyết ủng hộ Putin. Một hiện tượng không gây ngạc nhiên cho ông Martin Geoffroy, giám đốc Trung tâm Chuyên môn và Đào tạo về Chủ nghĩa tôn giáo không cải cách, các ý thức hệ chính trị, và cực đoan (CEFIR).

Ông tóm tắt trong cuộc phỏng vấn: “Nói chung những người theo thuyết âm mưu ban đầu họ thân Trump, và vì Trump thân Putin nên họ không đặt câu hỏi cho mình. Họ cũng không chịu học một khóa về địa chính trị nước Nga và Ukraine, họ ủng hộ Putin vì mối liên kết.”

Ông Martin Geoffroy cho biết: “Nói chung những người theo thuyết âm mưu là những người cực đoan, họ không tôn trọng dân chủ, họ sẵn sàng ủng hộ một nhà độc tài nếu việc này phù hợp với việc họ tự hư cấu các vấn đề xã hội.” Ông trích dẫn ví dụ về ông Mel Goyer, người theo thuyết âm mưu đã chia sẻ “bài phát biểu nguyên văn” của Vladimir Putin trên Twitter ngày chúa nhật, cho rằng ông đã “nghe toàn bộ” và thấy bài diễn văn “rất có ý nghĩa”. Ông Goyer viết: “Lời nói của ông Putin có vẻ đúng. Nó đập mạnh RẤT NHIỀU so với những gì tôi đọc được về ông trên các phương tiện truyền thông và những nơi khác!! Tại sao?!”

Ông Martin Geoffroy nhận xét: “Một cách hệ thống, ở đây bạn luôn tìm thấy điều này nơi những người theo thuyết âm mưu, những kẻ âm mưu đăng các bức ảnh của những người được cho là tân phát xít Ukraine với cờ hoặc biểu tượng của tân phát xít”. Ông Geoffroy nói: “Họ đang sao chép lại những gì Putin nói, chính phủ Ukraine là chính phủ của đức quốc xã. (…) Những người âm mưu đi theo tuyên truyền của Putin vì đó là tuyên truyền chống dân chủ phương Tây, nhìn chung họ chống phương Tây. Họ giống những người đi biểu tình chống biện pháp sức khỏe ở Ottawa, Canada, họ cho rằng những chế độ phản dân chủ của phương Tây này sẽ sụp đổ, để có lợi cho các chế độ được kiểm soát bởi những người chuyên chế khinh ngược như Putin, Trump, họ thích những người mạnh dám quyết định”.

Ông phân tích tiếp: “Với những người này, họ sống hơi tách biệt với xã hội dân chủ, họ ghét dân chủ, họ xem rằng khả năng của người lãnh đạo không quan trọng. Điều quan trọng là mọi người biết, là quyền lực lôi cuốn, so với quyền lực hợp lý hợp pháp mà chúng ta có trong một nền dân chủ. Ông Putin hiện đang phá vỡ mọi tính hợp lý và hợp pháp của luật pháp quốc tế vì lợi ích cho sức hút của ông.”

Nghịch lý là những người gần đây kêu gọi tự do ở Ottawa và Quebec bây giờ lại ủng hộ Putin? “Thật nghịch lý cho người theo tính hợp lý, theo hệ thống quyền lực hợp lý hợp pháp, nhưng lại không nghịch lý với người theo thuyết âm mưu, họ gắn kết theo hệ thống quyền lực lôi cuốn (…). Không có sự công nhận nào nơi những người theo thuyết âm mưu về các cơ chế của nền dân chủ tự do, họ biểu tình ở Ottawa, cho rằng thủ tướng Justin Trudeau không có nhiệm vụ phải đưa ra các quy định về sức khỏe dù ông được tái bầu với nhiệm vụ cụ thể này”.

Ông Martin Geoffroy nhắc lại: “Vì thế, chúng tôi thấy ở đây là sự thiếu tôn trọng dân chủ tự do hoàn toàn và chúng tôi biết những người này đang bị giới cực hữu lũng đoạn, họ không tôn trọng dân chủ tự do, như Putin và Trump ở những nơi khác”, bằng chứng là khi làm tổng thống, ông Trump “thoải mái hơn” với Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Nhà nghiên cứu nói: “Tóm lại, mỗi người theo thuyết âm mưu, mỗi nhóm âm mưu dựng lên cho mình một cái nhìn riêng về thực tế và sống theo cách hỗn loạn của phe đối lập. Đối với những người theo thuyết âm mưu, toàn bộ xã hội họ đang sống đều tham nhũng, và những người chống lại những xã hội này, trong trường hợp này là Putin, nhất thiết phải đứng về phía họ. Putin nói: phương Tây sai, phương Tây tham nhũng, và điều đó phù hợp với ý của họ (…). Theo họ, Putin là đồng minh và đồng minh lớn, vì ông có khả năng bẻ cong các nền dân chủ phương Tây và khi nền dân chủ này trả đũa bằng các lệnh trừng phạt, thì thêm một lần nữa, đó là sự khẳng định cho chế độ chuyên chế của họ.”

Ông Martin Geoffroy cho biết, điều cũng làm xáo trộn cho các người chủ trương chống vắc-xin, chống các biện pháp sức khỏe và chống nhận dạng kỹ thuật số là từ vài ngày nay họ không còn được chú ý, đây là những người có nhu cầu được chú ý rất lớn, họ đã được chú ý rất nhiều trong những tuần gần đây”.

Ông Geoffroy nhấn mạnh: “Họ đang muốn thu hút sự chú ý về mình một lần nữa. (…) Vì vậy, họ phải tạo ra chuyện mới, và khi người khác cho họ thấy những mâu thuẫn của họ, họ sẽ tìm chuyện khác, những lời nói dối khác, để có thể tiếp tục câu chuyện của họ, như họ đưa ra những bức ảnh Ukraine tân quốc xã. Vì thực chất, không phải bạn hay tôi mà họ muốn nhắm đến, họ muốn nói với công chúng của họ. Những người có ảnh hưởng này giống như các gu-ru của giáo phái. Mục tiêu của họ không chỉ lôi kéo những người theo họ mà còn kiếm tiền từ đó.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch